Cô nhân viên văn phòng tại Sài Gòn chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh hàng thùng online chỉ với 500K tiền vốn, mô hình đơn giản dễ học theo

NH,
Chia sẻ

Chỉ bắt đầu với vài ba món đồ second-hand bán cho bạn bè, giờ Mai Vân đã sở hữu trang bán hàng online cả nghìn người theo dõi. Chia sẻ số vốn ban đầu khởi nghiệp, cô gái trẻ khiến nhiều người phải bất ngờ.

Mê đồ second-hand, nhiều người đã nghĩ tới việc khởi nghiệp với nghề này để vừa thỏa niềm đam mê của bản thân lại thu được lợi nhuận từ sở thích. Tuy nhiên, khởi nghiệp đâu phải chuyện dễ và cần những gì để biến nó thành hiện thực.

Chị Mai Vân, chủ một shop online bán đồ second-hand tại Sài Gòn đã đưa ra câu hỏi: Mê đồ si đa và khởi nghiệp với 500K, liệu có thành công? Và với kinh nghiệm của chính bản thân chị, câu trả lời là hoàn toàn có thể được.

Chị có niềm yêu thích đặc biệt với đồ si. Bắt đầu việc bán đồ si khá tình cờ, chị Mai Vân chia sẻ: "Vào một buổi chiều thứ Bảy sắp xếp lại tủ quần áo đã quá tải mà gần như hầu hết là đồ si, mình đã nghĩ hay là chụp lại các món quần áo phụ kiện ít dùng để thanh lý lại. Những sản phẩm mình đăng bán đầu tiên là những chiếc blazer Hàn, Nhật xinh xắn còn mới tinh do chính mình mặc và đứng trước gương để chụp ảnh. Kết quả là các áo này bán hết sạch vượt kỳ vọng của mình. Điều này làm cho mình vô cùng hào hứng và trở thành động lực cho mình tiếp tục thử “start up” với đồ si".

Start-up thành công với shop online second-hand, cô nhân viên văn phòng Sài Gòn chia sẻ số vốn khởi nghiệp ít tới bất ngờ, mô hình đơn giản dễ học theo - Ảnh 2.

Chị Mai Vân, chủ một shop online bán đồ second-hand tại Sài Gòn.

Ngoài giờ hành chính và dịp cuối tuần là khoảng thời gian chị Mai Vân thực hiện việc bán đồ si của mình. Chị tới các chợ đồ si, các shop đồ si những ngày họ cắt kiện để tìm các món đồ rẻ đẹp.

Với 500K số vốn ban đầu, chị Mai Vân mua được khá nhiều thứ. Nếu ngày đầu khui kiện mua hàng nước 1 thì chị có thể mua được đầm váy với giá tầm 100-150K, áo sơ mi, áo kiểu thì 90K, quần 90K, Blazer 100-200K. Nếu tới những ngày sau thì giá còn mềm hơn. 

Như vậy, đối với shop online chị Mai Vân mở chuyên áo blazer đang kinh doanh thì với số vốn 500K chị có thể mua ít nhất 5 cái hoặc nhiều hơn nếu biết chọn những ngày sale hoặc giảm giá.

"Sau khi mua hàng về, mình phải giặt ủi lại sạch sẻ, thơm tho. Kiểm tra lại lỗi vì có thể lúc lựa hàng nhiều quá bị hoa mắt nên không phát hiện. Tìm các món đồ để phối cùng sản phẩm như tập tành làm stylist luôn. Trang trí phông nền, phụ kiện, người mẫu chụp ảnh sản phẩm và tip ở đây là bạn chỉ cần một bức tường trắng cũng được, chụp có ánh nắng thì càng đẹp lung linh. Cuối cùng là up đồ lên trang online của cửa hàng để bán", chị Mai Vân chia sẻ cách hoạt động ban đầu của mình.

Đồ được chị Mai Vân tút tát lại với phông nền chụp màu trắng đơn giản, tiết kiệm chi phí. Phụ kiện chụp sản phẩm chỉ là một chiếc ghế "của nhà" cho tất cả các set đồ.

Nhiều người khởi nghiệp với số vốn cực ít ỏi, nên thay vì liều ăn nhiều, chị Mai Vân khuyên rằng nên bắt đầu với một ít sản phẩm trước. Sau đó, tích cóp vốn từ từ và kinh doanh với quy mô ngày một lớn hơn. Tới hiện tại, chị Mai Vân vẫn đang đi theo mô hình này.

Ở góc nhìn người mua, có thể nhiều người sẽ nghĩ là nhiều shop bán “một vốn bốn lời” nhưng thật sự để có được các quần áo đẹp đến tay thì người bán cũng đã phải lặn lội tìm hàng, chờ đợi đến giờ khui kiện, tập trung cao độ, nhanh tay lẹ mắt để bắt lấy đồ đẹp, độc lạ, có thể nói là đãi cát tìm vàng. 

Bản thân chị Mai Vân cũng từng là người mua rất nhiều nên khá hiểu tâm lý khách hàng. Bản thân chị cũng sẵn sàng chi tiền triệu cho những món đồ cũ xinh đẹp, xịn xò mà không tìm được cái thứ hai.

Dù sở hữu số vốn ít ỏi nhưng nếu bạn đam mê và dành thời gian cho nó vẫn có thể cải thiện được thu nhập đồng thời có thêm nhiều niềm vui và trải nghiệm mới.

Cùng tổng kết lại với 500K số vốn ban đầu bạn có thể mua được đồ gì để kinh doanh:

1. Blazer: 100 - 200K

2. Đầm váy: 100 - 150K

3. Áo sơ mi, áo kiểu: 90K

4. Quần: 90K

Tip:

- Dựa vào số tiền và loại trang phục muốn kinh doanh, bạn có thể cân đối số lượng đồ mua với số tiền đang có.

- Nên đi sớm, chọn ngày sale, giảm giá để mua được giá hời.

- Chỉ cần phông trắng chụp đồ thay vì cầu kỳ tốn chi phí không cần thiết.

- Giặt ủi là quần áo thơm tho để nâng cao chất lượng cho sản phẩm.

- Nên chụp ảnh sản phẩm dưới trời nắng để lung linh hơn.

Ảnh: NVCC

Chia sẻ