Cô bé 10 tuổi khiến khán giả "Mặt trời bé con" kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ

Crissi,
Chia sẻ

Ý chí kiên cường và niềm đam mê của cô bé Emily (10 tuổi) đối với bộ môn múa cột đã khiến khán giả của "Little Big Shots - Mặt trời bé con" kinh ngạc và ngưỡng mộ.

Tập 13 của chương trình truyền hình Mặt trời bé con - Little big shots Việt Nam lên sóng vào tối 2/12 tiếp tục với những phần trình diễn đến từ các cô cậu bé: Emily, Hoàng Khiêm, Công Tuyển, Mai Linh và Bảo Ngọc. MC - nhà báo kỳ cựu Lại Văn Sâm một lần nữa đồng hành cùng Mặt trời bé con trong vai trò người giao lưu, kết nối.

Chương trình đã từng không ít lần chào đón những "mặt trời bé con" không phải đến từ các vùng miền của đất nước Việt Nam mà đến từ các quốc gia khác trên thế giới. Trong tập này, khán giả có dịp gặp gỡ và giao lưu cùng cô bé Emily (10 tuổi) đến từ đất nước Ukraine xa xôi. Lần đầu tiên ghé thăm quốc gia hình chữ S, Emily cho biết Việt Nam là một đất nước rất ấn tượng và có nhiều phong tục tập quán cũng như văn hóa khác với nơi mà cô bé sinh sống.

Dù bị gãy tay, cô bé người Ukraine vẫn quyết tâm tập múa cột bất chấp đau đớn - Ảnh 1.

Từ năm 6 tuổi, Emily đã bắt đầu làm quen với bộ môn múa cột và vô cùng hứng thú với thể loại vũ đạo này. Lý do là vì Emily muốn thử thách bản thân ở một bộ môn mới lạ. Tính đến thời điểm hiện tại, cô bé đã luyện tập múa cột được 5 năm. Không chỉ xuất hiện trên các chương trình truyền hình, Emily còn từng thi tuyển trong các cuộc thi lớn có bộ môn múa cột. Đối với Emily thì bộ môn múa cột thật sự không có nhiều khó khăn mặc dù có đôi chỗ hơi phức tạp. Trở ngại lớn nhất mà cô bé phải đối mặt đó chính là sự lười biếng bởi có những khi cô bé mệt mỏi và sa sút tinh thần đến mức không muốn tập luyện gì cả.

Dù bị gãy tay, cô bé người Ukraine vẫn quyết tâm tập múa cột bất chấp đau đớn - Ảnh 2.

Từng có lúc Emily bị gãy tay do gặp phải tai nạn trong lúc luyện tập. Nhưng không vì thế mà cô bé từ bỏ niềm đam mê của mình và bỏ lỡ bất cứ buổi tập nhảy nào. Chuyện xảy ra tai nạn đối với bộ môn múa cột mà nói chẳng phải điều gì hiếm hoi hay lạ lùng. Điều quan trọng là người theo đuổi nó niềm đam mê có đủ lớn để họ tiếp tục hay không. Và Emily là một trong số những vũ công múa cột làm được điều này. Nhân dịp ghé thăm chương trình, Emily đã dành tặng khán giả một màn múa cột vô cùng đặc sắc.

Dù bị gãy tay, cô bé người Ukraine vẫn quyết tâm tập múa cột bất chấp đau đớn - Ảnh 3.

Tập 13 "Little Big Shots - Mặt trời bé con": Cô bé Emily bất chấp gãy tay vẫn theo đuổi đam mê múa cột

Trước đó, mở đầu chương trình là sự xuất hiện của cậu bé Công Tuyển (8 tuổi) với khả năng hát đờn ca tài tử hay chẳng kém người lớn. Xuất thân trong gia đình có truyền thống thích hát ca từ đời ông bà, Công Tuyển có điều kiện được tiếp xúc với thể loại nhạc cải lương và tân cổ từ khi còn rất bé. Ông ngoại là người trực tiếp hướng dẫn, chỉ dạy và cùng hát với cậu bé.

Dù bị gãy tay, cô bé người Ukraine vẫn quyết tâm tập múa cột bất chấp đau đớn - Ảnh 5.

Công Tuyển được biết đến lần đầu tiên thông qua những đoạn video cậu hát cùng ông ngoại đăng tải trên Youtube. Từ nhỏ sống riêng với mẹ cùng ông, Công Tuyển đã được mẹ dạy dỗ rất kỹ càng. Ngoài những lúc đi học ở trường, cậu bé còn biết phụ giúp mẹ việc nhà và rất ngoan ngoãn. Đến với chương trình, Công Tuyển dành tặng khán giả 2 câu vọng cổ nói về Bác Hồ. Đây là 2 câu hát được viết bởi chính ông Ngoại của Tuyển.

Dù bị gãy tay, cô bé người Ukraine vẫn quyết tâm tập múa cột bất chấp đau đớn - Ảnh 6.

Tập 13 "Little Big Shots - Mặt trời bé con": Cậu bé Công Tuyển với khả năng hát đàn ca tài tử hay như người lớn

Tiếp tục chương trình là sự xuất hiện của cô bé con lai Pháp - Việt tên Mai Linh (7 tuổi) đến từ TP.HCM. Tuy chỉ mới về Việt Nam được 3 tháng rưỡi nhưng Mai Linh lại nói tiếng Việt khá thành thục và cách phát âm cũng như giọng nói của cô bé rất đáng yêu. Lúc còn ở Pháp, mẹ của Mai Linh đã thường xuyên nói chuyện và dạy cô bé nói tiếng Việt chứ không chỉ học nói tiếng Pháp.

Dù bị gãy tay, cô bé người Ukraine vẫn quyết tâm tập múa cột bất chấp đau đớn - Ảnh 8.

MC Lại Văn Sâm khá bất ngờ khi nghe Mai Linh nói rằng cô bé có sở thích nấu ăn các món ăn của cả Pháp lẫn Việt Nam. Ước mơ của cô bé 7 tuổi còn lớn hơn khi Mai Linh nói rằng cô bé quyết tâm thi đậu Masterchef và giành danh hiệu đó khi nào bé lớn. Ghé thăm Mặt trời bé con, Mai Linh đã thể hiện khả năng nấu nướng "thần sầu" ngay trên sân khấu. Đầu bếp nhí còn khoe rằng từ lúc biết nấu ăn đến giờ cô bé chưa bao giờ đứt tay mà chỉ bị bỏng thôi.

Dù bị gãy tay, cô bé người Ukraine vẫn quyết tâm tập múa cột bất chấp đau đớn - Ảnh 9.

Tập 13 "Little Big Shots - Mặt trời bé con": Đầu bếp nhí lai Pháp - Việt Mai Linh với khả năng nấu nướng thần sầu

Chưa hết bất ngờ với cô bé Mai Linh giỏi nấu ăn, khán giả Mặt trời bé con lại tiếp đón một cậu bé khác chính là Hoàng Khiêm (6 tuổi) có khả năng vẽ bằng cả 2 tay. Bình thường, con người thường khó mà điều khiển 2 tay mình cùng lúc thực hiện 2 hành động khác nhau. Chẳng hạn như 1 tay vẽ hình trong, 1 tay vẽ hình vuông, người bình thường khó mà làm được nếu không tập luyện. Ấy vậy mà Hoàng Khiêm không chỉ vẽ được hình đơn giản như trên mà còn vẽ được hình 2 chú khủng long. Khi ghép lại, 2 bức tranh của Hoàng Khiêm sẽ thành 1 bức tranh to là cảnh 2 chú khủng long đánh nhau rất thú vị.

Dù bị gãy tay, cô bé người Ukraine vẫn quyết tâm tập múa cột bất chấp đau đớn - Ảnh 11.

Tập 13 "Little Big Shots - Mặt trời bé con": Cậu bé Hoàng Khiêm với khả năng vẽ 2 tay cùng lúc

Đến từ tỉnh Tuyên Quang xa xôi, bé Bảo Ngọc (10 tuổi) khiến MC Lại Văn Sâm bất ngờ khi chia sẻ rằng cô bé có hẳn một công việc kinh doanh riêng do chính cô bé làm chủ. Ngoài giờ học, cô bé dành trọn thời gian cho việc buôn bán những mặt hàng như chè bưởi, sách vở... Ban đầu không có đủ tiền vốn, cô bé buộc phải vay của mẹ. Sau khi thu lại lợi nhuận, cô bé chẳng những trả lại tiền nợ cho mẹ mà Bảo Ngọc còn đưa cả tiền lãi.

Dù bị gãy tay, cô bé người Ukraine vẫn quyết tâm tập múa cột bất chấp đau đớn - Ảnh 13.

Mặt hàng đầu tiên Bảo Ngọc bán là món chè bưởi. Kế hoạch kinh doanh này hoàn toàn do một mình cô bé nghĩ ra và quyết định. Đối với một cô bé 5 tuổi, việc tư duy và suy nghĩ được cách làm sao để thu hút khách hàng là chuyện hầu như không tưởng. Ấy vậy mà Bảo Ngọc đã làm được điều đó và chứng minh rằng cô bé có khả năng kinh doanh thiên bẩm. Hiện tại cửa hàng của cô bé đã có cả fanpage trên mạng xã hội riêng và giao hàng tận nơi nữa.

Dù bị gãy tay, cô bé người Ukraine vẫn quyết tâm tập múa cột bất chấp đau đớn - Ảnh 14.

Tập 13 "Little Big Shots - Mặt trời bé con": Cô bé học lớp 5 nhưng lại có bộ óc kinh doanh khiến người khác kinh ngạc

Đón xem tập 14 của chương trình Mặt trời bé con - Little big shots Việt Nam lên sóng vào lúc 20g00 ngày 9/12 trên kênh VTV3.

Chia sẻ