Cô gái 26 tuổi đi cấp cứu sau khi ăn kem, lời cảnh báo cho tất cả mọi người khi ăn đồ lạnh trong mùa hè

Hà Vũ,
Chia sẻ

Thời tiết mùa hè càng ngày càng nóng, rất nhiều người thích ăn và uống các thực phẩm lạnh như: thức ăn nguội, bia lạnh, nước hoa quả lạnh, trà sữa lạnh, dưa hấu lạnh, ăn kem... bởi vì, ăn uống như vậy cảm thấy rất sảng khoái, có thể giúp cơ thể hạ nhiệt.

Tuy nhiên, một trường hợp điển hình phải nhập viện do ăn đồ lạnh là lời cảnh báo đối với tất cả mọi người. Các chuyên gia y tế khuyên, đối với những thực phẩm lạnh cần phải tránh ăn uống tùy hứng, bởi vì không cẩn thận, khiến đại não có thể bị "đóng băng".

Gần đây, Tiểu Vương 26 tuổi ở Vũ Hán, cô làm việc phục vụ ở bên ngoài trở về nhà, vì thời tiết nóng nên cơ thể đầm đìa mồ hôi. Vào đến nhà cô nhanh chóng bật điều hòa và điều chỉnh nhiệt độ xuống 22 độ C. Ngồi xuống cô làm một hơi hết nửa chai coca lạnh, cô vẫn chưa cảm thấy cơ thể được hạ nhiệt, nên lại lấy 1 hộp kem to và ăn hết trong vòng chưa đầy 10 phút.

Sau khi ăn kem xong, Tiểu Vương đột nhiên cảm thấy bị đau đầu, gia đình vội vàng đưa cô đến bệnh viện gần nhà để chẩn đoán.

Cô gái 26 tuổi đi cấp cứu sau khi ăn kem, lời cảnh báo cho tất cả mọi người khi ăn đồ lạnh trong mùa hè - Ảnh 1.

Nhập viện do ăn đồ lạnh là lời cảnh báo đối với tất cả mọi người.

Bác sĩ Bá Dương sau khi kiểm tra và phát hiện, Tiểu Vương bị mắc chứng "đau đầu do kem" điển hình, tên khoa học được gọi là "đau dây thần kinh hạch sphenopalatine", liên quan đến việc ăn một lượng lớn thức ăn lạnh cùng một lúc.

Hóa ra, tuần trước Tiểu Vương xem quảng cáo trên mạng, và mua rất nhiều kem cùng một lúc. Thời gian gần đây nhất là mỗi ngày ăn ít nhất 3 chiếc kem, nên cô không nghĩ đau đầu là vì ăn kem! Cô cảm thấy thực sự hối hận.

Tại sao Tiểu Vương ăn kem lại bị đau đầu?

Khi ăn quá nhiều các thực phẩm lạnh, hàm răng trên sẽ bị làm lạnh nhanh chóng, phần mặt sau của hàm trên chính xác có một trung tâm thần kinh, lúc này, các dây thần kinh của trung tâm thần kinh sẽ gửi tín hiệu đến đại não, để thay đổi nhiệt độ cơ thể.

Khi ăn quá nhiều thực phẩm lạnh, các dây thần kinh sẽ bị kích thích quá độ, gửi tín hiệu sai đến đại não, khiến cho động mạch đại não bị co giật, cũng giống như là đại não bị "đóng băng", đột nhiên dòng máu chạm vào đầu mút thần gây đau đớn, lúc này mọi người sẽ cảm thấy đau dữ dội ở giữa trán hoặc gần thái dương, có người còn bị nôn mửa.

Cô gái 26 tuổi đi cấp cứu sau khi ăn kem, lời cảnh báo cho tất cả mọi người khi ăn đồ lạnh trong mùa hè - Ảnh 2.

Khi ăn quá nhiều các thực phẩm lạnh, hàm răng trên sẽ bị làm lạnh nhanh chóng...

Do đó các chuyên gia khuyên khi ăn kem, đồ lạnh nói chung không nên ăn quá vội vàng, ăn từ từ để đại não kịp thích ứng. Thực tế, đây là một hình thức đau đầu trong mùa hè.

Dưới đây là các loại đau đầu cũng rất dễ xuất hiện trong mùa hè, khuyên mọi người cần phải cẩn thận.

Đau đầu do sốc nhiệt

Loại đau đầu này dễ bị tấn công vào mỗi mùa hè, sau khi nghỉ ngơi sẽ tự khỏi, bình thường loại đau đầu này làm giảm cảm giác ngon miệng, kèm theo các triệu chứng như sốt nhẹ, toàn thân mệt mỏi. Những người cơ thể yếu, khí huyết không đủ rất dễ mắc loại đau đầu này. Do đó, cần phải đặc biệt chú ý tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời, ngủ đủ giấc, tăng cường tập luyện thế chất.

Đau đầu do giảm áp lực nội sọ

Ra quá nhiều mồ hôi trong mùa hè có thể giảm áp lực nội sọ và gây đau đầu. Lúc này, nên lên giường nghỉ ngơi, gối đầu thấp và kịp thời bổ sung thêm nước.

Cô gái 26 tuổi đi cấp cứu sau khi ăn kem, lời cảnh báo cho tất cả mọi người khi ăn đồ lạnh trong mùa hè - Ảnh 3.

Ra quá nhiều mồ hôi trong mùa hè có thể giảm áp lực nội sọ và gây đau đầu.

Đau đầu do hạ đường huyết

Loại đau đầu này thường do ăn quá ít vào mùa hè. Bệnh nhân có thể bổ sung thêm một ít nước đường, mật ong hoặc trái cây.

Đau đầu do cảm xúc

Trong mùa hè cơ thể thường rất mệt mỏi và buồn bã, nên thường hay bị đau đầu. Nhức đầu do cảm xúc có thể được chữa khỏi miễn là mọi người duy trì được tâm trạng tốt và khống chế được cơn tức giận.

Một số đồ uống chuyên gia khuyên nên uống khi đi nóng về

Nước lọc không lạnh

Nước lọc là phương pháp cấp nước nhanh và tiện nhất cho cơ thể. Bạn nên chọn nước lọc ở khoảng 20 độ C và uống từng ngụm nhỏ. Mỗi lần uống nên dùng khoảng 250-300ml – tương đương 1 cốc đầy. Bạn lưu ý là không nên vừa ăn vừa uống gây áp lực cho dạ dày.

Cô gái 26 tuổi đi cấp cứu sau khi ăn kem, lời cảnh báo cho tất cả mọi người khi ăn đồ lạnh trong mùa hè - Ảnh 4.

Nước lọc là phương pháp cấp nước nhanh và tiện nhất cho cơ thể.

Sữa tươi

Sữa có tác dụng hạ nhiệt và lại sức rất tốt, giúp bạn tỉnh táo sau cơn váng đầu vì nắng nóng. Sử dụng sữa tươi không đường, sẽ giúp cấp nước kịp thời cho cơ thể và ngăn chặn tình trạng sốc nhiệt, mệt mỏi.

Nước cam, chanh

Vitamin C là chất không thể thiếu trong mùa hè, vừa giúp bạn sảng khoái lại phòng ngừa nhiều bệnh do nắng nóng. Khi vừa đi nắng về, hãy sử dụng nước cam, chanh không đá để cơ thể hấp thu dễ hơn. Bạn có thể thêm một chút đường để tiếp năng lượng cho cơ thể, nhưng không nên uống quá ngọt.

(Nguồn: Sohu)

Chia sẻ