Con dâu dùng gậy đánh chết mẹ chồng 92 tuổi từ viện dưỡng lão về thăm nhà và thực tế đau lòng không của riêng ai

Diệp Lục,
Chia sẻ

Vụ việc con dâu giết chết mẹ chồng cao tuổi mới nhất này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo trước thực tại tàn nhẫn đang xảy ra trong xã hội Nhật Bản.

Vào ngày 1/8, cảnh sát ở Kamakura, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản cho hay, họ đã bắt giữ một người phụ nữ 66 tuổi vì bị cáo buộc giết hại mẹ chồng 92 tuổi tại nhà của họ vào tháng 6 vừa qua.

Cảnh sát cho biết nghi phạm Junko Sugiyama đã thừa nhận cáo buộc trên. Người phụ nữ đã dùng gậy đánh đập mẹ chồng Hisae Sugiyama vào khoảng 11h, ngày 16/6. Cụ bà 92 tuổi sau đó đã được đưa đến bệnh viện nhưng qua đời vào 17h chiều cùng ngày do chảy máu não.

Cảnh sát cho hay, Sugiyama đã gọi 119 vào khoảng 16h20 chiều ngày hôm đó và nói rằng mẹ chồng cô đang nằm gục trên sàn bếp và không thể di chuyển được. Các bác sĩ tại bệnh viện đã thông báo cho cảnh sát rằng họ tìm thấy nhiều vết bầm tím trên cơ thể nạn nhân.

5200f394ecad040f7c000008-750-563

Người già Nhật Bản thường phải đối mặt với việc bị chính con cái ngược đãi.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, chồng của Sugiyama cũng đang ở nhà. Tuy nhiên, người đàn ông này đang bị ốm và nằm trong phòng ngủ ở trên tầng hai. Người đàn ông cho hay ông không hề nghe thấy âm thanh gì khác thường.

Cảnh sát cho biết, nạn nhân đã sống trong một viện dưỡng lão suốt 4 năm qua nhưng thỉnh thoảng cụ bà cũng quay trở về nhà của con trai một vài ngày. Vào thời điểm vụ việc xảy ra, cụ bà đã về thăm nhà được một vài hôm. Nguyên nhân ban đầu được xác định là người con dâu cảm thấy khó chịu khi phải chăm sóc mẹ chồng cao tuổi của mình. 

Vào tháng 7 vừa qua, cảnh sát tỉnh Aichi, Nhật Bản cũng đã bắt giữ một người phụ nữ 70 tuổi vì bị cáo buộc giết mẹ chồng 96 tuổi bằng cách dùng một sợi dây siết cổ nạn nhân cho đến chết. Người con dâu khai nhận động cơ giết người của bà là do bản thân đã quá kiệt sức khi phải chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường.

Sự việc trên một lần nữa phản ánh thực tại đau lòng trong xã hội Nhật Bản khi người cao tuổi bị chính các con của mình đối xử tệ bạc, ngược đãi do họ không còn khả năng chăm sóc được bản thân. Thậm chí một bộ phận người già ở đây phải sống trong sự cô đơn đến cuối đời, chết cũng không ai hay. Nhiều người Nhật Bản thường có câu nói đầy chua chát rằng: "Đừng già đi khi ở Nhật Bản".

Nguồn: Japan Today

Chia sẻ