Cô gái đến từ Anh khốn khổ với bệnh Lyme do bọ ve gây nên

Thảo Thảo,
Chia sẻ

Người bị bệnh lyme do côn trùng bọ ve từ động vật truyền sang có thể có những biểu hiện bệnh giống những bệnh thông thường khiến bác sĩ dễ chẩn đoán nhầm.

29 tuổi, Sarah Jackson phải nằm bệt giường và đeo kính râm trong nhà

Sarah Jackson đã nhấn mạnh rằng chỉ vì thiếu hiểu biết về bệnh mà cuộc sống của cô trở thành "cơn ác mộng".

Sarah từng là một thợ cắt tóc chuyên nghiệp, trẻ đẹp, khỏe mạnh và hạnh phúc. Sau một chuyến đi chơi ở Úc và mắc phải bệnh lyme do côn trùng bọ ve từ động vật truyền sang. Hiện tại, cô gái 29 tuổi này phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của mẹ.

Cô gái đến từ Anh khốn khổ với  bệnh Lyme do bọ ve gây nên - Ảnh 1.

Cô phải đeo kính râm vì mắt của cô trở nên nhạy cảm với ánh sáng.

Sarah thậm chí phải đeo kính râm vì sau khi phẫu thuật vì mắt của cô bị nhạy cảm quá mức với ánh sáng. Hiện cô đang kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người để được tài trợ điều trị thay đổi cuộc sống ở Mỹ.

Sarah nói: "Tôi thực sự đang sống trong một cơn ác mộng. Đáng lẽ tôi đã trở thành một người hạnh phúc, may mắn và là chỗ dựa cho bố mẹ tôi nhưng tình thế hiện tại thì lại đang ngược lại".

"Các bác sĩ ở đây dường như không nhận ra rằng bệnh Lyme có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt là khi bệnh đã đến giai đoạn cuối như tôi hiện nay. Nếu bạn bị gãy tay hoặc chân thì bác sĩ rất dễ nhận biết nhưng vì đây là vấn đề khó chẩn đoán nên các bác sĩ dường như không quan tâm. Thậm chí, có bác sĩ còn cười tôi và bảo tôi đang bịa chuyện", cô cho biết thêm.

Các bác sĩ không hề hiểu về các biến chứng

Sarah tin chắc rằng cô đã bị côn trùng cắn khi cô ấy còn là một thiếu niên và căn bệnh đã không phát trong nhiều năm cho đến khi cô ấy bị phát bệnh khi đi thăm bờ biển vàng ở Úc vào tháng 4 năm 2013.

Cô gái đến từ Anh khốn khổ với  bệnh Lyme do bọ ve gây nên - Ảnh 2.

Sarah Jackson​ mắc phát bệnh Lyme khi đi Úc chơi cách đây 4 năm.

Đến cuối tháng Một, dù rất yêu quý đất nước này nhưng cô vẫn phải về nhà vì bị ốm. Hơn 1 năm sau, vào tháng 7 năm 2014, các triệu chứng trở nên trầm trọng, Sarah đã đi khám và nhận được kết quả chính xác cô bị bệnh Lyme.

Sarah đã được chỉ định uống kháng sinh sau khi đi kiểm tra tại một phòng khám tư. Các chuyên gia cũng nói rằng nếu cô còn trì hoãn việc chữa bệnh này thì cơ thể cô ít có cơ hội phục hồi hoàn toàn để trở lại bình thường.

Nhịp tim của Sarah bị tăng nhanh lên bất thường khiến tim cô đau và như muốn ngất xỉu ngay lúc đó.

"Nếu bạn không thể cho bác sĩ nhìn thấy những nốt phát ban từ vết côn trùng cắn thì dường như họ sẽ không tin bạn", cô nhớ lại.

Cô gái đến từ Anh khốn khổ với  bệnh Lyme do bọ ve gây nên - Ảnh 3.

Cô gái 29 tuổi đã phải phẫu thuật mở tim và chịu đựng những cơn động kinh.

Mặc dù đã kiểm tra và xét nghiệm rất nhiều lần nhưng Sarah nói rằng các bác sĩ ở Anh hiện đang chưa tìm ra cách để có thể giúp cô thêm nữa.

Khi cô bị động kinh vào mùa hè năm ngoái, nản lòng với sự quan tâm mà cô nhận được tại đây, cô đã gửi kết quả chụp MRI tới một chuyên gia hàng đầu về bệnh Lyme ở Mỹ.

Bác sĩ ở Mỹ đã nói rằng tình trạng bệnh của cô đang trở nên "phức tạp hơn" và cô cần được điều trị tích cực hơn nữa.

Cô cần làm liệu pháp IV, vì thuốc uống không còn đủ để làm giảm sự nhiễm trùng và tổn thương cho não và tim.

"Các chuyên gia về thần kinh học và bác sĩ hàng đầu ở Hoa Kỳ nghiên cứu về bệnh Lyme đều nói rằng tôi đang có nguy cơ bị những cơn động kinh khác dữ dội hơn, vì vậy bây giờ tôi đang sử dụng nhiều loại thuốc chống động kinh để ngăn chặn bệnh chuyển sang tình trạng bất lợi", cô nói

Cô gái đến từ Anh khốn khổ với  bệnh Lyme do bọ ve gây nên - Ảnh 4.

Các chuyên gia nói rằng cô ấy có nguy cơ cao phải chịu đựng những cơn động kinh dữ dội hơn.

Hiện tại, việc điều trị của cô vô cùng tốn kém. Cho dù bố cô đã phải làm việc 7 ngày/tuần và gia đình tiếp tục đi vay mượn để có thể trang trải các chi phí bệnh tật cho cô nhưng có vẻ tất cả cũng không "thấm vào đâu".

Sarah đang gây quỹ cho bệnh của cô, cô mong quỹ sẽ đủ 40.000 bảng để cô được điều trị chuyên sâu bởi một bác sĩ hàng đầu ở Mỹ. Cô nói rằng việc quyết định công khai gây quỹ cho bệnh của cô không bao giờ là một điều dễ dàng.

"Tôi luôn tự lập mọi thứ và chưa bao giờ yêu cầu được ai giúp đỡ nhưng hiện tôi đang rất sợ hãi, cô đơn và tuyệt vọng nếu như không đi Mỹ để điều trị bệnh được. Hiện tại, bác sĩ đang tư vấn điều trị cho tôi là một trong những bác sĩ hàng đầu ở Mỹ chữa trị bệnh Lyme. Ông ấy đã cứu được hàng trăm người cũng mắc bệnh này giống tôi. Vì thế, nếu ai đó có thể giúp tôi bây giờ thì chỉ có ông ấy."

Bệnh Lyme là bệnh lây truyền từ động vật sang người (do bọ ve đốt), và tác nhân gây bệnh là do xoắn khuẩn Borrelia burgdorferi (B.b). Bệnh gây thương tổn chủ yếu ở da, hệ thần kinh, tim và khớp.

Bệnh Lyme có thể gây ra một loạt các triệu chứng nguy hiểm cho cơ thể nhưng có thể phải một thời gian sau thì bệnh mới bắt đầu phát triển. Nếu được phát hiện nhanh chóng, bệnh có thể được điều trị bằng kháng sinh - nếu không, bệnh sẽ rất khó điều trị. Các triệu chứng sớm của bệnh bao gồm:

- Thường khoảng 3-30 ngày sau khi bị côn trùng như bọ ve cắn thì vết cắn sẽ mẩn đỏ nhưng cũng có người không có biểu hiện gì.Theo tổ chức từ thiện Lyme Disease Action, trong 3 người bị côn trùng cắn thì có 1 người không bị phát ban.

Các triệu chứng của bệnh giống bệnh cúm với biểu hiện mệt mỏi, đau cơ và khớp, nhức đầu, sốt và cổ cứng. Các triệu chứng nghiêm trọng hơn có thể xuất hiện sau vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm sau.

- Xuất hiện các vấn đề về hệ thống thần kinh như tê và đau chân tay, tê liệt cơ mặt, vấn đề về bộ nhớ và khó tập trung.

- Viêm cơ tim hoặc viêm màng ngoài tim có khả năng gây suy tim.

- Viêm màng bao quanh não và tủy sống có thể gây đau đầu nghiêm trọng, cổ cứng và tăng độ nhạy sáng với ánh sáng.

- Một số người phát triển các triệu chứng lâu dài được gọi là bệnh Lyme sau nhiễm trùng, có các chứng tương tự như chứng đau cơ hoặc hội chứng mệt mỏi mãn tính.

Theo DailyMail

Chia sẻ