Con bé tí đã đòi hôn bạn gái
Hai mẹ con chị Hà đã không nói chuyện với nhau mấy ngày. Chẳng là, bạn Vừng hàng xóm mách với mẹ Hà là Đậu đòi hôn bạn Vừng.
1. Hai mẹ con chị Hà đã không nói chuyện với nhau mấy ngày. Chẳng là, bạn Vừng hàng xóm mách với mẹ Hà là Đậu đòi hôn bạn Vừng. Nghe thấy thế, mẹ Hà điên quá, chỉ biết quát to: “Tại sao con lại đòi hôn hít bạn gái! Mới tí tuổi đã tập tành như thế, thật là hư đốn”.
Đó có lẽ cũng là lời khiển trách nặng nề nhất của chị Hà với cậu con trai mới học lớp 1. Sau khi bị mẹ mắng, hai mẹ con chị Hà mấy ngày không nói chuyện với nhau. Mẹ vừa giận lại vừa thương Đậu. Còn Đậu thấy sao mẹ sợ thế!
Mẹ Hà cứ băn khoăn với câu hỏi: “Mình làm thế có sai không?”.
2. Bạn Linh đi học về kể với mẹ:
- Bạn Hoa thích bạn Thắng đấy. Sáng nào, bạn ấy cũng mang một cái bánh Chocopie đến cho Thắng.
- Sao con biết?
- Con nghe thấy các bạn trong lớp bảo thế.
- Thế mà là thích à?
- Vâng, vì bạn Hoa chỉ cho mỗi Thắng bánh thôi?
- Thế con có thích bạn nào không?
Thật sự, các bé bây giờ biết thích quá sớm. Nếu bố mẹ hay thế hệ hồi xưa, 20 tuổi vẫn chưa dám cầm tay nhau thì các con bây giờ biết thích từ lớp mẫu giáo, lên cấp 1, cấp 2. Nhiều bố mẹ rất lo lắng về chuyện này, sợ con bị ảnh hưởng đến học tập và kéo theo những hành động sai lầm.

Bố mẹ hãy lắng nghe con nói và điều con muốn. Không nên lập tức giáo huấn con: “Nứt mắt ra mà đã thế, Hư đốn...”.
Đặc biệt, không bao giờ nên cấm đoán. TS Thụy Anh cho rằng phàm cái gì bị cấm là dễ rơi vào sự “hoạt động bí mật”, giấu giấu diếm diếm, rồi dễ biến tướng thành những điều không hay mà bố mẹ vì “lường trước” quá sớm đã thẳng tay cấm đoán. Bạn có thể “xui”con mời người bạn con thích về nhà vào dịp thuận tiện như sinh nhật hay ngày trung thu chẳng hạn. Kín đáo quan sát “hai đứa” để có được những kết luận đúng về tình cảm của bọn trẻ mà điều chỉnh kịp thời.
Hiện nay, nhiều cha mẹ hay gán cho con những người bạn khác giới. Có khi thấy con chỉ tỏ ra hơi quan tâm một chút thôi, hay bọn chúng thích chơi với nhau, thế là hai bên cha mẹ vào hùa.
Đó là những câu chuyện đùa, nhưng chưa chắc với đứa trẻ, đó là những câu chuyện đùa có lợi. Nhiều trường hợp, giữa bọn trẻ xuất hiện một barie lớn không còn tự nhiên được với nhau nữa. Vô tình, bố mẹ đã làm mất đi ở con những hồn nhiên mà tuổi con vẫn có.
Thích, rung động… ở tuổi nhỏ cũng thường chỉ xảy ra nhất thời, trong một thời gian nhất định. Bố mẹ không nên hốt hoảng, thấy vấn đề yêu đương quá nghiêm trọng.