Cô bé 9 tuổi đi bộ 40 phút đường núi tìm người dạy học

Bảo Chi/VTC News,
Chia sẻ

Sau cả ngày dài làm việc trong trang trại của gia đình, cô bé miệt mài đi bộ dọc con đường núi hẻo lánh lúc chiều tối, gõ cửa nhà người lạ nhờ giúp làm bài tập.

Mới đây, câu chuyện về cô bé ham học đến từ ngôi làng hẻo lánh ở tây nam Trung Quốc đã lay động trái tim hàng triệu người trên mạng xã hội.

Một người phụ nữ họ Ran ở thành phố Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên kể lại lần cô bé xuất hiện trước cửa nhà mình trên Feidian Video: “ Khi cô bé đến thì trời đã tối. Tôi rất ngạc nhiên vì em tự mình tìm cách đến đây”.

Khi phát hiện bé gái 9 tuổi thực hiện cuộc hành trình chỉ để nhờ giúp đỡ làm bài tập, Ran vô cùng xúc động. “Cô bé rất thích học”, Ran nhận xét sau khi dành thời gian cố gắng giúp đỡ em.

Cô bé 9 tuổi đi bộ 40 phút đường núi tìm người dạy học - Ảnh 1.

Trẻ em ở những ngôi làng miền núi xa xôi phải làm việc chăm chỉ hơn để có cơ hội tiếp cận giáo dục. Trường hợp của cô bé 9 tuổi này, em làm việc cả ngày trong trang trại gia đình và chỉ có thể học bài vào ban đêm. Mẹ em ít được học hành nên không thể hướng dẫn con gái đọc sách, do đó em quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ từ người lạ.

Lo rằng cô bé sẽ tiếp tục vượt đường núi hiểm trở thêm nhiều lần nữa, có thể là trong bóng tối, Ran nhẹ nhàng dặn em lần sau hãy gọi điện trước cho cô và nhớ thông báo với gia đình. Sau đó, Ran cẩn thận nhờ người lớn đưa em về tận nhà.

Cô bé 9 tuổi đi bộ 40 phút đường núi tìm người dạy học - Ảnh 2.

Sau khi câu chuyện lan truyền, cộng đồng mạng tích cực khích lệ cô bé: “ Đôi mắt em thể hiện hiện khát khao học tập mạnh mẽ. Tôi hy vọng em có thể giữ vững tinh thần này”, “Cô bé biết rằng kiến thức có thể giúp em bước ra khỏi vùng núi hẻo lánh để ngắm nhìn thế giới ngoài kia” .

Những câu chuyện về các em nhỏ có tính độc lập và thái độ tích cực thường thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Tuần trước, một cậu bé 5 tuổi ở khu tự trị Nội Mông “gây sốt” khi tự tay chăn gia súc, nấu ăn và sửa chữa đồ đạc trong trang trại của gia đình. Vào tháng 8, một bé gái 9 tuổi ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, nấu ba bữa hàng ngày trong kỳ nghỉ hè để thể hiện tình yêu với mẹ cũng khiến nhiều người thích thú.

(Nguồn: SCMP)
Chia sẻ