Cô gái Huế khiến chị em khâm phục vì kinh nghiệm săn đồ hàng thùng hơn 5 năm, tiết lộ toàn mua quần áo giá rẻ chỉ từ 10k/món

NH,
Chia sẻ

Với kinh nghiệm nhiều năm săn đồ, Như Thảo có cho mình bộ sưu tập các món đồ thời trang hàng thùng với giá siêu rẻ, chủ yếu chỉ từ 10k/món.

Nhắc tới hàng thùng chắc vẫn còn khá nhiều người cảm thấy dè chừng, sợ sệt bởi là đồ cũ lại rẻ tiền. Tuy nhiên vẫn có những người mê đồ si đặc biệt mà dành hẳn tới 5 năm để săn những món đồ mình thích. Đó chính là cô bạn Như Thảo (24 tuổi), hiện đang sinh sống tại Huế.

"Nhờ một ngày đẹp trời, cảm thấy hơi buồn, tiền cũng không có nhiều mà cứ thích mua sắm. Vô tình đi ngang qua chợ Tây Lộc thấy nhiều đồ treo đầy trước mặt chợ, cũng nhiều người mua. Không hiểu sao lúc đó mình cũng loay hoay gửi xe rồi vào mua thử. Tính từ đó đến nay, mình cũng đã có 5 năm bước chân vào con đường săn quần áo hàng thùng rồi", cô bạn Như Thảo này cho biết.

Cô gái Huế khiến chị em khâm phục vì kinh nghiệm săn đồ hàng thùng hơn 5 năm, bất ngờ khi tiết lộ toàn mua quần áo giá rẻ chỉ từ 10K/món - Ảnh 2.

Như Thảo (24 tuổi), hiện đang sinh sống tại Huế.

Nhìn chung gu ăn mặc của cô nàng khá đặc biệt, lại theo phong cách Hàn Quốc với cách phối đồ trẻ trung, năng động. Tuy nhiên, Như Thảo lại chia sẻ hầu hết đồ cô mặc đều là hàng thùng. Món đắt nhất cũng chỉ có giá 200K. Còn rẻ nhất thì chỉ 10K/món mà thôi. 

Hơn nữa, cô nàng này còn thích sáng tạo nên mua đồ nào chưa được ưng lắm thì mang về sửa. "Tính mình thích mày mò tuy không biết may vá nhưng cứ nghĩ cách rồi nhờ bạn bè hoặc mang ra cửa hàng nhờ thợ sửa cho. Vậy nên ít tiền nhưng bộ nào bộ nấy cứ vừa zin, thích lắm".

Cô gái Huế khiến chị em khâm phục vì kinh nghiệm săn đồ hàng thùng hơn 5 năm, bất ngờ khi tiết lộ toàn mua quần áo giá rẻ chỉ từ 10K/món - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Theo Như Thảo giá trị của những món hàng thùng không nằm ở giá cả mà ở thẩm mĩ và bản thân người mặc có cảm thấy thích và hợp hay không. Thảo thích săn lùng, sự mặc cả, tìm kiếm rồi cân đo đong đếm những thứ mình mua có thể phối hợp được với gì theo những món phụ kiện nào khiến những món đồ có giá trị hơn nhiều. Với Thảo việc mua một món đồ si ưng ý cũng là cả một nghệ thuật.

"Mình cứ nghĩ biến cái chợ hàng thùng thành sân khấu thời trang của riêng mình. Cứ chọn lựa chỗ này tới chỗ khác, xong lại phố với nhau cho tới khi tự cảm thấy hay ho, phù hợp rồi thì thôi. Còn ví dụ mình thích rồi mà chưa được vừa người thì có thể mua về, cắt may lại. Mỗi món đồ si chỉ gặp một lần, rất khó tìm được hàng độc mà hiếm nên phải chớp cơ hội liền và ngay".

Cũng vì quần áo hàng thùng có giá rẻ nên cô nàng này thoải mái sáng tạo. Qua ngần đó năm săn quần áo hàng thùng Thảo tự nhận thấy bản thân giờ chỉ mặc hàng thùng mới hợp. 

Việc dành thời gian cho niềm đam mê mua đồ hàng thùng của Như Thảo cũng mang lại cho cô nàng nhiều thứ, bao gồm sự tiết kiệm và trình độ trả giá khi mua hàng. "Bản thân mình cảm thấy có nhiều sự thay đổi sau khi chưa mua và mặc hàng thùng. Không chỉ về cách ăn mặc mà còn tiết kiệm được rất nhiều chi phí sinh hoạt. Bởi bên cạnh giá rẻ, nhiều món đồ mặc rồi chụp hình đi chơi xong có thể thoải mái chỉnh sửa sang kiểu khác mà không sợ phí. Hay sau khi đi chợ Tây Lộc rồi thì sang chợ Đông Ba mình cũng ít bị "chém" hơn vì biết cách trả giá rồi".

Cô gái Huế khiến chị em khâm phục vì kinh nghiệm săn đồ hàng thùng hơn 5 năm, bất ngờ khi tiết lộ toàn mua quần áo giá rẻ chỉ từ 10K/món - Ảnh 4.

Nhờ việc săn đồ si mà cô bạn đã có thêm trình độ trả giá khi mua hàng.

Theo Như Thảo việc mua đồ mới và hàng thùng cái nào cũng có mặt tốt của nó cả. Bên đồ mới thì mẫu mã mới, những ai thích chạy theo mốt cũng chuộng hơn. Còn hàng thùng thì sẽ giúp những người có ý tưởng sáng tạo, phối đồ và thích sự độc lạ thỏa mãn hơn. 

Giá thành hai loại cũng khác nhau, phù hợp với nhu cầu của mỗi người. Chính vì thế, không nhất thiết phải mua riêng loại này hay loại kia thì mới là tiêu dùng thông minh, miễn sao phù hợp với phong cách, ví tiền của mình là được.

Ảnh: NVCC

Chia sẻ