Cô gái khoe ăn nhãn đừng nên bỏ hạt mà hãy đem đi làm một việc để có được một chậu cây kiểng siêu đẹp

CAS,
Chia sẻ

Hạt trái cây bình thường bị vứt đi nhưng ít ai biết nó có thể làm nên chuyện.

Khi bạn muốn trồng cây cảnh trong nhà nhưng muốn đơn giản và tiết kiệm chi phí thì có thể tham khảo cách làm sáng tạo trong đoạn video clip mới đây.

Ăn trái vải đừng vội vứt hạt đi, công dụng sẽ khiến nhiều người sẽ bất ngờ  - Ảnh 1.

Ươm mầm hạt vải sau khi ăn lại được chậu cây cảnh đẹp mắt.

Bình thường mọi người ăn trái cây xong thì hạt sẽ bị vứt đi, nhưng trong video clip này lại trồng được một chậu cây cảnh bằng nước được ươm từ hạt vải. Hãy thử giữ lại hạt sau khi ăn chờ nảy mầm rồi trồng trong nước, bạn sẽ được một chậu cây đẹp mắt và không mất nhiều chi phí. Không cần sử dụng phân bón hay tốn công sức chăm sóc mỗi ngày. 

Hiện tại, cách trồng cây bằng nước rất được ưa chuộng và phổ biến trong những gia đình hay công sở. Đáp ứng được nhu cầu yêu thiên nhiên, tạo không khí nhưng rất đơn giản và tiện lợi cho những người không có nhiều thời gian.

Dưới phần bình luận, nhiều người ngạc nhiên khi nhìn thấy chậu cây cảnh được trồng từ loại hạt mà bình thường không ai quan tâm đến. Đây có thể là gợi ý để giết thời gian rảnh rỗi trong mùa giãn cách.

- Nhanh trí lấy túi nhãn ra ăn rồi trồng liền xem thế nào.

- Bấy lâu nay tôi đã vứt đi không biết bao nhiêu chậu cây khi không biết công dụng này rồi.

- Trồng thế này sạch sẽ mà ít tốn công lắm mọi người ạ.

(Nguồn clip: Douyin)

Cô gái khoe ăn nhãn đừng nên bỏ hạt mà hãy đem đi làm một việc để có được một chậu cây kiểng siêu đẹp  - Ảnh 3.

Chia sẻ