Clip: Tập thể y bác sỹ ôm nhau khóc nức nở khi bệnh nhân nhiễm Covid-19 cuối cùng ở Bình Thuận có kết quả âm tính

HẠ VŨ,
Chia sẻ

Ngày hôm nay, 06/4, bệnh nhân cuối cùng nhiễm COVID-19 tại Bình Thuận (BN số 36) đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Thông tin trên báo Tiền phong, Bác sỹ Dương Thị Lợi, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết, bệnh nhân cuối cùng nhiễm COVID-19 tại tỉnh (BN số 36) đã có kết quả âm tính lần 1.

Đây là bệnh nhân cuối cùng trong số 9 trường hợp nhiễm COVID-19 của tỉnh Bình Thuận,  cho kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 64 tuổi này là người giúp việc trong gia đình của BN số 34, có tiếp xúc gần và được phát hiện nhiễm bệnh sau đó. 

Hiện tại, bệnh nhân sẽ tiếp tục ở lại bệnh viện để theo dõi, điều trị cho đến khi hoàn toàn khỏi bệnh.

Khi nhận kết quả âm tính lần 1, không chỉ bệnh nhân và người thân, mà đội ngũ thầy thuốc đều vỡ òa hạnh phúc. Tập thể y bác sĩ BV Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã không giấu nổi niềm vui, ôm nhau òa khóc. 

Khoảnh khắc đầy xúc động này của đội ngũ y bác sĩ được chia sẻ trên MXH khiến nhiều người không khỏi xúc động. Đây là thành quả đáng ghi nhận mà tập thể y bác sĩ BV Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã đạt được trong hơn 1 tháng điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Clip - Tập thể y bác sĩ ôm nhau bật khóc khi bệnh nhân nhiễm Covid-19 cuối cùng của Bình Thuận có kết quả xét nghiệm âm tính

Các y bác sĩ vui mừng, hạnh phúc ôm chầm lấy nhau khóc nức nở, bởi hơn 1 tháng vừa qua, Bình Thuận có tới 9 trường hợp nhiễm Covid-19. Đối với bệnh viện tuyến tỉnh, đạt được thành quả này không phải là điều dễ dàng. 

Kết quả này là thành quả xứng đáng cho hơn 1 tháng chống dịch, ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của các y bác sĩ tại đây.

Như vậy tới hiện tại, tất cả 9 bệnh nhân nhiễm Covid-19 của tỉnh Bình Thuận đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính, ít nhất 1 lần.

Chia sẻ