Cocoon House - nhà ống xinh như một tổ kén với ánh sáng tự nhiên chan hòa giữa lòng Hà Nội

Hạ Mạt,
Chia sẻ

Cocoon House với mặt tiền như một tổ kén trắng xinh đẹp khiến nó trở nên nổi bật giữa hàng loạt các ngôi nhà san sát thiết kế giống hệt nhau.

Các kiến trúc sư của Landmak Architecture cho hay, trước khi xây dựng lại, ngôi nhà này nằm trong dãy nhà chia lô của khu đô thị mới đắt tiền. Tuy nhiên, kết cấu ban đầu rất phức tạp và vụn vặt, vì vậy họ đã quyết định giữ nguyên phần cũ và bổ sung thêm hai tầng đảm bảo kết cấu chịu lực. Với mong muốn “tái sinh” ngôi nhà, các kiến trúc sư đã khoác lên nó một hình thức mới mẻ, một “chiếc áo” tràn đầy năng lượng, lãng mạn và yên bình.
 
Cocoon House - ngôi nhà ống khoác lên mình “chiếc áo mới” tuyệt đẹp.

Vị trí của khu đất có ưu điểm chính là thoáng cả mặt trước lẫn mặt sau. Điều này giúp ngôi nhà ống tăng thêm khả năng lấy sáng cũng như có thêm khoảng không gian để làm vườn, trồng cây cảnh. Sau khi cải tạo, công trình được đặt tên là Cocoon House - nhà tổ kén.


Nổi bật giữa những khối nhà san sát với thiết kế và màu sắc giống hệt nhau.

Đúng như tên gọi của mình, bên ngoài ngôi nhà được bao quanh bởi một lớp gạch thông lỗ sơn trắng như chiếc kén xinh. Lựa chọn này mang đến một cái nhìn tươi mới, sáng sủa, đồng thời giúp “tổ kén” này trở nên nổi bật giữa những khối nhà san sát với thiết kế và màu sắc giống hệt nhau. Bên cạnh đó, gạch thông lỗ cũng giúp công trình thông thoáng hơn, con người tiếp xúc với thiên nhiên và khí trời thoải mái hơn nhưng vẫn đảm bảo yếu tố an ninh cho gia chủ.
 
 
Bên ngoài ngôi nhà được bao quanh bởi một lớp gạch thông lỗ sơn trắng.
 
 
Gạch thông lỗ giúp công trình thông thoáng, con người tiếp xúc với thiên nhiên và khí trời thoải mái.

Cocoon House có tổng cộng 4 tầng và được thiết kế theo tông màu trắng chủ đạo xuyên suốt từ bên ngoài đến bên trong nhà ở. Cùng với nó là những gam màu trung tính, nhẹ nhàng như màu nâu, màu gỗ sáng tự nhiên. Các không gian sinh hoạt chung như phòng khách, bếp và phòng ăn được bày trí đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch. Phòng ngủ thì rất đỗi nhẹ nhàng với chiếc giường thấp sàn và ô cửa rộng thoáng để ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
 
Tông màu trắng chủ đạo kết hợp với gỗ tự nhiên và các màu trung tính.
 

Phòng khách với chiếc đèn đỏ dáng cao, tấm thảm trải sàn ấn tượng.

Nội thất lựa chọn rất sang trọng và tiện nghi, phụ kiện trang trí đi kèm cũng làm tốt chức năng của mình cũng như trở thành điểm nhấn ấn tượng. Bạn có thể thấy chiếc đèn đỏ dáng cao thanh mảnh nổi bật nơi phòng khách, tấm thảm trải sàn như một tấm da động vật cách điệu cho đến chiếc đèn treo ấn tượng bên trên bàn ăn.
 
Chiếc đèn treo ấn tượng bên trên bàn ăn, bên phải là kệ gỗ gắn tường.

Về thiết kế, để tạo nên sự xuyên suốt từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc của khu đất, các kiến trúc sư đã bố trí phòng khách liên thông với phòng ăn và dẫn đến một khu vườn xanh mướt phía bên ngoài với lối đi lát đá. Sự góp mặt của cây cối là điểm cộng rất lớn, tạo nên khoảng xanh sinh động cho ngôi nhà giữa đô thị.
 
Khu vườn nhỏ tạo nên khoảng xanh sinh động cho ngôi nhà giữa đô thị.

Một điểm dễ nhận thấy trong ngôi nhà chính là ý thức tận dụng hiệu quả hệ thống tủ kệ lưu trữ từ cầu thang đến các phòng. Phòng khách và phòng ăn sở hữu chiếc kệ gỗ dài gắn trên bức tường để trưng bày những món đồ yêu thích. Phòng ngủ với chiếc kệ nhiều ô vuông để tiết kiệm diện tích. Tương tự như vậy là hệ tủ lớn bao quanh tường của phòng làm việc, phát huy công năng sử dụng của nội thất. Bên cạnh đó, tất cả tủ lưu trữ trong nhà đều màu trắng. Vì thế nếu nhìn thoáng qua bạn sẽ nghĩ chúng là bức tường ngăn cách giữa các phòng với nhau. Đây là điểm rất thông minh nhằm đánh lừa thị giác người nhìn để “cơi nới” không gian.
 
Phòng ngủ bày trí nhẹ nhàng với giường thấp sàn và ô cửa rộng thoáng.
 
 
Hệ tủ lớn nhiều ô vuông gắn trên tường phòng ngủ và phòng làm việc.

Để tô điểm cho những khung cửa sổ lớn nhỏ trong nhà, các nhà thiết kế đã lựa chọn tích hợp hai loại rèm cửa. Một lớp rèm dày dặn màu xám và một lớp rèm trắng bay bổng, nhẹ nhàng để tạo nên sự mềm mại, uyển chuyển cho từng khu vực. Kể cả khu vực phòng tắm cũng được chăm chút kỹ lưỡng, đây là căn phòng duy nhất không chọn sơn tường trắng mà ốp đá hoa văn tạo nên sự khác biệt. Giữa buồng tắm đứng và toilet được ngăn cách bằng tấm kiếng trong suốt. Vấn đề ánh sáng tự nhiên thông thoáng cho phòng tắm cũng được giải quyết một cách đơn giản.
 
Rèm cửa hai lớp tạo sự nhẹ nhàng và riêng tư cho các phòng.
 
 
Phòng tắm được ốp tường khác biệt và không kém phần đẹp mắt.

Bắt đầu lên ý tưởng thiết kế từ năm 2014 nhưng mãi đến năm 2016, công trình mới chính thức được hoàn thiện. Các kiến trúc sư của chia sẻ, Cocoon House giống như một cái "Kén tằm". Một khi sống trong đó, con người vẫn được tiếp xúc trực tiếp với thiên nhiên bên ngoài, đồng thời vẫn giữ được sự an toàn, bình yên bên trong. 
 
Về đêm, ánh đèn hắt ra từ bên trong ngôi nhà khiến nó càng nổi bật hơn.
 
 
 
Mặt đứng trước, mặt đứng sau và các mặt cắt của Cocoon House.

Thông tin công trình

Cocoon House - Landmak Architecture
Năm thiết kế: 2014
Năm thi công hoàn thiện: 2016
Kiến trúc sư chủ trì: Tạ Tiến Vĩnh,Trương Tuấn Chung
Cùng các cộng sự: Lê Minh Hoàng, Ngô Hùng, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Thị Thảo, 
Phạm Đình Hanh, Vũ Nam Sơn , Đỗ Thọ Hà, Trần Việt Phú, Bùi Huy Toàn
Ảnh: Triệu Chiến
Chia sẻ