Có được 8 thói quen quản lý tài chính này chứng tỏ bạn rất khôn ngoan, chẳng mấy mà giàu

An Du,
Chia sẻ

Đến ngưỡng tuổi 30, bạn sẽ bước vào giai đoạn mới của cuộc đời như kết hôn, mua nhà, sinh con, thăng tiến trong sự nghiệp, lúc này kỹ năng quản lý tài chính trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Ngay từ khi đi làm kiếm tiền và tự lập trong cuộc sống, bạn đã phải làm quen với quản lý tài chính. Đến ngưỡng tuổi 30, bạn sẽ bước vào giai đoạn mới của cuộc đời như kết hôn, mua nhà, sinh con, thăng tiến trong sự nghiệp, lúc này kỹ năng quản lý tài chính trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. 

Thiếu kỹ năng quản lý tiền bạc, nhẹ thì không giữ được tiền, nghiêm trọng hơn bạn sẽ mắc nợ, rơi vào khủng hoảng tài chính.

Từ tuổi 30 trở đi mà có được 8 thói quen quản lý tài chính này, chứng tỏ bạn rất thông thái và khôn ngoan.

1. Luôn kiểm tra hành vi tiêu dùng hàng ngày

Ngưỡng tuổi 30 có được 8 thói quen quản lý tài chính này, chứng tỏ bạn rất thông thái, chẳng mấy mà giàu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Các khoản chi tiêu nhỏ cộng lại sẽ thành một món tiền lớn. Mỗi ngày bạn hãy dành khoảng thời gian nhất định cuối ngày để xem xét và đánh giá hành vi tiêu dùng của bản thân.

Kiểm tra hành vi tiêu dùng hàng ngày chính là một bước quản lý tài chính đơn giản và dễ dàng nhất. Nó là tiền đề giúp bạn quản lý tốt hơn những món tài sản lớn trong tương lai.

2. Biết cách lập ngân sách tài chính

Bạn cần đo lường xem thu nhập là bao nhiêu, từ đó lập kế hoạch cho ngân sách một cách khả thi.

Nếu chưa có phương án của riêng mình, bạn có thể tham khảo các cách phân bổ tiền lương thường được khuyến khích từ các chuyên gia tài chính như cách phân bổ tiền lương với tỷ lệ 5-3-2, 6-3-1 hoặc 3-3-3.

Điểm mấu chốt bạn cần phải nhớ là sau khi lập ngân sách phải tuân theo các nguyên tắc đã đặt ra, không được thay đổi số lượng tiền một cách tùy ý trong các phần.

3. Trả hết nợ

Tất cả các khoản nợ đều liên quan đến lãi suất. Thanh toán nợ càng sớm càng tốt, bạn sẽ tiết kiệm được số tiền trả lãi. Khoản tiền dành cho mục đích đầu tư và tiết kiệm được tăng cao, giúp bạn thực hiện được các kế hoạch tài chính cá nhân.

Việc trả nợ đúng hạn rất quan trọng đối với các bạn trẻ ngoài độ tuổi 20. Bước vào ngưỡng tuổi 30 mà bạn đã thanh toán hết các khoản nợ của mình thì chứng tỏ bạn là một người quản lý tài chính thông minh và sáng suốt.

4. Không tiêu dùng bốc đồng

Những người trẻ tuổi rất ưa thích mua sắm, nhất là hiện nay các sàn thương mại điện tử ngày càng trở nên phổ biến, việc mua sắm trực tuyến dễ dàng hơn bao giờ hết.

Ở tuổi 30, nếu bạn đã học được cách suy nghĩ chín chắn trước khi thanh toán hóa đơn, đảm bảo rằng mình thực sự cần món đồ và việc tiêu dùng không ảnh hưởng đến kế hoạch tiết kiệm - bạn chính là người có lí trí tốt, biết cách tiêu dùng khôn ngoan.

Tuổi 30 có được 8 thói quen quản lý tài chính này, chứng tỏ bạn rất khôn ngoan, chẳng mấy mà giàu - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

5. Chuẩn bị quỹ khẩn cấp dành cho nửa năm

Mục đích của quỹ khẩn cấp là đề phòng những tai nạn có thể xảy ra khiến bạn mất khả năng lao động trong thời gian ngắn hoặc công việc đột nhiên gặp trục trặc. Khi ấy bạn sẽ không có thu nhập, vì vậy cần một khoản tiền để duy trì cuộc sống.

Số tiền trong quỹ khẩn cấp được điều chỉnh theo hoàn cảnh từng cá nhân, nếu lo lắng về rủi ro bạn có thể chuẩn bị nhiều hơn lên đến 9 tháng hoặc 1 năm. Nhưng số tiền tối thiểu theo các chuyên gia tài chính khuyến cáo thì ít nhất phải đảm bảo cuộc sống cho bạn từ 3 đến 6 tháng.

6. Có thói quen tiết kiệm

Ngay cả khi bạn đã chuẩn bị một quỹ khẩn cấp trong nửa năm thì việc tiết kiệm không bao giờ là điều thừa. Ở tuổi 30 bạn nên hình thành cho mình thói quen tiết ngay khi khi lĩnh lương, chỉ chi tiêu trong số tiền còn lại.

Hãy biến việc tiết kiệm tiền trở thành một thói quen không thể thiếu, khi ấy bạn trở nên vui vẻ với nó hơn. Khoản tiền tiết kiệm này có thể được dùng trong tương lai, dùng đầu tư hay thậm chí sử dụng sau khi nghỉ hưu.

7. Học cách đầu tư hợp lý

Ngưỡng tuổi 30 có được 8 thói quen quản lý tài chính này, chứng tỏ bạn rất thông thái, chẳng mấy mà giàu - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Muốn đầu tư vào một lĩnh vực nào đó, bạn phải có sự am hiểu về nó. Đừng nghe người khác “xúi” hoặc chỉ làm theo ý kiến từ “chuyên gia” trong khi bạn không có chút kiến thức nào.

Nhân lúc còn trẻ, hãy tìm hiểu kiến thức đầu tư và tài chính, khi nghiên cứu nhiều hơn biết đâu bạn sẽ nhận ra mình còn có những khả năng khác chưa được khám phá.

Thời điểm đã có đủ kiến thức và tiền tiết kiệm, lúc ấy bạn đầu tư sẽ tự tin và hiệu quả hơn. Bước vào tuổi 30, những người chuẩn bị được cả 2 yếu tố ấy thì đầu tư dễ sinh lãi, chẳng mấy mà giàu có.

8. Chuẩn bị tiền hưu trí

Tuổi thọ trung bình của con người ngày càng dài, thời gian sống thọ sau khi nghỉ hưu có thể lên đến 30 năm. Do vậy quỹ hưu trí là điều rất cần thiết để bạn có một tuổi già thảnh thơi, an nhàn.

Bạn sẽ nghĩ rằng chuẩn bị tiền hưu trí từ những năm 20 - 30 tuổi là quá sớm nhưng thực ra không phải. Bạn chuẩn bị càng sớm thì sẽ càng hiệu quả và áp lực cũng giảm nhẹ.

Không cần phải tiết kiệm nhiều tiền mỗi tháng cho quỹ hưu trí, số tiền phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập, chi tiêu và kế hoạch ngân sách của bạn.

Tuổi 30 có được 8 thói quen quản lý tài chính này, chứng tỏ bạn rất khôn ngoan, chẳng mấy mà giàu - Ảnh 4.

Ảnh minh họa

Gợi ý từ các tác giả tài chính của trang CNBC, bạn có thể phân bổ 5% thu nhập vào quỹ dự trữ hưu trí. Quỹ này còn được sử dụng trong trường hợp quỹ dự phòng khẩn cấp không đủ.

Bước vào ngưỡng tuổi 30, nếu đã trang bị cho bản thân được 8 kỹ năng quản lý tài chính như trên, chứng tỏ bạn đang quản lý tài chính rất tốt, tự tin và khôn ngoan, chẳng mấy chốc mà trở nên giàu có!

Theo: Lifehack

Chia sẻ