Có nên ép con ăn?

BS. Đặng Thu Hiền,

Mỗi lần nhìn cháu ăn mà em sốt ruột lắm. Có cách nào để ép cháu uống sữa ngoài và chế độ ăn cho cháu thế nào là hợp lý?

Nhờ bác sĩ của chuyên mục tư vấn giúp em. Em có 1 cháu gái, lúc sinh cháu được 3kg, nay cháu đã tròn 12 tháng được 9kg và cao 73cm. Đến tháng thứ 4 thì cháu không chịu ti bình, sữa ngoài cố lắm thì cũng chỉ uống được khoảng hơn 300ml/ngày bằng phương pháp đút từng thìa một và chỉ ti mẹ.
 
Khi cháu được 5 tháng thì bắt đầu ăn bột ngọt, trộm vía cháu ăn rất ngoan và cũng được khá. Đến khi em thấy cháu có vẻ chán bột ngọt thì em chuyển sang bột mặn cho cháu, đợt đầu cháu ăn rất tốt nhưng đến giờ thì trong 1 tháng có khoảng 2 tuần cháu ăn ngoan nhưng thời gian còn lại thì cháu ăn rất lâu, ngậm, không chịu nuốt. Nhìn cháu ăn mà em sốt ruột lắm.
 
Xin hỏi bác sĩ phương pháp làm thế nào để cháu không ngậm khi ăn nữa? (mặc dù mẹ cháu thay đổi bữa hàng ngày cho cháu rồi ạ). Cháu đã đi được 1 đoạn khá dài, biết lẫy, biết ngồi cũng khá sớm, nhanh nhẹn nhưng tóc cháu rất thưa, tóc cứ dài ra 1 tý là lại dựng ngược lên. Hiện tượng như có phải bị thiếu canxi hay suy dinh dưỡng không, thưa bác sĩ? Có cách nào để ép cháu uống sữa ngoài và chế độ ăn cho cháu thế nào là hợp lý? Chân thành cảm ơn bác sĩ.(thu minh minhthu1018@gmail.com)
 

Trả lời:

Chào bạn!

Thật tốt vì bạn vẫn đang duy trì nuôi con bằng sữa mẹ, bạn nên tăng cường cho bé bú và tiếp tục tới 24 tháng tuổi (Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ, đặc biệt tốt nếu trẻ được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu).

Bạn đã đúng khi dùng thìa cốc khi cho bé ăn thêm sữa công thức, nên bé vẫn thích thú bú sữa mẹ - nguồn dinh dưỡng quý giá. Hiện tại chiều cao, cân nặng của bé ở trong giới hạn bình thường (Tuy chiều cao có thấp hơn chuẩn 1cm). Đôi khi bé có giai đoạn chán ăn hơn bình thường, bạn không nên ép bé ăn, cần kiên trì chia nhỏ bữa và thời gian ăn không quá 30 phút mỗi bữa.

Ở lứa tuổi này bé cần 3 bữa cháo (có đầy đủ 4 nhóm thực phẩm) và 500ml sữa (Bao gồm sữa mẹ, sữa công thức và các sản phẩm từ sữa). Để biết rõ tình trạng sức khỏe hiện tại của bé, bạn nên đưa bé tới gặp bác sĩ dinh dưỡng nhi khoa.

Chúc bé hay ăn chóng lớn!
 

Nếu các mẹ có những câu hỏi thắc mắc về dinh dưỡng cũng như sức khỏe của con. Hãy gửi thư về địa chỉ emai: nuoidaycon@afamily.vn. Bác sỹ Đặng Thu Hiền - Viện dinh dưỡng Quốc Gia sẽ tư vấn giúp các mẹ.

Chia sẻ