Bác sỹ Hằng (Mẹ Luti )

Có nên cho trẻ ăn sữa ngoài sớm?

,
Chia sẻ

Chị tôi mới sinh con đầu lòng được 3 tháng ...có nên cho cháu ăn sữa ngoài không khi mẹ cháu có rất nhiều sữa....

Câu hỏi :
Chị tôi mới sinh con đầu lòng được 3 tháng nên chưa có nhiều kinh nghiệm.Xin afamily cho tôi lời khuyên có nên cho cháu ăn sữa ngoài không khi mẹ cháu có rất nhiều sữa.Vì mọi người nói cũng nên cho ăn vì sợ nếu không cho ăn sau này lớn lên cháu không quen ăn sữa ngoài .

Trả lời :

Theo tôi thì nếu chị của bạn không đi làm ngay hoặc không  bị bó buộc về thời gian khi đi làm thì không nên cho bé ăn thêm sữa ngoài vì chắc bạn cũng đã biết sữa mẹ có rất nhiều lợi ích. Thêm nữa khi cho bé ăn thêm sữa ngoài thì sữa mẹ thường ít đi do phản xạ bú và tiết sữa giảm đi, nhiều bà mẹ đã bị mất sữa rất nhanh  khi nuôi con theo cách hỗn hợp.  

Nếu chị bạn sắp phải đi làm hoặc bị bó buộc về thời gian cho con bú khi bắt đầu đi làm thì có thể tập cho bé quen với mùi vị của sữa ngoài từ bây giờ. Nghĩa là thinh thoảng chị bạn có thể cho bé mút  hoặc uống chừng 10-20 ml sữa ngoài trước hoặc sau khi bú mẹ. Hoặc cũng có thể đợi đến lúc bắt đầu tập cho bé ăn dặm thì tập cho bé ăn thêm một bữa sữa ngoài.
 
Bác sỹ Hằng ( Mẹ Luti )

 

 

Chia sẻ