Có một loại yếm ăn sẽ đặt dấu chấm hết cho những “bãi chiến trường” khi con ăn dặm

Linh Anh,
Chia sẻ

Mẹ sẽ không còn mệt nhoài vì dọn dẹp thức ăn rơi vãi khắp sàn nhà khi con ăn dặm nữa nhờ một loại yếm ăn với thiết kế và chất liệu đặc biệt.

Trong vô vàn những nỗ lực của các mẹ nhằm giữ cho quần áo của trẻ sạch sẽ sau mỗi bữa ăn dặm thì yếm ăn là một lựa chọn vô cùng hợp lý. Tuy nhiên, những chiếc yếm bằng vải hay loại chống thấm thông thường chỉ giảm thiểu phần nào mà không thể đảm bảo cho thức ăn không bị rơi vãi ra ngoài áo quần hay xuống đất.

Và yếm ăn silicon đã ra đời nhằm khắc phục những bất tiện đó của các mẹ. Bởi loại yếm đặc biệt này được làm từ chất liệu silicon an toàn, không chứa BPA, được thiết kế thêm khay hứng phía dưới nhằm giúp hứng đồ ăn nếu bé có làm rơi vãi và rất dễ để vệ sinh, làm khô sau khi bé ăn xong.

Có một loại yếm ăn sẽ đặt dấu chấm hết cho những “bãi chiến trường” khi con ăn dặm - Ảnh 1.

Yếm ăn silicon có khay hứng thức ăn giúp bé hoàn thành bữa ăn một cách gọn gàng nhất.

Một trong những vấn đề lớn nhất của trẻ khi ăn dặm có lẽ là thức ăn không thể đưa vào miệng gọn gàng được nên rất dễ bị rơi vãi ra ngoài. Nhưng khi dùng yếm ăn silicon, phần khay hứng sẽ hứng trọn những thức ăn rơi vãi ra ngoài, đặc biệt tiện dụng với những bé đang ăn dặm theo phương pháp ăn dặm tự chỉ huy. Các thức ăn thô như thịt, cá hay rau, củ khi rơi xuống khay hứng sẽ có thể được bỏ lại vào đĩa để bé tiếp tục bữa ăn của mình mà không bị lãng phí. Việc dọn dẹp sau khi con ăn dặm sẽ không còn khiến các mẹ mệt nhoài hay mất thời gian nữa khi sử dụng loại yếm ăn này.

Có một loại yếm ăn sẽ đặt dấu chấm hết cho những “bãi chiến trường” khi con ăn dặm - Ảnh 2.

Màu sắc bắt mắt, thiết kế cực kỳ đa dạng cũng là một trong những ưu điểm của yếm ăn silicon.

Và với chất liệu làm từ nhựa dẻo, rất dễ uốn cong, gập lại và dễ dàng vệ sinh, thì việc sử dụng chiếc yếm ăn silicon sẽ rất tiện dụng cho bố mẹ. Bởi yếm ăn silicon sẽ dễ dàng giặt sạch, lau sạch ngay tức thì, không bị ố, thậm chí có thể cho vào máy rửa bát cùng với bát đĩa và treo ở một góc nào đó là sẽ khô. Trong khi đó, nếu dùng những loại yếm bằng vải hoặc mặt ngoài vải, mặt trong là nilon như thông thường sẽ phải mất thời gian lâu hơn để khô, để giặt sạch. Không những thế, khi dùng yếm vải, dù có thường xuyên giặt sạch thì cũng không tránh khỏi tình trạng yếm bị mốc vì thức ăn rơi vãi.

Có một loại yếm ăn sẽ đặt dấu chấm hết cho những “bãi chiến trường” khi con ăn dặm - Ảnh 3.

Với chất liệu là nhựa dẻo, yếm ăn silicon dễ dàng được lau sạch, giặt sạch và rất nhanh khô.

Có nhiều mẹ đã phàn nàn về việc dùng yếm vải, một ngày thay hơn 3 cái yếm mà có khi vẫn bị ướt vào khăn quàng cổ và rơi rớt thức ăn ra cả áo quần. Nhưng giặt thì không xuể được, bao nhiêu yếm mua về cũng thấy thiếu. Trong khi đó, với yếm ăn silicon thì các mẹ gần như sẽ chỉ phải dùng từ 1-2 cái là đã thấy đủ.

Có một loại yếm ăn sẽ đặt dấu chấm hết cho những “bãi chiến trường” khi con ăn dặm - Ảnh 4.

Mẹ sẽ chỉ phải đầu tư từ 1-2 chiếc yếm silicon là đủ cho hành trình ăn dặm của bé.

Ngoài ra, chiếc yếm silicon cũng có thể đảm bảo được độ bền, màu sắc khá lâu mà không nhanh cũ hay nhàu nhĩ như những chiếc yếm vải. Vì vậy, dù giá thành có đắt hơn một chút nhưng các mẹ cũng sẽ cảm thấy mãn nguyện khi rút hầu bao của mình để mua yếm silicon.

Có một loại yếm ăn sẽ đặt dấu chấm hết cho những “bãi chiến trường” khi con ăn dặm - Ảnh 5.

Ưu điểm của yếm silicon còn nằm ở độ bền, độ giữ màu lâu hơn các loại yếm khác.

Yếm silicon cũng được thiết kế đeo qua cổ với nhiều mức độ điều chỉnh độ dài phù hợp với trẻ, sản phẩm rất nhẹ nhàng nên không gây bất tiện hay khó chịu khi sử dụng. Trẻ cũng sẽ rất khó để tự tháo chiếc yếm này ra khỏi cổ như những chiếc yếm khác.

Có một loại yếm ăn sẽ đặt dấu chấm hết cho những “bãi chiến trường” khi con ăn dặm - Ảnh 6.

Nhưng còn điểm trừ gì ở loại yếm đặc biệt này?

Tuy nhiên, rất hiếm sản phẩm là hoàn hảo trong mắt các mẹ và những chiếc yếm silicon cũng vậy. Đó là những điểm trừ mà các mẹ đã liệt kê ra trong quá trình trải nghiệm sử dụng chiếc yếm này.

Trước hết, trọng lượng của yếm silicon sẽ nặng hơn so với yếm vải sẽ khiến bé hơi khó chịu và xao nhãng việc ăn trong những lần đầu đeo yếm. Thêm vào đó, phần khay hứng nhô ra cũng vướng víu hơn, đặc biệt là các bé ngồi ghế ăn có khay lớn chắn đằng trước. Phần khay hứng thức ăn của yếm cũng phải giặt sạch, giũ ra thật kỹ vì nếu không sẽ còn vương thức ăn cũ gây mất vệ sinh. Và dù chiếc yếm này dễ dàng gấp gọn khi đi du lịch được nhưng cũng sẽ tốn diện tích hơn yếm vải một chút.

Nhưng bỏ qua những sự bất tiện nho nhỏ này thì yếm ăn silicon vẫn thật sự là một lựa chọn hợp lý dành cho bé ăn dặm với những ưu điểm vượt trội.

Các mẹ có thể tìm mua yếm ăn silicone ở khắp các trang web bán hàng online hoặc một số cửa hàng đồ dùng dành cho mẹ bé ở trong và ngoài nước. Mức giá của yếm ăn silicon dao động vào khoảng từ 50.000 VNĐ cho đến hơn 200.000 VNĐ tùy thương hiệu và xuất xứ sản xuất.

Một số loại yếm ăn silicon hiện đang có mặt ở Việt Nam được nhiều mẹ tin dùng như: Babyhop, Babysil, Tommee Tippee, Taka…

Chia sẻ