Coi trọng "chuyện ấy" giúp nâng cao khả năng nhận thức khi về già

T.H,
Chia sẻ

Một nghiên cứu cho thấy những người lớn tuổi hài lòng với chuyện tình dục của họ thường có nhận thức tốt hơn hẳn.

Duy trì hoạt động tình dục và coi nó là một phần quan trọng của cuộc sống có thể là yếu tố nâng cao nhận thức ở những người lớn tuổi. Kết luận này được đưa ra trong tạp chí JAmerican Journal of Geriatric Psychiatry của Mỹ, số ra Tháng 3.

Những người đàn ông và phụ nữ lớn tuổi hài lòng về chuyện quan hệ tình dục của mình và coi tình dục là một phần tất yếu của tuổi tác thì sẽ thực hiện các bài kiểm tra chức năng nhận thức tốt hơn so với những người không coi trọng chuyện tình cảm và tình dục. 

Các nghiên cứu trước đây đã tập trung vào sự phổ biến của hoạt động tình dục ở người lớn tuổi nhưng chưa có nghiên cứu nào đánh giá về ảnh hưởng của tình dục đến nhận thức trong cuộc sống sau này, các nhà nghiên cứu cho biết.

Nghiên cứu được tiến hành ở Hà Lan, với sự tham gia của 1.747 đàn ông và phụ nữ từ một nghiên cứu lớn về tuổi già. Các đối tượng trung bình 71 tuổi và khoảng 3/4 trong số họ có bạn tình. Các nhà nghiên cứu đánh giá khả năng nhận thức của họ với các bài kiểm tra của bộ nhớ, tốc độ xử lý tâm thần, chức năng nhận thức nói chung hoặc khả năng suy luận và suy nghĩ trừu tượng.

Coi trọng
Một nghiên cứu cho thấy những người lớn tuổi hài lòng với chuyện tình dục của họ thường có nhận thức tốt hơn hẳn. Ảnh minh họa

Các đối tượng nghiên cứu được trả lời 4 câu hỏi về tầm quan trọng của tình dục cá nhân, cho người lớn tuổi nói chung và về cuộc sống tình dục hiện tại của họ cũng như nhu cầu gần gũi liên quan đến tuổi tác. Các bệnh mãn tính, trầm cảm và thuốc cũng được ghi nhận.

Kết quả cho thấy 25% người tham gia đánh giá hoạt động tình dục cá nhân là quan trọng hoặc rất quan trọng, trong khi 41% đánh giá nó như là không quan trọng. Gần 28% đồng ý rằng chuyện tình dục ở độ tuổi này là không quan trọng nữa; 42% cảm thấy quan trọng.

32% người tham gia hài lòng với hoạt động tình dục ở độ tuổi này và 6% cảm thấy khó chịu, 67% tin rằng sự gần gũi và cảm động vẫn là cần thiết ở những người lớn tuổi, trong khi 12% không tán thành.

Các đối tượng không nhìn thấy tầm quan trọng của hành vi tình dục hoặc một nhu cầu cho sự thân mật và những người coi tình dục hiện tại của họ là không quan trọng hoặc cảm thấy khó chịu khi "quan hệ" có điểm số nhận thức trung bình thấp hơn so với những người cảm thấy tình dục là quan trọng và hài lòng với đời sống tình dục hiện tại của mình. Điều này đúng với cả hai giới, tuy nhiên, rõ ràng hơn ở nữ giới.

Lưu ý: Nghiên cứu này không bao gồm các đối tượng có vấn đề về nhận thức nghiêm trọng vì như vậy mối quan hệ nhân quả giữa tình dục và chức năng nhận thức không thể xác định được.

(Nguồn: Wsj)
Chia sẻ