Con gái có kỳ kinh nguyệt đầu tiên, mẹ nhất định phải thủ thỉ 2 câu này

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Con gái rất cần mẹ quan tâm, chăm sóc khi bước vào tuổi dậy thì.

Quyên Quyên, 12 tuổi (Trung Quốc) đã gặp một tình huống trớ trêu ngay ngày đầu bước vào năm học mới. Hôm ấy, bỗng dưng em cảm thấy khó chịu, bụng đau âm ỉ không dứt. Em đau đến mức mồ hôi lấm tấm quanh gương mặt nhưng vẫn cố chịu đựng. Quyên Quyên chưa từng bị đau bụng như vậy, em không hiểu nguyên nhân đến từ đâu.

Gần cuối buổi học, một bạn nam phía sau Quyên Quyên la toáng lên: "Quần bạn dính máu kìa". Nghe vậy, Quyên Quyên vừa kinh ngạc, vừa xấu hổ, trong lòng vô cùng lo lắng. Em sợ mình mắc bệnh hiểm nghèo, không còn sống được lâu. Quyên Quyên đã rất sợ hãi và đi về nhà thật nhanh để hỏi mẹ.

Tuy nhiên, mẹ em không giải thích nhiều, chỉ đưa cho con gái một gói băng vệ sinh và nói: "Con thay đi!". Quyên Quyên muốn hỏi thêm vài điều nhưng mẹ em đã bỏ xuống nhà nấu cơm. Sau đó, em tự đọc hướng dẫn trên bao bì rồi loay hoay sử dụng. 

Ngày hôm sau đến trường, nhiều bạn bè chế nhạo em. Thậm chí, một vài bạn còn đặt cho em những biệt danh không hay. Quyên Quyên cảm thấy xấu hổ, bất lực vì điều này. Từ đó về sau, mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt, cần ra ngoài thay băng vệ sinh, cô bé đều rụt rè, ngượng ngùng.

Con gái có kỳ kinh nguyệt đầu tiên, người mẹ nhất định phải thủ thỉ 2 câu này - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Có nhiều bạn nữ gặp phải tình cảnh tương tự Quyên Quyên. Khi bước vào tuổi dậy thì, đặc biệt là trong kỳ kinh nguyệt đầu tiên, các em loay hoay không biết xử lý thế nào. Ở thời điểm này, người mẹ đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục kiến thức cùng kỹ năng cho con.

Khi bước vào tuổi dậy thì, các bạn nữ sẽ có những thay đổi sinh học về cơ thể và mặt tâm lý. Lúc này, trẻ có nhiều điều tò mò thầm kín nhưng không dám chia sẻ bởi e ngại. Trẻ cũng trở nên nhạy cảm hơn. Nếu người mẹ không đặc biệt chú ý đến thay đổi của con có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và tinh thần.

Trước sự chuyển đổi quan trọng của con, các bà mẹ cần dành nhiều thời gian bên con, giáo dục kiến thức giới tính đúng đắn và sẵn sàng giải đáp khúc mắc. Dưới đây là 2 câu nói mà mẹ cần trao đổi với con gái trong giai đoạn nhạy cảm.

1. Con đang bước vào giai đoạn khôn lớn

Bản thân mẹ cũng là người từng trải qua những bỡ ngỡ khi bước vào tuổi dậy thì. Với con trẻ cũng không khác mấy về cảm xúc trong giai đoạn này. Vì thế, mẹ nên nói để con hiểu rằng, con đang bước vào 1 giai đoạn chuyển giao để trở thành người lớn. Và cơ thể con sẽ có nhiều thay đổi như: Có kỳ kinh nguyệt, thay đổi giọng nói, ngực lớn hơn,… Việc trang bị kiến thức sớm sẽ giúp trẻ tự tin, không cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ.

Bên cạnh đó, việc mẹ chia sẻ cho con hiểu rằng con đang bước vào giai đoạn khôn lớn, sắp trở thành người trưởng thành mang lại lợi ích to lớn. Trẻ sẽ cảm thấy mình cần có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Mẹ hãy thủ thỉ tâm sự với con gái nhiều hơn, hãy nói về những điều tích cực như: "Nếu con cố gắng học tập thì trong tương lai, con sẽ được làm công việc mình yêu thích, có mức thu nhập tốt và cuộc sống viên mãn". Điều này giúp trẻ có động lực phấn đấu học tập.

Con gái có kỳ kinh nguyệt đầu tiên, người mẹ nhất định phải thủ thỉ 2 câu này - Ảnh 2.

Khi con gái bước vào tuổi dậy thì, người mẹ cần dành nhiều thời gian quan tâm tới con.

Ngoài ra, mẹ hãy giáo dục cho con những phép tắc cơ bản, cách đối nhân xử thế để con trở thành người phụ nữ khéo léo, tinh tế trong tương lai. Hãy giúp con hiểu rằng "con thật sự sắp khôn lớn, sắp trưởng thành". Chắc chắn, trẻ sẽ rất háo hức, thích thú. Tuy nhiên, người mẹ cũng không nên tạo áp lực cho con mà cần rèn giũa từ từ bằng thái độ nhẹ nhàng.

2. Điều này là hoàn toàn bình thường, cô gái nào cũng sẽ trải qua

Bước vào tuổi dậy thì, trẻ không tránh khỏi tâm trạng căng thẳng, lo lắng khi có kỳ kinh nguyệt đầu tiên. Nhiều em ngượng ngùng, cảm thấy tồi tệ mỗi khi đến ngày "rụng dâu". Sự thiếu hiểu biết có thể khiến trẻ rơi vào khủng hoảng tâm lý.

Trước vấn đề này, người mẹ cần thủ thỉ với con gái: "Điều này là hoàn toàn bình thường, cô gái nào cũng sẽ trải qua". Lời tâm sự nhẹ nhàng của mẹ sẽ giúp con xua tan sự bối rối, sợ hãi. Trẻ cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm và đồng hành của mẹ. Từ đó, trẻ sẽ sẵn sàng chia sẻ những điều khó nói để nhận được lời khuyên hữu ích.

Đồng thời, mẹ hãy hướng dẫn con cách tránh sự cố trong ngày "đèn đỏ". Hãy dặn con luôn mang theo băng vệ sinh, một chiếc quần chip bên mình. Điều này phần nào giúp trẻ cảm thấy yên tâm, tự tin ứng phó trước mọi tình huống.

Chia sẻ