"Cô dâu mới" Lê Âu Ngân Anh trò chuyện ngày đầu năm: Ông xã tôi là người quản lý chi tiêu gia đình

Thế Huân,
Chia sẻ

Nhìn lại một năm vừa trải qua, Ngân Anh hạnh phúc chia sẻ thành công lớn nhất của mình là chính thức có một gia đình nhỏ, bước những bước chân đầu tiên trên hành trình xây dựng tổ ấm cùng bạn đời Tô Ny. Và trong năm Quý Mão 2023, vợ chồng Ngân Anh - Tô Ny sẽ tiếp tục cùng nhau thực hiện những kế hoạch mới với nhiều hy vọng và chờ đợi.

Cái Tết đầu tiên của cô dâu mới: Về nhà chồng cũng như đi du lịch

Đây là năm đầu tiên Ngân Anh đón Tết ở nhà chồng, cảm giác của bạn thế nào?

Thực ra Ngân Anh đôi lúc cũng không nghĩ là mình đã có chồng rồi ấy (cười). Cũng vui lắm, mọi năm đến Tết là mình được quây quần bên gia đình, năm nay lại có thêm một gia đình nữa, niềm vui tăng lên nhiều lần.

Năm nay Tết dương lịch và Tết âm lịch khá sát nhau nên hai vợ chồng cũng bận rộn, vừa lo công việc, vừa tham gia tiệc tùng cuối năm, vừa chuẩn bị chăm chút cho nhà cửa… Hai đứa phải bàn bạc với nhau xem thời gian ăn Tết với hai bên nội ngoại thế nào.

Công việc của anh Ny ở đài sẽ phải làm vào ngày 30 Tết nên mùng 1, 2 chúng mình dành cho nhà ngoại ở TP.HCM luôn, còn mùng 3 trở đi thì về quê nội chơi vài ngày, phân bổ đều hai bên.

Ngân Anh rất háo hức vì về Quy Nhơn nhà chồng cũng giống như đi du lịch thôi!

Việc chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán năm nay của Ngân Anh chắc hẳn cũng vất vả hơn những năm trước chứ?

Tính Ngân Anh khá chu toàn, thích tặng quà cho người khác, thích mua sắm trong nhà, thậm chí có cái gì hay mình đặt chuyển về nhà bố mẹ chồng ở Quy Nhơn luôn.

Mình thích cảm giác chuẩn bị, chăm chút cho nhà cửa, thích cảnh bận rộn để rồi cuối cùng cả nhà có một không gian đầm ấm, vui vẻ bên nhau vào ngày Tết.

'Cô dâu mới' Lê Âu Ngân Anh trò chuyện ngày đầu năm: Ông xã tôi là người quản lý chi tiêu gia đình - Ảnh 1.

Câu chuyện ăn Tết nhà nội hay nhà ngoại dù không mới nhưng luôn gây tranh cãi. Ngân Anh quan điểm sao về việc này?

Không biết sau này có thay đổi gì không, nhưng hiện tại tính chất công việc của ông xã Ngân Anh thường phải ở lại TP.HCM tới mùng 1 Tết nên thành ra vẫn ở nhà ngoại trước. Nhưng những năm sau nếu công việc của anh thu xếp được thì hai vợ chồng sẽ về nội trước vài ngày, rồi mùng 3 quay lại TP.HCM. Mình không nề hà việc đó, ở đâu cũng là gia đình mình.

Ông xã là người quản lý chi tiêu gia đình

Đám cưới đã qua 2 tháng, Ngân Anh đã thật sự quen với cuộc sống hôn nhân chưa?

Mọi người khi gặp mình cũng hỏi: “Kết hôn rồi thấy sao?”, “Cưới về rồi có thấy khác gì không?”. Nhưng hiện tại Ngân Anh vẫn cảm thấy như lúc mới yêu. Không có quá nhiều khác biệt ngoài việc hai đứa chính thức về ở chung trong một ngôi nhà.

Ngân Anh cảm thấy tình cảm của ông xã với mình gắn kết hơn. Thậm chí, khi anh vừa ra khỏi nhà đi làm đã nhắn tin: “Mới đi mà nhớ bé quá à”, anh hay hỏi sao mà cưới về còn thấy nhớ nhiều hơn trước.

Có thể là chỉ mới vài tháng thôi nên hai vợ chồng chưa cảm thấy có nhiều sự thay đổi. Chúng mình thấy vui vì có nhiều thời gian ở bên nhau hơn, hai vợ chồng cũng phải tính toán cho những dự định chung của cả hai. Ví dụ như tới đây vợ chồng mình dự định mua một căn nhà to hơn.

Đương nhiên, hai cá thể sống chung chắc chắn không hoàn toàn đồng nhất với nhau về tính cách, lối sống, thói quen sinh hoạt được. Hai đứa cũng có những lúc tranh luận và phải đi đến thống nhất để thay đổi vì nhau.

Công việc của Ngân Anh và ông xã Tô Ny đều khá căng về mặt thời gian, hai bạn làm thế nào để dung hòa cuộc sống?

Công việc của cả hai vợ chồng ít có điểm giao về thời gian, nên sẽ không có nhiều lúc cùng nhau nấu ăn như các gia đình khác, nhưng mỗi tuần mình cũng cố gắng vào bếp để có 1 - 2 buổi vợ chồng ăn cơm ở nhà với nhau. Bù lại, vào những buổi trưa, anh hay sang trường chở mình đi ăn.

Ông xã của Ngân Anh không nề hà quá về việc vợ phải làm việc nhà hay nấu những bữa ăn gia đình như cách những người vợ khác phải làm, miễn là có thời gian bên nhau nhiều nhất.

Về phía Ngân Anh, mình cũng phải dần thay đổi. Sống với một người thì mình phải có trách nhiệm với người đó và không gian sống chung. Hồi độc thân, Ngân Anh dành ⅔ ngày cho công việc, vì lúc đó sự nghiệp là ưu tiên hàng đầu. Khi mình bắt đầu lên kế hoạch đám cưới cũng mất cân bằng một thời gian để cố gắng giữ được chất lượng công việc lẫn chu toàn cuộc sống cá nhân.

Ở mỗi thời điểm, mình sẽ có những sự ưu tiên khác nhau. Chẳng hạn như lúc sắp cưới, Ngân Anh tinh giảm lại công việc, lên thời khóa biểu gọn nhất để có thể làm song song các đầu việc. Còn sau đó mình lại quay về với lịch trình thông thường.

May mắn là ông xã cũng hỗ trợ mình nhiều, về mặt tinh thần lẫn những lời khuyên trong công việc. Kể ra lấy chồng cũng lời (cười), ít nhất là khi cả hai cùng căng thẳng thì sẽ có người chia sẻ.

'Cô dâu mới' Lê Âu Ngân Anh trò chuyện ngày đầu năm: Ông xã tôi là người quản lý chi tiêu gia đình - Ảnh 2.

Bạn có nghĩ một ngày nào đó mình sẽ hạn chế sự nghiệp cá nhân để tập trung nhiều hơn cho việc chăm sóc gia đình nhỏ?

Chắc chắn Ngân Anh sẽ không trở thành một người như vậy và ông xã mình cũng không thích điều đó. Hồi mới tìm hiểu nhau, anh Tô Ny đã có ý định gắn kết với Ngân Anh rồi, nhưng mình nói rõ với anh rằng mình còn rất nhiều công việc và dự định. Nên thành ra từ đầu anh đã biết Ngân Anh là người ham việc, trước đây mình còn tham vọng nữa nhưng chỉ giữ những tham vọng tích cực thôi.

Hai vợ chồng đặt mục tiêu đến năm 40 tuổi là lúc “tự do tài chính” - có thể tận hưởng cuộc sống theo cách của mình, dành quỹ thời gian và tiền bạc cho gia đình nhiều hơn.

Thông thường vợ sẽ là tay hòm chìa khóa nắm giữ ngân sách của gia đình, với Ngân Anh và chồng thì sao?

Trước khi kết hôn, hai đứa cũng ngồi lại nói chuyện với nhau rất nhiều. Gia đình nào cũng vậy, vấn đề chi tiêu, quản lý tài chính luôn luôn được đưa ra mổ xẻ. Thường thì người vợ sẽ làm tốt việc đó, nhưng với gia đình Ngân Anh thì ai có thế mạnh về cái gì sẽ đảm nhận cái đó.

Ngân Anh khá cảm tính trong việc chi tiêu, còn chồng lại rất biết cách sử dụng tiền. Anh có thể chi rất nhiều tiền cho một việc mà chúng mình thấy xứng đáng, nhưng mà trước khi chi tiền phải nghĩ hai lần, xem rằng mình có thật sự cần món đồ đó không. Ông xã là người cho mình nhiều bài học về chi tiêu.

Ngân Anh thấy chồng là người quản lý tài chính tốt hơn nên mình để anh làm thôi. Cả hai thống nhất mỗi tháng trích bao nhiêu phần trăm thu nhập để vào quỹ chung, gửi tiết kiệm, còn lại tiền ai nấy tiêu, không ai phụ thuộc ai.

Nói vậy nghĩa là sẽ không có khái niệm “quỹ đen” trong gia đình Tô Ny và Ngân Anh phải không?

Ví dụ ông xã có tài sản tích lũy trước hôn nhân thì mình tôn trọng, không hỏi đến. Nhưng anh là người luôn muốn chia sẻ vấn đề đó nên mình biết hết. 

Ngân Anh nghĩ, tài sản trước hôn nhân là của riêng, còn sau này cả hai muốn chi một cái gì đó lớn vượt quá ngân sách chung thì khoản đó sẽ như là phương án dự phòng.

'Cô dâu mới' Lê Âu Ngân Anh trò chuyện ngày đầu năm: Ông xã tôi là người quản lý chi tiêu gia đình - Ảnh 3.

Tôi và mẹ chồng thoải mái với nhau như bạn bè

Nhiều chị em ngày nay không thích làm dâu và thích ở riêng để tránh mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Ngân Anh có lo ngại vấn đề này không?

Từ xưa tới nay, Ngân Anh vẫn giữ quan điểm rằng khi mình đồng ý gắn kết với một người thì điều kiện tối thiểu là phải có không gian sống riêng. 

Thực ra bố mẹ chồng ngày nay hiện đại lắm, bản thân mình cũng may mắn vì bố mẹ chồng cực kỳ thương mình, em gái chồng còn nói đùa rằng bố mẹ thương chị dâu hơn cả hai anh em (cười). Nhưng mình vẫn muốn có một không gian riêng tư cho hai vợ chồng, để thứ nhất là vợ chồng được thoải mái hơn, thứ hai là khi hai vợ chồng trao đổi chuyện gì đó với nhau sẽ không bị tác động bởi ý kiến bên ngoài.

Ngân Anh nghĩ mình sẽ xử lý thế nào nếu xảy ra bất đồng quan điểm với mẹ chồng hay ai đó bên nhà chồng?

Nếu thấy có vấn đề gì đó thì thường mình sẽ nói với chồng trước, để anh cùng nhìn nhận và anh sẽ là người nói với mẹ, như vậy nó hay hơn. Khi về quê, có những phong tục, văn hóa mình chưa biết thì cũng hỏi anh trước.

Thực tế thì Ngân Anh và mẹ chồng rất thoải mái, thậm chí hai mẹ con còn có thể đùa vui với nhau như bạn bè luôn.

'Cô dâu mới' Lê Âu Ngân Anh trò chuyện ngày đầu năm: Ông xã tôi là người quản lý chi tiêu gia đình - Ảnh 4.

Trong năm mới Quý Mão, Ngân Anh và Tô Ny mong muốn điều gì? 

Ngoài những dự định về công việc, dự án kinh doanh chung của hai vợ chồng thì chúng mình cũng chuẩn bị cho việc đón thêm thành viên mới.

Anh Ny rất thích trẻ con, nhưng trước khi kết hôn Ngân Anh cũng nói mình muốn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son trong vòng 1-2 năm, bởi vì từ người yêu đến vợ chồng đã có nhiều thay đổi. Trong thời gian đó, ngoài việc học cách dung hòa cuộc sống với nhau thì mình còn mong hai vợ chồng đi chơi riêng nhiều hơn. Ngân Anh đặt mục tiêu hoàn thành xong căn nhà mới của hai vợ chồng để đón thêm thành viên thứ 3. Mình xác định một khi đã có con thì sẽ phải vào guồng quay của công việc làm mẹ, tới khi con đi học cấp 1 mới bắt đầu thư thả ra chút được.

Tuy nhiên, vợ chồng mình cũng để thuận theo tự nhiên thôi. Con cái là lộc trời cho, không ai nói trước được. Có điều Ngân Anh cũng đang chuẩn bị dần những nền tảng đầu tiên để dự định có con trong năm 2023 hoặc 2024.

'Cô dâu mới' Lê Âu Ngân Anh trò chuyện ngày đầu năm: Ông xã tôi là người quản lý chi tiêu gia đình - Ảnh 5.

Xin cảm ơn Ngân Anh về cuộc trò chuyện!

Chia sẻ