Cô gái nhà người ta: Hóa ra chính em gái Khoa là người khiến Uyên phải lấy Cường

L.H,
Chia sẻ

Chính Trâm - em gái Khoa đã giúp Cường bày mưu khiến Uyên phải lấy hắn ta trong tập 14 “Cô gái nhà người ta”.

Tập 14 Cô gái nhà người ta lên sóng VTV3 tối 20/2. Trong tập này, Uyên đã đồng ý lấy Cường mà nguyên nhân sâu xa sự việc xuất phát từ một chuyện không ai ngờ tới.

Nói một cách chính xác, nó xuất phát từ việc Khoa mang 20 triệu “biếu không” cho Đào. Dù Khoa đã đưa Đào tới tận nơi gặp Uyên và cho cô xem đoạn clip Khoa bị “cưỡng ép” nhưng Uyên vẫn không chịu làm hòa với chàng trai hàng xóm.

Cô gái nhà người ta: Hóa ra chính em gái Khoa là người khiến Uyên phải lấy Cường - Ảnh 1.

Cô gái nhà người ta: Hóa ra chính em gái Khoa là người khiến Uyên phải lấy Cường - Ảnh 2.

Ấm ức trở về nhà, Khoa lại bắt gặp cảnh bố đang đánh Trâm vì nghĩ rằng cô bé trộm 20 triệu của ông để đi mua quần áo, làm tóc... Thấy vậy, Khoa đành phải thú nhận chính mình lấy 20 triệu của bố vì có việc riêng.

Bị bố đánh oan, Trâm giận dỗi bỏ nhà đi. Trong lúc bị đám trai làng trêu ghẹo, Trâm đã được Quân - tay chân thân tín của ông Tài “giải vây”. Chộp lấy cơ hội này, Quân đã thuyết phục Trâm về làm lễ tân ở công ty mình, bao ăn bao ở. Quân còn mua quần áo giày dép mỹ phẩm tặng em gái Khoa, công khai hôn và gọi Trâm là “người của mình”, đồng thời bắt Trâm phải “cắt đứt” với gia đình, đã nhận lời là phải theo Quân đi làm “đến nơi đến chốn”.

Cô gái nhà người ta: Hóa ra chính em gái Khoa là người khiến Uyên phải lấy Cường - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, Quân còn nhờ Trâm làm một việc cho mình, đó chính là gọi điện cho cả Khoa và Uyên, giả vờ rằng mình đang bị giữ ở nhà nghỉ để nhờ Uyên - Khoa tới “giải cứu”. Lúc Uyên - Khoa đến nơi thì Trâm lại nói rằng đã được bạn đưa về.

Cô gái nhà người ta: Hóa ra chính em gái Khoa là người khiến Uyên phải lấy Cường - Ảnh 4.

Nào ngờ chính vì chuyện này, Uyên - Khoa bị cả làng đồn rằng đã vào nhà nghỉ cùng nhau. Việc này ảnh hưởng nặng nề đến danh dự của Uyên và ông Bá. Thậm chí nhiều phụ huynh học sinh của Uyên đã gửi đơn kiến nghị lên nhà trường, xin cho con mình không phải vào lớp của cô Uyên.

Cô gái nhà người ta: Hóa ra chính em gái Khoa là người khiến Uyên phải lấy Cường - Ảnh 5.

Cho rằng chuyện đã đến nước này, cả làng Yên chẳng còn ai dám cưới Uyên nữa, ông Bá đã khuyên con gái lấy Cường, vì đó là người duy nhất dám lấy cô lúc này. Khi Uyên từ chối, ông Bá thậm chí còn định treo cổ tự tử. Cuối cùng, dưới sức ép quá lớn từ phía bố, Uyên đành phải gật đầu chấp nhận lấy Cường.

Mọi chuyện diễn ra đầy tình cờ, nhưng mấy ai biết được đó lại là một âm mưu bài bản của Cường và đám đàn em, quyết tâm dồn Uyên đến nước phải chấp nhận làm đám cưới với người mình không yêu. Âm mưu thành công, Cường hớn hở ăn mừng với Quất, trong khi Đào tỏ ra không vui vì sắp vuột mất con cá lớn vào tay chị gái mình. Mới tập trước còn “liên hoan” cùng Đào trong phòng karaoke, sau khi biết sẽ lừa được Uyên, Cường lại ngay lập tức giữ khoảng cách với Đào trong tập này với lý do “anh không muốn chị em nhìn thấy”.

Cô gái nhà người ta: Hóa ra chính em gái Khoa là người khiến Uyên phải lấy Cường - Ảnh 6.

Liệu Uyên thật sự phải lấy Cường? Khoa sẽ tìm ra cách gì để ngăn cản đám cưới này? Đón xem tập 15 Cô gái nhà người ta lên sóng VTV3 tối mai (21/2).

Chia sẻ