Còn bao nhiêu du khách nước ngoài đang cách ly tại Hoàn Kiếm?

Hữu Thắng,
Chia sẻ

Bộ Y tế vừa thông tin thêm về một trường hợp dương tính Covid-19 tại Hà Nội, nâng tổng số ca bệnh tại Việt Nam lên 60.

Chiều 16/3, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội, ông Nguyễn Chí Lực - Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm báo cáo công tác rà soát, điều tra số hành khách trên các chuyến bay nhập cảnh vào Hà Nội và lưu trú trên địa bàn quận từ ngày 2/3 đến nay.

Chiều 16/3, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội do Chủ tịch UBND Thành Phố - Nguyễn Đức Chung chủ trì, quận Hoàn Kiếm đã có báo cáo về tình hình kiểm tra, rà soát số hành khách trên các chuyến bay nhập cảnh vào Hà Nội và lưu trú trên địa bàn quận từ ngày 2/3 đến nay.

Ông Nguyễn Chí Lực - Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vẫn tập trung thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND Thành phố, thực hiện tạm dừng hoạt động đối với cơ sở kinh doanh văn hoá nghệ thuật, các quán bar, karaoke, các di tích lịch sử và các danh lam thắng cảnh trên địa bàn đến hết tháng 3. 

Phối hợp chặt chẽ với sở Du lịch yêu cầu các cơ sở lưu trú trên địa bàn, tạo điều kiện cho khách du lịch đến lưu trú trên địa bàn và hướng dẫn khách lưu trú khai báo y tế theo đúng quy định.

Còn bao nhiêu du khách nước ngoài đang cách ly tại Hoàn Kiếm? - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi họp.

Về công tác rà soát và cách ly y tế, đại diện UBND quận cho biết, trên chuyến bay VN0054 nhập cảnh ngày 2/3 thì từ ngày 2/3 đến 15/3 trên địa bàn có 95 người đến lưu trú, hiện nay 81 nguời đã rời đi trước ngày 7/3 và 14 người còn lưu trú trong 4 cơ sở lưu trú và 1 nhà riêng trong đó cả 14 trường hợp đều có xét nghiệm âm tính.

Chuyến bay VN0054 nhập cảnh ngày 9/3, từ ngày 9/3 đến 15/3 có 83 du khách đến lưu trú trong đó có 61 người đã đi khỏi địa bàn từ ngày 12/3 chỉ còn 22 người đang lưu trú tại 6 khách sạn và 2 nhà riêng.

Riêng trong chuyến bay VN0054 ngày 9/3 này có một bệnh nhân số 65 là người quốc tịch Anh trên chuyến bay từ Anh về Nội Bài.  Sau khi nhập cảnh gặp thêm 2 người đi khác chuyến bay đều là nữ và quốc tịch Anh.

"Bệnh nhân đã đăng ký lưu trú tại 1 khách sạn trên Hàng Vôi 1 đêm rồi di chuyển lên Sapa du lịch sau đó quay trở lại Hà Nội và lưu trú tại Hàng Đào từ ngày 13/3 đến . 

Sau khi bệnh nhân đến lưu trú, UBND phường Hàng Đào đã nắm được thông tin và công bố quyết định cách ly bệnh nhân này, vào hồi 20h ngày 14/3 kết quả xét nghiệm sàng lọc tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội dương tính và có 2 mẫu bệnh phẩm gửi sang viện dịch tễ trung ương để xét nghiệm cùng đều dương tính. Đối với trường hợp này quận đã tiến hành cách ly toàn bộ với nhưng người có liên quan", vị Chủ tịch quận nói.

Còn bao nhiêu du khách nước ngoài đang cách ly tại Hoàn Kiếm? - Ảnh 2.

Chủ tịch Thành phố Hà Nội chỉ đạo cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Tại chuyến bay VN974 nhập cảnh 3/3 thì từ ngày 9/3 đến ngày 15/3 có 8 người đến lưu trú đến nay không còn du khách nào trên địa bàn. Trên chuyến bay QR968 nhập cảnh ngày 13/3, ngay tại thời điểm điều tra có 13 du khách đến lưu trú trên địa bàn và 5 du khách đã rời đi chỉ còn lại 8 người, đối với 8 người này đã đưa 4 người đến bệnh viện lâm sàng nhiệt đới 2 để cách ly và cách ly 4 người còn lại ở 3 khách sạn. 

Chuyến bay VN18 nhập cảnh 13/3, ngay tại thời điểm điều tra ngày 14/3 thì có 23 người đến lưu trú, trong đó có 13 ngừoi đã rời khỏi quận Hoàn Kiếm và còn 9 người thực hiện cách ly tại 4 khách sạn. Còn đối với chuyến bay VK0162, tại thời điểm điều tra ngày 16/3 tổng số hành khách lưu trú là 5 người và hiện nay đã di dời khỏi quận.

Ngoài ra những người tiếp xúc liên quan đến hành khách 6 chuyến bay trên đang được cách ly y tế cơ tại cơ sở lưu trú, nhà riêng tại quận có 333 trường hợp, cách ly tại cơ sở lưu trú là 174 trường hợp, nhà riêng là 154 trường hợp và được theo dõi sức khoẻ hàng ngày.

"Ngày 15/3, UBND quận đã phối hợp sở Du lịch tiến hành kiểm tra điều kiện phục vụ cách ly  cũng như là hướng dẫn cách ly y tế, phun khử khuẩn khách, công tác cách ly y tế tại các cơ sở tập trung. 

Ngày 15/3, khách sạn Hoà Bình tiếp nhận 13 trường hợp khách nước ngoài để cách ly, tiến hành phun khử khuẩn tất cả  lưu trú, nhà riêng, phòng cách ly y tế cũng như các điểm trong hành trình của trường hợp dương tính đi qua và ra quân làm tổng vệ sinh đảm bảo trật tự đô thị trên toàn địa bàn quận", Chủ tịch quận Hoàn Kiếm kết luận.

Còn bao nhiêu du khách nước ngoài đang cách ly tại Hoàn Kiếm? - Ảnh 4.

 

Chia sẻ