"Cơi nới" mắt nhỏ thành to với mẹo trang điểm đơn giản

Elessar,
Chia sẻ

Chỉ với một vài tip trang điểm đơn giản, đôi mắt nhỏ của bạn sẽ to tròn hơn rất nhiều đấy.

Sở hữu một cặp mắt to tròn, long lanh luôn là ước mơ của những cô gái thời hiện đại. Tuy vậy, không phải ai cũng may mắn có được điều này. Nhiều người mắt nhỏ, người lại mắt một mí, vậy nên trong danh sách trang điểm hàng ngày, việc tô vẽ đôi mắt để "tự tạo" mắt to là một việc thường xuyên của rất nhiều quý cô.





Có rất nhiều những bí quyết giúp bạn "cơi nới" đôi mắt mình, ví dụ như dùng kính dãn tròng, mí giả, hay thậm chí là mi giả cũng có thể giúp mắt bạn trông to tròn hơn. Đó là còn chưa kể tới các phương pháo "dao kéo" tốn kém và tiềm tàng nhiều rủi ro. Tất cả những biện pháp nêu trên đều đòi hỏi sự khéo léo, tốn công và cả tiền bạc mà chưa chắc đã mang lại cho bạn đôi mắt to tròn tự nhiên, ưng ý. Trong khi đó, bạn có biết chỉ với mẹo kẻ mắt đơn giản, đôi mắt của bạn cũng dễ dàng "tăng kích thước" đáng kể chứ? Đơn giản hơn, dễ thực hiện hơn và hiệu quả mang lại rõ rệt hơn các cách bình thường rất nhiều. Hãy cùng tham khảo bí quyết này xem sao nhé!



Dùng eyeliner dạng nén kẻ kín đường viền mi trên (cả trong lẫn ngoài).


Chấm một chấm ở bầu mắt, nối chấm đấy với điểm giữa trên đường kẻ mi mắt bằng một đường chéo.


Từ đường chéo vừa nối, vẽ kín phần đuôi mi mắt để tạo một chiếc "cánh" nhỏ.


Dùng phấn mắt màu nâu tán đè lên đường kẻ bằng sáp, cách này giúp đường kẻ mắt của bạn giữ được lâu hơn.


Dùng phấn mắt màu đồng tán nhẹ ở phần đuôi mắt mi dưới. Bạn chú ý tán theo chiều vát ra ngoài, sao cho đuôi mắt kẻ bằng sáp phía trên và đuôi mắt mi dưới không giao nhau.


Dùng kẹp mi kẹp lông mi tạo hàng mi cong nhẹ.


Chuốt mascara để tạo độ dày cho mi.


Hoàn thành.

Chia sẻ