Cô giáo có lòng tốt đưa học sinh về nhà, trên đường bị cảnh sát bắt lại kiểm tra, cư dân mạng biết chuyện liền chỉ trích "thiếu hiểu biết"

Jia You,
Chia sẻ

Câu chuyện về cô giáo và bọn trẻ mẫu giáo thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Đa phần mọi người đều cảm thông cho sự nhiệt tình của cô giáo, nhưng số ít lên tiếng chỉ trích cho rằng cô giáo thiếu hiểu biết đáng giận hơn là đáng thương.

Mới đây, truyền thông đưa tin một cô giáo trường làng đã bị phạt nặng hành chính vì vi phạm giao thông nghiêm trọng. Được biết vào ngày 25/12 vừa qua, khi đang tuần tra giao thông ở khu vực Liễu Châu, Quảng Tây, cảnh sát phát hiện một chiếc xe 7 chỗ đang chạy trong tình trạng khá trì trệ. Khi cảm nhận được điều chẳng lành, nhân viên cảnh sát giao thông đã chặn lại. Khi vừa mở cửa xe, cảnh sát tá hỏa khi phát hiện bên trong là 28 trẻ mẫu giáo đang ngồi chen chúc, thậm chí có đứa ngồi cả lên người nhau. Trước tình hình này, nhân viên cảnh sát đã xử phạt nữ tài xế họ Vi, người này cũng là cô giáo của bọn trẻ.

Cô giáo có lòng tốt đưa học sinh về nhà, trên đường bị cảnh sát bắt lại kiểm tra, cư dân mạng biết chuyện liền chỉ trích thiếu hiểu biết - Ảnh 1.

28 đứa trẻ trên một chiếc xe 7 chỗ.

Theo đó, cô Vi cho biết mình là hiệu trưởng của trường mẫu giáo địa phương và những đứa trẻ trên xe là học sinh của trường do cô điều hành. Cô Vi khai nhận, vì bố mẹ bọn trẻ bận rộn với công việc đồng áng vào những ngày cuối năm nên không thể đón chúng về đúng giờ, Trước tình hình này, cô Vi tình nguyện giúp bọn trẻ về đến nhà an toàn nên bố mẹ không cần lo lắng vì nhà chúng không cách trường là bao xa.

Cô giáo có lòng tốt đưa học sinh về nhà, trên đường bị cảnh sát bắt lại kiểm tra, cư dân mạng biết chuyện liền chỉ trích thiếu hiểu biết - Ảnh 2.

Gương mặt sợ hãi của 28 đứa trẻ khi bị cảnh sát kiểm tra xe.

Cô giáo có lòng tốt đưa học sinh về nhà, trên đường bị cảnh sát bắt lại kiểm tra, cư dân mạng biết chuyện liền chỉ trích thiếu hiểu biết - Ảnh 3.

Cô hiệu trưởng, cũng là người cầm lái đã nhận nhiều sự chỉ trích của cư dân mạng.

Sau khi câu chuyện và hình ảnh những đứa trẻ ngồi trên xe được chia sẻ trên mạng xã hội, cô giáo kia đã nhận không ít sự chỉ trích của cư dân mạng. Nhiều người hiểu rằng đó là lòng tốt của cô nhưng với sự thiếu hiểu biết về giao thông sẽ khiến bọn trẻ bị đe dọa tình mạng. Một số bình luận gay gắt cho rằng: "Chẳng biết cô có phải là cô giáo hay không? Nhưng cái này là sự hiểu biết căn bản, không thể liều lĩnh như thế được. Trông mặt bọn trẻ lúc bị cảnh sát kiểm tra xe thật đáng thương", "Biết là cô ấy làm điều tốt nhưng người ta hay nói nhiệt tình cộng ngu dốt thành phá hoại đấy"... Bên cạnh đó, một số cũng tỏ ra bất bình với bố mẹ của những đứa trẻ: "Công việc bận rộn thế nào không biết nhưng đưa tính mạng của con cho người khác như thế là không chấp nhận được", "Không hiểu sao có người đồng ý chuyện này nhỉ, tôi là không bao giờ để con gặp nguy hiểm như thế rồi đấy"...

(Nguồn: hk.on.cc)

Chia sẻ