Cổ Thiên Lạc ngoài 40 vẫn chưa vội yêu đương

Lanxiang,
Chia sẻ

Xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn mới đây, chàng Dương Quá của "Thần Điêu Đại Hiệp" Cổ Thiên Lạc đã có nhiều chia sẻ về mình.

Là một tài tử điển trai và giàu có bậc nhất C-biz nhưng Cổ Thiên Lạc lại thích sống thu mình khép kín. Dù đã ngoài 40 tuổi song nam tử vẫn lẻ loi đơn chiếc và chưa có ý định kết hôn. Chia sẻ về lý do tại sao lại thích sống một mình mà chưa mặn mà với chuyện yêu đương, Cổ Thiên Lạc cho biết: “Cô đơn ư? Tôi đã quen rồi. Dù sao sống một mình với tôi cũng chẳng thành vấn đề. Từ nhỏ đến lớn, tôi đều tự mình giải quyết mọi chuyện mà không cần chia sẻ với ai.


Cổ Thiên Lạc ngoài 40 vẫn chưa vội yêu đương 1
Cổ Thiên Lạc nổi tiếng đẹp trai và giàu có những lại thích sống đơn độc.

 "Tôi nghĩ làm việc gì cũng phải đầu tư thời gian, nếu không sẽ chẳng đem lại kết quả gì. Tình yêu rất quan trọng, nhưng chính vì quan trọng nên chúng ta cần dành rất nhiều thời gian cho nó. Hiện tôi đang bận quay bốn bộ phim, nếu bắt đầu hẹn hò yêu đương thì cũng sẽ có kết thúc trong thê thảm mà thôi.”

Cổ Thiên Lạc ngoài 40 vẫn chưa vội yêu đương 2
Từng có tin đồn hẹn hò giữa Cổ Thiên Lạc và Trần Kiều Ân nhưng giờ chuyện tình của họ không có kết thúc tốt đẹp.

Ngoài ra, Cổ Thiên Lạc cũng tiết lộ mình có vấn đề về trí nhớ: “Tôi trông thế thôi chứ cũng có bệnh. Hồi bé tôi sinh ra không được thuận lợi cho lắm, vì thiếu oxy lên não nên não tôi có một khối máu tụ. Đến khi hơn 10 tuổi căn bệnh này của tôi mới được phát hiện. Có những khi ngồi một chỗ mà tôi không định hình được mình đang ở đâu, thậm chí không thể nhìn thấy những thứ xung quanh.

 

Cổ Thiên Lạc ngoài 40 vẫn chưa vội yêu đương 3

Nam tài tử mắc bệnh đãng trí do một khối máu tụ ở não.

Khi học trung học, tôi không may bị tai nạn, khối máu vì thế mà càng lớn, khiến tôi không thể nhìn thấy gì. Trải qua một thời gian dài điều trị, cuối cùng mắt tôi cũng đã nhìn thấy được, thật là may mắn. Song cũng kể từ đó tôi bị mắc chứng hay quên, dù có chữa thế nào cũng không khỏi. Dù vậy đãng trí cũng có cái hay của nó, ít nhất khi bị hỏi đến chuyện tình cảm, tôi chỉ cần nhún vai nói tôi không nhớ nên không thể trả lời là sẽ ổn.”

Chia sẻ