Con gái 7 tuổi đã thành thạo 4 thứ tiếng mà không theo học trung tâm nào, mẹ biên tập viên tiết lộ bí kíp dạy con không sợ loạn ngôn ngữ

Hạ Uyên,
Chia sẻ

Hai mẹ con bé Mina muốn tự học cùng nhau, vừa là để hoàn thiện bản thân, vừa là muốn thử nghiệm: Nếu một em bé trong hoàn cảnh không có điều kiện học trường Quốc tế hay trung tâm Anh ngữ thì có kết quả tốt được không?

Mina – cô bé MC nhí nhỏ nhắn, xinh xắn có lẽ là cái tên không còn xa lạ với nhiều người. Với sự đồng hành của mẹ là biên tập viên Mùi Khánh Ly (Hà Nội), Mina có thể nói được 4 thứ tiếng Anh, Trung, Thái, Việt mà không theo học bất cứ trung tâm nào.

Con gái 7 tuổi đã thành thạo 4 thứ tiếng mà không theo học trung tâm nào, mẹ biên tập viên tiết lộ bí kíp không sợ loạn ngôn ngữ - Ảnh 1.

Mina có thể nói được 4 thứ tiếng Anh, Trung, Thái, Việt mà không theo học bất cứ trung tâm nào.

Mina cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất (7 tuổi) đạt điểm tuyệt đối chứng chỉ Flyers - chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế Cambridge dành cho trẻ từ 10-12 tuổi, đồng thời cũng đạt điểm tuyệt đối hai chứng chỉ khác. 

Cùng trò chuyện với biên tập viên Mùi Khánh Ly để hiểu thêm về hành trình chinh phục ngoại ngữ của cô bé tài năng này:

- Được biết bé Mina bắt đầu nói tiếng Anh từ 2 tuổi rưỡi. Bạn bắt đầu tập cho con làm quen bằng tiếng Anh như thế nào?

Thật ra lúc 2,5 tuổi, Mina nói được các câu tiếng Anh trong một số tình huống hàng ngày. Khi Mina bắt đầu học nói tiếng Việt thì mình cho con làm quen với tiếng Anh và nghe những ngôn ngữ khác, đồng thời hướng dẫn con thông qua các trò chơi, hoạt động tương tác hàng ngày. Làm như vậy để con biết rằng trên thế giới có rất nhiều ngôn ngữ khác nhau và con có thể chinh phục nếu muốn.

- Dù được nhận xét là "siêu" ngoại ngữ nhưng Mina chưa từng theo học trung tâm nào, cũng không học trường quốc tế. Bạn đã tự dạy con ra sao để bé có được kết quả như ngày hôm nay?

Ngày trước, mình có sự thay đổi trong công việc, cần phải bồi đắp lại tiếng Anh gấp, khi đó mình đã thuê một giáo viên nước ngoài về dạy tiếng Anh 1:1 cho mình. Nhưng do chủ quan, mình học xong cũng không ôn lại, rồi đến buổi học tiếp theo mình cứ đi làm về rồi ngồi vào học luôn. Kết quả là kiến thức cũ thì không nhớ, lại tiếp tục nạp thêm kiến thức mới thì cũng không vào đầu, hiệu quả coi như bằng không mà tốn một đống tiền. 

Mình nhận ra là dù học ở trung tâm hay không thì mình vẫn phải tự ôn luyện mỗi ngày, như vậy mới nói được. Sau những sự việc đó thì mình đã kinh nghiệm hơn và quyết định học cùng con, vừa giúp mình và con hoàn thiện bản thân, lại vừa để xem, nếu như gia đình không có điều kiện nhiều để học trung tâm thì con và bố mẹ có tự học hiệu quả được không.

- Không chỉ tiếng Anh, Mina còn có thể giao tiếp bằng 4 thứ tiếng khác nhau. Nhiều người cho rằng việc học nhiều thứ tiếng trong giai đoạn chưa thực sự rành rọt tiếng mẹ đẻ có thể khiến bé "loạn ngôn ngữ". Mina liệu có gặp tình trạng lẫn lộn này hay không?

Hiện Mina có thể nói tốt 3 ngôn ngữ Việt, Anh, Trung và giao tiếp cơ bản tiếng Thái. Với trường hợp của Mina thì mình không thấy bị loạn và hiện con còn đang thích học thêm ngôn ngữ khác. Khi mình sang Singapore thấy có những trường cho trẻ từ 3 tuổi học nói mấy ngôn ngữ cùng lúc, trong đó bao gồm tiếng mẹ đẻ của trẻ, khi đến trường thì học thêm tiếng Anh và tiếng Trung. Mình cũng thấy một số mẹ hiện nay cũng cho con nói mấy thứ tiếng cùng lúc.

Với tiếng nào cũng vậy, kể cả tiếng Việt thì con cũng cần được hướng dẫn để phát âm chuẩn từng từ (cái này sẽ giúp con không bị nói ngọng). Ví dụ khi con tập nói và nhắc lại các từ có âm "L" hay "N", thấy con bị ngọng thì mình hướng dẫn chi tiết cho con cách đặt lưỡi ở đâu, khẩu hình miệng như nào… thay vì chỉ nhắc lại cho con nghe. Trong các ngôn ngữ khác, họ luôn có bộ chuẩn phát âm như thế để ngay từ khi bắt đầu, người học có thể biết thế nào là phát âm chuẩn, tránh bị nói sai (hay là nói ngọng) khi giao tiếp.

Còn để giúp con không bị nhẫm lẫn giữa các ngôn ngữ thì khi mình nói ngôn ngữ nào, mình luôn nói rõ ràng với con là chúng ta nói tiếng Việt nhé, tiếng Anh nhé… chứ không nói đệm tiếng Anh vào tiếng Việt hay các tiếng khác lẫn lộn trong 1 câu. Mình đã làm thế với Mina từ bé nên đến giờ con rất rõ ràng các ngôn ngữ.

BTV Mùi Khánh Ly

Để giúp con không bị nhầm lẫn giữa các ngôn ngữ thì khi mình nói ngôn ngữ nào, mình luôn nói rõ ràng với con là chúng ta nói tiếng Việt nhé, tiếng Anh nhé… chứ không nói đệm tiếng Anh vào tiếng Việt hay các tiếng khác lẫn lộn trong 1 câu.

Những cách này rất đơn giản, chỉ có điều bạn phải kiên trì nhắc con mỗi ngày thì sẽ có hiệu quả tốt hơn.

- Mina có lợi thế được sinh ra trong gia đình có bố mẹ thông thạo tiếng Anh. Với các gia đình không có được ưu điểm này, bạn nghĩ phụ huynh nên đồng hành cùng con như thế nào nếu không có điều kiện cho con theo học tại các trung tâm?

Nếu con sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ nói được tiếng Anh thì tất nhiên sẽ lợi thế hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là con sinh ra trong một gia đình bố mẹ không nói được tiếng Anh thì con sẽ nói kém hơn. Như câu chuyện thực tế từ hai mẹ con mình, với tiếng Anh thì mình còn biết chứ tiếng Trung hay tiếng Thái thì một chữ bẻ đôi cũng không biết. Với các tiếng đó, mình cũng bắt đầu tự học với Mina từ con số 0 đấy. 

Con gái 7 tuổi đã thành thạo 4 thứ tiếng mà không theo học trung tâm nào, mẹ biên tập viên tiết lộ bí kíp không sợ loạn ngôn ngữ - Ảnh 4.

Mina luôn có sự đồng hành của mẹ.

Theo mình, nếu các bố mẹ cảm thấy quá bận rộn thì vẫn nên cho con đi học ở trung tâm, chứ bố mẹ đừng tạo áp lực cho mình để rồi cả bố mẹ và con đều học trong trạng thái không vui. Tuy nhiên, dù con học ở trung tâm thì cũng cố gắng khuyến khích con ôn luyện ở nhà sau mỗi bài học, như vậy sẽ có kết quả cao hơn.

- Theo bạn, ngoại ngữ cần năng khiếu? Mina có bộc lộ khả năng vượt trội về ngôn ngữ ngay từ khi còn nhỏ hay không?

Nếu nói về việc bộc lộ khả năng vượt trội về ngôn ngữ thì mình không thấy có điểm nào khác thường ở Mina từ khi còn bé. Con biết nói tiếng Việt cũng không sớm, thậm chí hơi chậm hơn so với nhiều bạn khác. Những ngôn ngữ Mina nói được ngày hôm nay là do con chăm chỉ, kiên trì rèn luyện, cộng với đi đúng phương pháp ngay từ đầu. 

- Ngoài thời gian học ở trường, Mina học ngoại ngữ lúc nào? Bạn sắp xếp thời gian cho bé ra sao để vẫn có không xao nhãng việc học nhưng vẫn đảm bảo các hoạt động vui chơi, giải trí cho bé?

Mọi người tiếp xúc với Mina sẽ thấy con vẫn rất vui vẻ hồn nhiên đúng lứa tuổi, được đi đây đó trải nghiệm rất nhiều, chứ không phải lúc nào cũng chìm trong học tập. Để có nhiều thời gian thì mình dặn con và nhờ cô giáo nhắc con làm bài tập luôn ở lớp. 

Con gái 7 tuổi đã thành thạo 4 thứ tiếng mà không theo học trung tâm nào, mẹ biên tập viên tiết lộ bí kíp không sợ loạn ngôn ngữ - Ảnh 5.

Mina luôn được mẹ căn bằng giữa việc học và giải trí.

Với các buổi học võ, CLB nhảy, học CLB khám phá… thì mình đăng ký luôn sau giờ tan học, vì đó là những môn rèn luyện sức khoẻ, thư giãn đầu óc nên con hoàn toàn có thể tham gia luôn sau giờ học. Như vậy hai mẹ con sẽ có toàn bộ các buổi tối trong tuần để làm những việc khác như học ngôn ngữ hay ôn tập lại những gì con chưa rõ. 

Riêng cả 2 ngày cuối tuần là con được đi chơi và làm những gì con thích. Chỉ có điều là để con vừa chơi vừa học thì mình đã lồng ghép các kiến thức vào những buổi đi chơi. Ví dụ, ngày mai đến công viên chơi, thì tối hôm trước hai mẹ con sẽ chuẩn bị vốn từ vựng tiếng Anh, tiếng Trung nói thế nào. Hôm sau đi chơi thì chỉ việc nhắc lại thôi, làm như vậy con vừa vui vẻ mà kiến thức lại vào đầu, học trong lúc vui là con tiếp thu tốt nhất.

Mina cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất (7 tuổi) đạt điểm tuyệt đối chứng chỉ Flyers

- Bé Mina được theo mẹ đi đến nhiều quốc gia khác nhau. Bạn có nghĩ đây cũng chính là một trong những lợi thế cho việc học ngoại ngữ của bé?

Rất hiếm khi mình đưa con đi cùng khi đi công tác, vì mình còn phải đi làm việc, phỏng vấn các khách mời. Nếu có đi thì là trong dịp cả nhà đi du lịch. 

Đến thời điểm này thì mình nhận thấy là việc lựa chọn đúng phương pháp, chăm chỉ rèn luyện, kiên trì thực hiện sẽ giúp có kết quả. Ví dụ, như Mina tự học nhưng khi đi thi phần nói vẫn luôn được điểm tuyệt đối là nhờ học phát âm đúng cách ngay từ đầu. 

BTV Mùi Khánh Ly

Ngày nay có rất nhiều chương trình dạy học tiếng Anh của các tổ chức lớn được đẩy lên mạng, thậm chí là rất nhiều clip chia sẻ hữu ích của người bản xứ cũng được đưa lên đó. Chỉ cần bạn có một chiếc điện thoại, máy tính bảng hay máy tính có thể kết nối được mạng là bạn có thể tìm những chương trình học này

Ngày nay có rất nhiều chương trình dạy học tiếng Anh của các tổ chức lớn được đẩy lên mạng, thậm chí là rất nhiều clip chia sẻ hữu ích của người bản xứ cũng được đưa lên đó. Chỉ cần bạn có một chiếc điện thoại, máy tính bảng hay máy tính có thể kết nối được mạng là bạn có thể tìm những chương trình học này mà không nhất thiết phải giao tiếp trực tiếp nhiều với người nước ngoài.

- Tài năng, xinh xắn lại được nhiều người biết đến, bạn có lo ngại bé sẽ quá tự tin, kiêu ngạo khi nổi tiếng từ nhỏ?

Con gái 7 tuổi đã thành thạo 4 thứ tiếng mà không theo học trung tâm nào, mẹ biên tập viên tiết lộ bí kíp không sợ loạn ngôn ngữ - Ảnh 8.

Dù tài năng, xinh xắn, luôn đạt top 1 trong học tập nhưng bao giờ cô bé cũng vui vẻ, nhanh nhẹn, nhiều năng lượng và hồn nhiên đúng lứa tuổi.

Điều này thì mình chưa từng lo lắng, bởi mình luôn dạy con phải biết khiêm tốn từ khi còn rất bé. Cá nhân mình luôn động viên Mina nhưng không bao giờ mang con đi so sánh với con người khác. 

Mình dạy con tự tin chứ không tự mãn. Tức là con có thể tự khen bản thân, tự hào về bản thân con, nhưng không tự mãn mình là hơn nhất, cũng không đem mình ra so bì, chê bai người khác. 

- Cảm ơn bạn!

Trước sự quan tâm của nhiều phụ huynh, bé Mina chuẩn bị cho ra mắt cuốn sách Bí mật học ngoại ngữ của tớ để truyền cảm hứng cho các bạn nhỏ cùng học ngoại ngữ. Cuốn sách là những tích luỹ dần và thực hành thực tế trong thời gian qua của bé Mina và được hai mẹ con tập trung hoàn thiện trong hơn 2 tháng. Mina đã tự tay vẽ tranh minh họa cho sách trong suốt 16 ngày.

Theo "gợi ý" và "bật mí" của Mina qua "Bí mật học ngoại ngữ của tớ", các bố mẹ và các bạn nhỏ sẽ có thêm các phương pháp tiếp cận, tìm kiếm và sử dụng các công cụ, các chương trình học ngôn ngữ sao cho hiệu quả.


Chia sẻ