Cô gái châm lửa đốt cháy cục kẹo bắp rồi ám chỉ đó là “đồ giả”, dân mạng gay gắt phản bác vì lý do này

MH,
Chia sẻ

Đoạn clip đốt cháy kẹo bắp hiện đang là tâm điểm bàn tán của nhiều người dùng TikTok.

Kẹo ngô hay kẹo bắp từ lâu đã trở thành đặc sản ngày Tết, gắn bó với tuổi thơ của rất nhiều người. Gọi là kẹo bắp vì chúng có hình dạng của trái bắp, khá dẻo, dai, khi ăn rõ vị ngọt của đường và hương bắp. Loại kẹo này được bày bán phổ biến từ ngoài chợ cho tới siêu thị, từng xuất hiện trong biết bao hộp bánh kẹo, mứt Tết của thế hệ 7x, 8x, 9x…

Cô gái châm lửa đốt cháy cục kẹo bắp rồi ám chỉ đó là “đồ giả”, dân mạng gay gắt phản bác vì lý do này - Ảnh 1.

Kẹo ngô (kẹo bắp) là món ăn tuổi thơ gắn liền với nhiều thế hệ 8x, 9x trong dịp Tết

Dù vậy, đây cũng là một trong những món ăn gây "ám ảnh" nhiều nhất, là thứ gây tranh cãi nhiều nhất vào mỗi dịp Tết đến, xuân về. Những người anti kẹo bắp nhận xét hương vị của nó hoàn toàn "giả trân", trong khi hội đam mê món ăn vặt này lại cho rằng đây mới là "chân ái" trong khay bánh mứt Tết.

 - Ảnh 2.

Cứ tới Tết là hình ảnh món kẹo ngô lại được mang ra bàn tán xôn xao

Tết năm nay, món kẹo bắp lại trở thành chủ đề bàn tán xôn xao cho dân mạng, nhưng lại trong một hoàn cảnh khác. Chuyện là, có một cô gái nọ đăng clip thử châm lửa đốt cục kẹo bắp kèm dòng chú thích "ăn nhiều vào nhé" lên TikTok. 

Dù không khẳng định bất cứ điều gì nhưng người xem ai cũng ngờ ngợ đoán ra cô gái đang muốn ám chỉ cục kẹo bắp kia là… đồ giả, có hại cho sức khoẻ, chúng ta nên hạn chế ăn vào những ngày Tết.

Cô gái thử châm lửa đốt cục kẹo bắp và cho ra cái kết... cháy đen thui, xong còn mỉa mai mọi người: "Ăn nhiều vào nhé..." 

Ngay lập tức, đoạn clip này đã thu hút hơn 3 triệu lượt xem, 167k likes cùng 13,6k bình luận xôn xao. Cư dân mạng hầu như ai cũng vào chỉ trích cô nàng vì sự thiếu kiến thức trầm trọng:

- "Nghe sợ quá, để chạy xuống bếp lấy vài cục ăn cho đỡ sợ!"

- "Nhỏ không học lớn lên đốt cái gì cháy đen cũng bảo đồ giả!"

- "Không biết chủ thớt có học môn Hoá chưa, trong kẹo hay đồ ngọt có đường, mà đường khi đốt dĩ nhiên sẽ cháy đen. Chuyện bình thường mà!"

- "Thử lấy một sợi tóc rồi đốt xem có cháy không bạn. Lúc đó lại bảo là tóc giả đi!"

- "Bố mẹ còng lưng mua kẹo ngô cho con ăn, con ở nhà lấy ra đốt xong bảo kẹo giả!"

Hầu như ai xem clip xong cũng đều phản bác lại cô gái, cho rằng kẹo bắp hay các loại đồ ngọt nói chung đều có đường, khi đốt dĩ nhiên sẽ cháy đen thui như vậy 

Đáp lại những lời chỉ trích của dân mạng, cô gái comment cho biết mình chỉ quay video để… nghịch linh tinh thôi. Tuy nhiên, nhiều người dùng TikTok vẫn cho rằng cô chỉ đang cố làm clip câu like, câu view. Hơn nữa, nói những điều không đúng sự thật rất dễ dẫn dắt người xem (đặc biệt là đối tượng trẻ em) nghe theo nguồn thông tin sai lệch.

Chia sẻ