Con bị chảy máu cam, cha mẹ rất hay phạm phải 1 sai lầm này

H.H ,
Chia sẻ

Mặc dù chảy máu cam không phải là vấn đề quá nghiêm trọng, nó thường xảy ra do mũi bị khô hoặc trẻ xì mũi hoặc ngoáy mũi quá mạnh, tuy nhiên, không phải cha mẹ nào cũng biết sơ cứu đúng cách để không gây nguy hiểm cho con.

Chảy máu cam là một hiện tượng thường gặp ở trẻ em từ 3 đến 10 tuổi, và hầu hết trong các trường hợp nguyên nhân gây chảy máu cam đều là do trẻ ngoáy mũi mạnh hoặc do không khí khô. Tuy nhiên, nếu cha mẹ không biết cách sơ cứu đúng cách sẽ có thể làm con thêm khó chịu chỉ vì một sai lầm nhỏ này.

Vốn là một bà mẹ 2 con, đồng thời lại là người điều hành Trung tâm Tiny Hearts Education chuyên cung cấp các khóa học về hô hấp nhân tạo và sơ cứu trẻ sơ sinh ở Úc, chị Nikky thường xuyên chia sẻ đến các cha mẹ về những mối nguy hiểm như thực phẩm gây hóc nghẹn ở trẻ em, những thứ cần thiết trước khi sinh và các cách sơ cứu trẻ sơ sinh tại nhà.

Mới đây, bà mẹ 2 con này lại giải thích về việc không nên ngửa đầu của trẻ về phía sau khi con đang bị chảy máu cam.

Chị Nikky nói: "Chảy máu cam là hiện tượng cũng thường gặp ở trẻ nhỏ, nhưng có một lỗi nhỏ mà rất nhiều cha mẹ mắc phải khi con đột nhiên chảy máu cam. Đó là ngửa đầu trẻ ra phía sau. Điều này sẽ làm cho máu chảy ngược vào dạ dày hoặc phổi khiến trẻ bị nôn".

Mặc dù chảy máu cam không phải là vấn đề quá nghiêm trọng, nó thường xảy ra do mũi bị khô hoặc trẻ xì mũi hoặc ngoáy mũi quá mạnh. Nhưng các cha mẹ vẫn nên biết cách sơ cứu nó đúng cách.

Có một sai lầm mà hầu như cha mẹ nào cũng mắc phải khi con đột nhiên bị chảy máu cam  - Ảnh 1.

Máu sẽ chảy vào phổi và dạ dày khiến trẻ bị nôn nếu cha mẹ cho con ngửa đầu ra phía sau khi đang bị chảy máu cam.

"Thay vì cho trẻ ngửa đầu ra phía sau thì bạn nên cho con cúi đầu về phía trước bằng cách cho trẻ ngồi xuống và đầu cúi thấp. Đồng thời, bạn nên bóp chặt sống mũi, đoạn trên lỗ mũi trong khoảng từ 10 – 15 phút và yêu cầu con thở bằng miệng. Bạn cũng có thể chườm một cục đá được bọc trong một chiếc khăn trên mũi để làm giảm lưu lượng máu, nhưng theo tôi thấy nó cũng không có tác dụng lắm đâu", chị Nikky cho biết.

Có một sai lầm mà hầu như cha mẹ nào cũng mắc phải khi con đột nhiên bị chảy máu cam  - Ảnh 2.

Thay vì cho trẻ ngửa đầu ra sau, bạn nên cho con ngồi xuống và cúi đầu về phía trước (Ảnh minh họa).

Mặc dù các chuyên gia thuộc Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh nói rằng chảy máu cam là hiện tượng bình thường ở trẻ em và hầu hết trường hợp đều có thể điều trị tại nhà. Tuy nhiên, có một số tình huống bạn cần phải đưa trẻ đến bệnh viện gấp. Đó là:

- Trẻ dưới 2 tuổi bị chảy máu cam.

- Con bạn bị chảy máu cam thường xuyên.

- Trẻ có các triệu chứng thiếu máu như nhịp tim nhanh, khó thở, da xanh xao.

-Trẻ có bệnh lý máu khó đông.

Ngoài ra, nếu trẻ chảy máu cam hơn 10 phút mà không cầm, nôn mửa, khó thở, chóng mặt thì bạn nên đưa con đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt.

Chia sẻ