Có bầu sau 3 lần sảy thai, Pha Lê mất ngủ, khóc suốt cả đêm khiến bạn bè đồng nghiệp vô cùng lo lắng

V.V.,
Chia sẻ

Đáng lẽ trong giai đoạn này, Pha Lê cần nghỉ ngơi, giữ tinh thần vui vẻ, thoải mái để dưỡng thai thì cô lại bất ngờ gặp chuyện không vui.

Giữa tháng 4 vừa qua, Pha Lê bất ngờ thông báo đã mang thai với bạn trai người Hàn Quốc sau hơn 1 năm hẹn hò. Nữ ca sĩ cho biết, vì đã từng bị sảy thai 3 lần trong vòng 1 năm nên lần này cô biết tin mang thai nhưng khá điềm tĩnh bởi, những đau thương từng trải qua trong quá khứ khiến cô khá dè chừng với chính mình. 

"Các cụ bảo "một lần sảy bằng bảy lần sinh". Ấy vậy mà tôi đã trải qua ba lần sảy thai trong một năm. Nỗi đau đớn ấy quá lớn, chồng chất, ám ảnh mọi lúc đến nỗi tôi nghĩ mình không có con cũng chả sao nếu đó đã là do cơ địa" - Pha Lê nói. 

Nín thở đợi qua mốc 12 tuần của thai kỳ, khi mọi thứ chắc chắn thì Pha Lê mới thông báo tin vui cho mọi người cùng biết. 

Hiện tại, Pha Lê đã bước vào tam cá nguyệt thứ hai, sức khoẻ của cô ổn định hơn một chút. Trước đó trong tam cá nguyệt thứ nhất, giọng ca đất Cảng bị ốm nghén nặng, thèm ăn nhưng ngửi thấy mùi thức ăn là bị nôn nên sụt cân liên tục. Pha Lê cũng thường xuyên tâm trạng, cảm thấy buồn chán dù không có chuyện gì xảy ra. 

Đang có bầu sau 3 lần sảy thai, Pha Lê mất ngủ, khóc suốt cả đêm khiến bạn bè đông nghiệp vo cùng lo lắng - Ảnh 1.

Ca sĩ Pha Lê buồn, uất ức vì bị người thân quen lấy trộm đồ.

Đáng lẽ thời gian này Pha Lê cần giữ tinh thần thoải mái, vui vẻ, nghỉ ngơi dưỡng thai thì mới đây, cô lại khiến mọi người ngỡ ngàng khi thông báo cô bị mất điện thoại và nhiều nữ trang, kim cương. Nữ ca sĩ khẳng định chính người trong nhà đã lấy đồ của mình và đó là điều khiến cô cảm thấy đau đớn nhất. 

Pha Lê cho biết, cô ráng cố gắng vì em bé, muốn buồn cũng cố để không buồn nhưng mọi xui xẻo lại cứ tìm đến. "Khoảng thời gian cần nghỉ ngơi an yên cũng khó khăn... Nhà là nơi bình yên nhất để về mà giờ như vậy biết làm sao" - nữ ca sĩ than thở. 

Chia sẻ của Pha Lê đã nhận được nhiều sự chú ý của mọi người. Dưới phần bình luận, bạn bè, đồng nghiệp bày tỏ sự lo lắng cho sức khoẻ của Pha Lê khi cô phải suy nghĩ và khóc nhiều dù đang mang thai

Đang có bầu sau 3 lần sảy thai, Pha Lê mất ngủ, khóc suốt cả đêm khiến bạn bè đông nghiệp vo cùng lo lắng - Ảnh 3.

Hình ảnh siêu âm mới nhất của bé Ốc được Pha Lê chia sẻ trên trang cá nhân.

Diễn viên Kiều Trinh an ủi Pha Lê: "Cố lên em. Bây giờ hãy nghĩ đến nụ cười của em bé mà quên hết". Diễn viên hài Thuý Nga cũng để lại những dòng bình luận động viên đàn em: "Em gái đừng buồn, giữ sức khoẻ để lo cho baby. Ngày trước khi chị có bầu mọi việc còn tồi tệ hơn vậy nhiều mà cứ nghĩ đến con đang nằm trong bụng rồi từ từ mọi việc cũng vượt qua hết. 

Những gì xảy ra mình cứ nghĩ mình đang được tôi luyện và thử thách, tài sản lớn nhất vẫn là đứa con đang lớn dần trong bụng mẹ mỗi ngày". 

Những người bạn của Pha Lê nhắn nhủ cô rằng hiện tại sức khoẻ của mẹ và bé mới là quan trọng nhất. Vì vậy mọi người mong Pha Lê hãy cố gắng vì con, đừng buồn và suy nghĩ quá nhiều vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của thai nhi. Mẹ vui vẻ, tươi cười thì con mới phát triển tốt, khi sinh ra con cũng sẽ ngoan và luôn tươi tỉnh. 


Trong thời gian mang thai, Pha Lê được bạn trai người Hàn chiều chuộng, yêu thương hết mực.

Việc người mẹ khóc nhiều, căng thẳng trong thời kỳ mang thai sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của thai nhi như: Có thể bị dị tật; Sinh non, nhẹ cân; Ảnh hưởng đến sự phát triển trí não của trẻ sau này; Trẻ sinh ra gặp nhiều vấn đề về sức khoẻ và giấc ngủ; Làm cho trẻ sợ hãi và lo lắng nhiều hơn.


Vì vậy mẹ bầu hãy chú ý giữ gìn sức khoẻ và tạo cho mình thói quen sinh hoạt lành mạnh: 


- Chú ý đến chế độ ăn uống.


- Tập thể dục nhẹ nhàng để làm tăng hormone hạnh phúc và quên đi sự mệt mỏi, căng thẳng.


- Trò chuyện gặp gỡ và thường xuyên kết nối với người thân, bạn bè để tạo cảm giác vui vẻ.


- Viết ra những điều khó chịu, không thoải mái hoặc áp lực đang gặp phải như một cách giải tỏa.


- Ngủ nhiều hơn và sâu giấc hơn để tinh thần thoải mái.


- Nếu gặp rắc rối và quá căng thẳng, hãy đến gặp bác sĩ và nhờ hỗ trợ.

Chia sẻ