Cổ nhân dạy: "Có 7 dịp cha mẹ không được trách mắng con", càng ngẫm càng thấy trí tuệ, đỉnh cao nhân sinh
Triết lý "Bảy dịp không trách mắng con" của cổ nhân chứa đựng trí tuệ sâu sắc, giúp cha mẹ nuôi dạy con một cách thấu hiểu và yêu thương hơn.
Là cha mẹ, ai cũng mong muốn con cái mình có thể lớn lên một cách vui vẻ và tự tin. Tuy nhiên, trong quá trình giáo dục con, đôi khi chúng ta vô tình làm tổn thương lòng tự tôn và sự tự tin của trẻ vì những hành vi không đúng đắn.
Hôm nay, hãy cùng đọc triết lý "Bảy dịp không trách mắng con" đã được lưu truyền hàng ngàn năm của cổ nhân. Tin rằng sau khi đọc bài viết này, nhiều bậc cha mẹ sẽ nhận ra được sai lầm và thay đổi cách nuôi dạy con.
1. Không trách mắng con ở nơi công cộng
Dù trẻ nhỏ đến đâu cũng có lòng tự tôn. Khi bị trách mắng trước mặt người khác, trẻ sẽ cảm thấy xấu hổ và bối rối, dần trở nên nhút nhát, tự ti, ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của trẻ.
Một số cha mẹ thích quát mắng con trước đám đông để thỏa mãn cảm xúc của mình, nhưng điều đó chỉ khiến trẻ tổn thương. Cách đúng đắn là nên nói chuyện riêng tư với con, dùng giọng điệu ôn hòa để chỉ ra lỗi sai và hướng dẫn con cách sửa chữa.
Ảnh minh họa
2. Không trách mắng con khi con đã hối hận
Nếu trẻ đã nhận ra lỗi sai và cảm thấy hối hận, cha mẹ không nên tiếp tục trách mắng. Thay vào đó, hãy an ủi con, giúp con bình tĩnh lại.
Trẻ cần có cơ hội để sửa sai. Việc trách mắng quá mức chỉ khiến trẻ sinh ra tâm lý chống đối, không có lợi cho sự trưởng thành của con.
3. Không trách mắng con trước khi đi ngủ
Buổi tối là lúc trẻ dễ nhạy cảm nhất. Nếu bị mắng vào thời điểm này, trẻ sẽ mang tâm trạng buồn bã lên giường, dẫn đến mất ngủ hoặc gặp ác mộng.
Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ mà còn gây hại cho sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ.
4. Không trách mắng con trong bữa ăn
Một số cha mẹ có thói quen vừa ăn cơm vừa trách mắng con, nhưng hãy thử đặt mình vào vị trí của trẻ: bị mắng như vậy thì còn tâm trạng nào để ăn nữa?
Bị trách mắng trong lúc ăn có thể khiến trẻ chán ăn, tiêu hóa kém, thậm chí dẫn đến rối loạn tiêu hóa. Hãy để bữa cơm là khoảng thời gian vui vẻ, giúp con cảm nhận sự ấm áp và hạnh phúc của gia đình.
5. Không trách mắng con vào những dịp vui
Đặc biệt là trong các ngày lễ Tết, sinh nhật, Tết Trung thu, Quốc tế Thiếu nhi… Những ngày này là thời điểm để trẻ được tận hưởng niềm vui.
Khi con vui vẻ, các kinh mạch trong cơ thể hoạt động tốt hơn. Nếu bất ngờ bị mắng, trẻ sẽ bị sốc tâm lý, ảnh hưởng đến sức khỏe và để lại ký ức tổn thương sâu sắc.
Hãy cùng con tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc và cho trẻ cảm nhận được sự yêu thương của gia đình.
6. Không trách mắng khi con đang khóc
Khóc là một cách giải tỏa cảm xúc. Khi trẻ đang khóc, cha mẹ không nên tiếp tục quát mắng, điều đó chỉ làm cho cảm xúc tiêu cực của con càng thêm nặng nề.
Thay vào đó, hãy kiên nhẫn vỗ về, an ủi và giúp con bình tĩnh lại. Khi được cha mẹ thấu hiểu, trẻ sẽ học cách kiểm soát cảm xúc tốt hơn.
7. Không trách mắng khi con đang ốm
Khi bị ốm, con là người yếu đuối và cần được yêu thương nhất. Nếu bị trách mắng trong lúc này, con sẽ càng cảm thấy cô đơn, mệt mỏi hơn, thậm chí bệnh tình có thể nặng thêm.
Sự quan tâm và chăm sóc của cha mẹ chính là "liều thuốc" tốt nhất giúp con mau chóng hồi phục.
Triết lý "Bảy dịp không trách mắng con" của cổ nhân chứa đựng trí tuệ sâu sắc, giúp cha mẹ nuôi dạy con một cách thấu hiểu và yêu thương hơn.
Dù con có phạm sai lầm gì, chúng ta cũng nên dùng sự bao dung và thấu hiểu để giúp con sửa đổi. Chỉ khi được yêu thương và tôn trọng, trẻ mới có thể lớn lên một cách tự tin, vui vẻ và trở thành người có trách nhiệm với cuộc đời mình!