Cô giáo 27 tuổi quyết tâm vứt nửa tủ quần áo để cải tạo phong cách, từ không biết mặc gì giờ đã tự lên danh sách hơn 30 bộ đồ để mặc hàng ngày

A,
Chia sẻ

Danh sách những món đồ cơ bản, cùng 1 vài tips của cô nàng dưới đây chắc chắn sẽ giúp ích cho các chị em.

Cô giáo 27 tuổi quyết tâm vứt nửa tủ quần áo để cải tạo phong cách, từ không biết mặc gì giờ đã tự lên danh sách hơn 30 bộ đồ để mặc hàng ngày  - Ảnh 1.

Chào chị em!

Mình tên là Tú, mình vốn là thành viên của group STYLORY từ những ngày đầu tiên, nhưng từ đó tới nay mới chỉ dám tàu ngầm like ảnh chứ chưa bao giờ dám lên bất cứ bài post nào cả. Thực ra mình nghĩ là gu của mình cũng không tệ, chỉ là mình mua sắm và chọn đồ hơi tùy tiện một chút thôi, thích là mua không cần suy nghĩ và lúc mua cũng không cần tư duy phải phối được nhiều hay ít, tiện dụng hay không. Chỉ cần lúc đó hứng lên là được. Hậu quả của những pha mua sắm vô tội vạ như thế là một tủ đồ vừa-thừa-lại-vừa-thiếu. Rất thừa những món đồ fancy nhưng lại rất thiếu những món đồ cơ bản. Không ngạc nhiên khi mình thường xuyên rơi vào trạng thái chả biết phối cái gì với cái gì và chả có cái gì để mặc.

tủ đồ  - Ảnh 2.

2 cuốn sách được Anh Tú chia sẻ là kim chỉ nam cho cô trong quyết định cải tổ phong cách.

Mình tự ý thức được là tình trạng này không nên và không thể kéo dài mãi. Mình quyết tâm cải tạo lại tủ đồ cá nhân tẻ nhạt và rời rạc dựa trên 2 cuốn “giáo trình” là Có phong cách riêng và Project 333. Mình dọn dẹp lại tủ đồ theo công thức mình học được trong cuốn Project 333. Sau đó mình mua thêm toàn bộ đồ cơ bản còn thiếu dựa trên chương “Xây dựng tủ đồ thần diệu” trong cuốn Có phong cách riêng.

Là giáo viên không có nghĩa là bạn lúc nào cũng phải bó mình vào những set đồ quá cứng nhắc, mình chỉ cần chú ý sao cho bộ đồ mình mặc không quá hở hang quá đà và vẫn giữ được vẻ ngoài chỉn chu, thanh lịch.

Sau khi F5 lại tủ đồ, mình rút ra được khá nhiều kinh nghiệm, hóa ra bạn chẳng cần phải sắm sửa quá nhiều, chỉ cần trong tủ có những món đồ cơ bản nhất là đã thoải mái mix được vài bộ mặc cả tuần rồi. Đôi khi những món đồ được thiết kế cầu kỳ lại khiến bạn luôn loanh quanh với câu hỏi "Mix như thế nào bây giờ, cái áo này mặc với quần nào....". Vậy nên theo mình, để tạo được phong cách riêng cho mình, bạn phải vững vàng từ những cái cơ bản nhất. Dưới đây là những món đồ cơ bản nhất mà các nàng công sở nên có trong tủ đồ.

Cô giáo 27 tuổi quyết tâm vứt nửa tủ quần áo để cải tạo phong cách, từ không biết mặc gì giờ đã tự lên danh sách hơn 30 bộ đồ để mặc hàng ngày  - Ảnh 3.

Đây là món đồ cực dễ mặc, bạn có thể hoàn toàn mix theo phong cách trẻ trung, năng động hay bánh bèo đều hợp. Đơn giản nhất là chọn chân váy midi với chiều dài dưới bắp chân và chọn những gam màu cơ bản như: Đen, be hay ghi.
tủ đồ  - Ảnh 3.

Cô giáo 27 tuổi quyết tâm vứt nửa tủ quần áo để cải tạo phong cách, từ không biết mặc gì giờ đã tự lên danh sách hơn 30 bộ đồ để mặc hàng ngày  - Ảnh 5.

Đây là 2 items mà mình nghĩ là phù hợp với tất cả các nàng công sở, về cơ bản, áo sơ mi là món đồ khá dễ mặc và cũng rất dễ trong khoản mix đồ.

tủ đồ  - Ảnh 4.

Sở dĩ mình chọn thêm sơ mi kẻ sọc là bởi họa tiết này giúp bạn nhìn "mi nhon" hơn, thêm nữa đó là gam màu xanh baby blue cũng giúp bạn nhìn trẻ trung hơn nữa.

tủ đồ  - Ảnh 5.

Cô giáo 27 tuổi quyết tâm vứt nửa tủ quần áo để cải tạo phong cách, từ không biết mặc gì giờ đã tự lên danh sách hơn 30 bộ đồ để mặc hàng ngày  - Ảnh 8.

Đây là chiếc quần thực sự "thần thánh" mà ai mặc vào nhìn chân cũng dài tít tắp, chưa kể phần cạp cao còn giúp ăn gian vòng eo đáng kể nữa. Thêm một điểm cộng nữa mình dành cho dáng quần này đó là sự linh hoạt, mix cùng cao gót hay sneaker đều đẹp.

tủ đồ  - Ảnh 6.

Cô giáo 27 tuổi quyết tâm vứt nửa tủ quần áo để cải tạo phong cách, từ không biết mặc gì giờ đã tự lên danh sách hơn 30 bộ đồ để mặc hàng ngày  - Ảnh 10.

Khỏi phải bàn cãi gì về chiếc áo kinh điển này rồi, đây là món đồ bạn đừng nên tiếc tiền đầu tư. Tuy nhiên để dễ mặc cùng nhiều items khác, bạn nên chọn những kiểu áo trơn đen/ trắng hoặc họa tiết kẻ đơn giản.

tủ đồ  - Ảnh 7.

Các chị em cũng nên có một vài items "lồng lộn" một chút để mặc đi chơi. Lời cuối cùng mà mình muốn nói là giờ đây mình đang ở trong những tháng ngày sống khá thoải mái với cái tủ đồ tối giản của mình và mỗi sáng đi làm mình chỉ cần soạn lại những bộ đã mix này và pick một bộ ra mặc, thế là xong! THẬT SẢNG KHOÁI!

tủ đồ  - Ảnh 8.

Cô giáo 27 tuổi quyết tâm vứt nửa tủ quần áo để cải tạo phong cách, từ không biết mặc gì giờ đã tự lên danh sách hơn 30 bộ đồ để mặc hàng ngày  - Ảnh 13.

Cô giáo 27 tuổi quyết tâm vứt nửa tủ quần áo để cải tạo phong cách, từ không biết mặc gì giờ đã tự lên danh sách hơn 30 bộ đồ để mặc hàng ngày  - Ảnh 14.

 

Chia sẻ