Có nên quá lo ngại virus MERS?

Theo Tuoitre,
Chia sẻ

Các chuyên gia y tế quốc tế khuyến cáo người dân Hàn Quốc và các nước khu vực không nên quá lo lắng bởi virus MERS không dễ dây lan.

Theo CNN , một quan chức Hàn Quốc thừa nhận nước này đang phải chiến đấu chống MERS trên hai mặt trận. Thứ nhất là diễn biến dịch và thứ hai là sự hoảng loạn của công chúng. Các chuyên gia quốc tế trả lời những câu hỏi cơ bản về nguy cơ của dịch MERS-CoV đối với Hàn Quốc và châu Á.

Tôi có nên lo ngại không?

Câu trả lời là không. Tiến sĩ Stanley Pearlman, một trong những chuyên gia hàng đầu về MERS, khẳng định: "Tôi hiểu sự lo lắng của mọi người nhưng đây là căn bệnh không dễ lây lan". Ước tính ở Hàn Quốc, một bệnh nhân MERS chỉ lây nhiễm tối đa một người. So với dịch Ebola đang tàn phá Tây Phi, tốc độ lây lan của virus MERS thấp hơn nhiều.

MERS lây nhiễm như thế nào?

Một nghiên cứu từ năm 2014, đăng trên tạp chí khoa học uy tín New England Journal of Medicine , cho thấy trong số 280 người sống chung nhà với các bệnh nhân MERS ở Saudi Arabia, chỉ có 4% nhiễm bệnh. Bất cứ ai không bị cảm sốt trong một bệnh viện ở Hàn Quốc và chưa từng đến Saudi Arabia thì chẳng có lý do gì phải lo lắng.

Nhưng virus MERS có thể biến đổi gene không?

Virus MERS hoàn toàn có thể biến đổi gene để trở nên độc hơn và lây lan nhanh hơn. Nhưng đến nay chưa có bằng chứng nào cho thấy virus này đã biến đổi gene ở Hàn Quốc.

Có cần đóng cửa các trường học không?  Các chuyên gia cho rằng biện pháp này là không cần thiết. Trong số gần 100 ca nhiễm MERS ở Hàn Quốc chỉ có một thiếu niên. Phần lớn bệnh nhân là người lớn tuổi. Không cần thiết phải đóng cửa các trường học bởi virút MERS không có khả năng lây lan nhanh.
Thanh niên Hàn Quốc đeo khẩu trang đi xem biểu diễn âm nhạc ở Seoul. Ảnh: CNN

Tại sao số bệnh nhân MERS ở Hàn Quốc tăng nhanh?

Đây là một trong những vấn đề quan trọng nhất ở thời điểm này. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cử một đoàn chuyên gia đến Hàn Quốc để điều tra. Các bác sĩ nổi tiếng nhận định Hàn Quốc có một hệ thống y tế hiện đại, do đó có khả năng liên lạc và kiểm tra cùng lúc rất nhiều người từng tiếp xúc với bệnh nhân MERS.

Vì vậy, Chính phủ Hàn Quốc liên tục thông báo các ca nhiễm mới. Ở những nước kém phát triển hơn, sẽ phải mất nhiều ngày để tìm ra và cô lập những người từng tiếp xúc với bệnh nhân MERS. Vẫn chưa rõ bao nhiêu người ở Hàn Quốc đã được kiểm tra.

Con số bệnh nhân MERS gia tăng có đáng lo ngại?

Số bệnh nhân MERS ở Hàn Quốc bao gồm những người mới chỉ phát ra những triệu chứng nhẹ. Số người chuyển sang thể nặng và qua đời khá thấp. Số bệnh nhân tăng không có nghĩa là tất cả bị nhiễm virus đều đang bệnh nặng và sắp chết. Trên thực tế, một số bệnh nhân đã bình phục hoàn toàn và hàng trăm người đã thoát khỏi cảnh phải sống cách ly.

MERS bùng lên ở Hàn Quốc như thế nào?

Bệnh nhân MERS đầu tiên ở Hàn Quốc từng đến 4 quốc gia Trung Đông. Sau khi ngã bệnh, người này đến khám ở 4 cơ sở y tế tại Hàn Quốc. Điều đó có nghĩa là ông truyền virus cho các bệnh nhân khác, người thân trong gia đình, nhân viên y tế... trước khi được xác định là nhiễm MERS.

Tiến sĩ Stanley Pearlman đánh giá ngành y tế Hàn Quốc đã xử lý bệnh nhân đầu tiên một cách khá kém cỏi. Đó là lý do các ca nhiễm MERS ở Hàn Quốc tăng cao.

MERS nguy hiểm cỡ nào?

Giống như nhiều virus khác, MERS rất nguy hiểm đối với những người đã mắc các bệnh khác sẵn. Một số bệnh nhân thiệt mạng ở Hàn Quốc trước đó đã bị ung thư hoặc tim mạch. Các bệnh nhân bị bệnh về phổi, khí thũng... cũng dễ chết nếu nhiễm MERS.

Tỷ lệ gây tử vong của MERS trên phạm vi toàn cầu là 30-40%. Nhưng ở Hàn Quốc, tỷ lệ bệnh nhân thiệt mạng chỉ là 10%. Các chuyên gia cho biết tỷ lệ tử vong ở Hàn Quốc có thể còn thấp hơn nếu chính phủ kịp thời cách ly và điều trị những bệnh nhân mới mắc bệnh.

Có cần đóng cửa các trường học không?

Các chuyên gia cho rằng biện pháp này là không cần thiết. Trong số gần 100 ca nhiễm MERS ở Hàn Quốc chỉ có một thiếu niên. Phần lớn bệnh nhân là người lớn tuổi. Không cần thiết phải đóng cửa các trường học bởi virus MERS không có khả năng lây lan nhanh.

Chia sẻ