Cô gái lười lao động có 2 tiền án, mới ra tù lại đi trộm ở cửa hàng quần áo

Hoàng An,
Chia sẻ

Ở địa phương, Hòa là đối tượng lười lao động, vì muốn có tiền tiêu nêu thường xuyên trộm cắp tài sản.

Ngày 20/3, Công an huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cho biết vừa ra quyết định khởi tố Phạm Thị Hòa (sinh năm 1989, trú tại xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) về hành vi trộm cắp tại một cửa hàng quần áo trên địa bàn thị trấn Yên Thế.

Trước đó vào ngày 17/3, Công an huyện Lục Yên nhận được đơn trình báo của bà Đỗ Thị Thỏa, sinh năm 1967, chủ cửa hàng bán quần áo "Thỏa" tại tổ 2, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên về việc cửa hàng này bị mất cắp tài sản.

Theo nội dung đơn trình báo, khoảng 15h ngày 17/3, bà Thỏa bán quần áo cho một nữ khách hàng không quen biết. Sau khi người này rời cửa hàng thì bà Thỏa phát hiện mất một chiếc ví, bên trong có khoảng 80 triệu đồng tiền mặt và một số đồ vật quý giá.

Chỉ sau vài giờ nhận đơn trình báo của nạn nhân, Công an huyện Lục Yên xác định được đối tượng Phạm Thị Hòa là thủ phạm.

Tại cơ quan công an, bản thân Hòa cũng thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình.

Theo lời khai của Hòa, vào khoảng 14h ngày 17/3, Hòa điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 23E-17762 từ nhà đến khu vực thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, đến khoảng 15h thì vào cửa hàng quần áo "Thỏa" để mua quần áo.

Trong lúc chọn đồ, Hòa thấy trong tủ kính có một chiếc ví màu đen nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Lợi dụng sơ hở, Hòa đã lấy chiếc ví giấu vào trong áo và đi ra cửa hàng điều khiển xe máy về nhà.

Công an cho biết thêm, do bản chất ham chơi, lười lao động nhưng lại muốn có tiền tiêu xài cá nhân nên trước đó Hòa đã có hai tiền án về trộm cắp tài sản. Trong đó có một tiền bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang tuyên phạt 3 năm 9 tháng tù giam vào năm 2014.

Đến cuối tháng 7/ 2017, Hòa mãn hạn tù được trở về nhà, tuy nhiên vì không bỏ được thói "ngựa quen đường cũ" nên đến tháng 10/2018, Hòa lại bị Tòa án nhân dân huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang tuyên phạt 12 tháng tù cũng về về hành vi trộm cắp tài sản.

Cuối tháng 7/2019, được mãn hạn tù và ở nhà được khoảng 8 tháng thì nay Hòa lại gây ra thêm một vụ án mới.

Chia sẻ