Clip khiến người lớn giật mình suy ngẫm: Em bé khóc lạc giọng xin bố đừng đánh nhau

Hồng Nam,
Chia sẻ

Clip một cô bé gào khóc đến lạc giọng, sợ hãi gọi tên bố khi chứng kiến bố mình xô xát với người đàn ông khác sau vụ va chạm giao thông khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Một fanpage nổi tiếng trên Facebook đã đăng tải một clip với nội dung khiến nhiều người phải giật mình suy nghĩ. Nội dung đăng tải như sau: "Vẫn là vụ đánh nhau sau va chạm giao thông vừa rồi ở đoạn cầu vượt Đại Cồ Việt!!! Nhìn đứa con hoảng loạn, gào khóc can ngăn người ta đánh bố mình đau lòng quá. Các bạn hãy cư xử văn minh hơn khi xảy ra va chạm giao thông với người khác nhé".

Theo những gì người đăng tải clip chia sẻ, vụ va chạm giao thông này xảy ra vào khoảng 22h30, ngày 20/2, tại đoạn cầu vượt Đại Cồ Việt, Hà Nội. Được biết, 2 chiếc xe được cho là đi cùng chiều đã xảy ra va chạm. Điều đáng nói ở đây là ngay sau đó, 2 người đàn ông đã lao vào đánh nhau do quá tức giận bất chấp sự can ngăn của mọi người.

Clip ghi lại cuộc va chạm giao thông. Nguồn: beat

Clip ghi cảnh người con khóc và gào thét hoảng sợ khi chứng kiến cảnh bố bị đánh. Nguồn: beat

Đặc biệt, điều làm mọi người chú ý hơn cả là cô con gái nhỏ mặc áo hồng đang vô cùng hoảng sợ, liên tục gào khóc và gọi "bố ơi", trong khi người mẹ của em đang cố căn ngăn để người chồng không đánh nhau nữa. Bên cạnh tiếng xe cộ ồn ào, những người lớn xô xát nhau thì hình ảnh bé gái gọi tên bố với giọng nói đầy sợ hãi và hoảng loạn khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Ngay sau khi clip em bé gào khóc ngăn bố đánh nhau được chia sẻ đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Clip nhận được gần 2 nghìn lượt like và hơn 100 bình luận. Đa số đều tỏ ra không đồng tình trước hành vi thiếu kiểm soát và suy nghĩ của người đàn ông khiến cho vợ con phải sợ hãi. Nhiều bạn còn đưa ra quan điểm cá nhân của mình làm sao có hành xử đúng mực và văn hóa khi tham gia giao thông.

bé gái
Bé gái khóc lóc nhìn mẹ căn ngăn bố đánh nhau sau khi xảy ra va chạm giao thông. (Ảnh cắt từ clip)

"Đúng là cả giận mất khôn. Gia đình đang sợ hãi, vợ con lo lắng kêu khóc. Vừa va chạm giao thông xong cần lắm một bàn tay trấn an sự việc, vợ khỏi lo con hết sợ. Đằng này cứ hùng hổ lao vào...", bạn D.L bình luận.

"Nghe mà xót quá. Đứa trẻ cứ can ngăn mà người lớn thì vẫn cứ xông vào đánh nhau. Có gì nên bình tĩnh đi mà. Nhất lại có cả trẻ em. Xe cộ đông đúc như thế nhỡ có chuyện gì xảy ra với đứa bé lúc đấy hối hận không kịp. Làm cho đứa bé hoảng sợ như thế", bạn H.P chia sẻ. 

"Xin lỗi nhau 1 tiếng là xong làm gì có ai cố tình húc vào đâu. Gieo vào đầu con trẻ những hình ảnh như vậy hay lắm sao", bạn T.L bình luận.

"Quan điểm cá nhân: không bao giờ đánh ai khi người đó đi cùng trẻ nhỏ, người già và phụ nữ! Nhưng trước tiên để làm được việc đó thì trên hết là việc bản thân luôn phải giữ được hòa khí. Ở đây không biết ai đúng ai sai nhưng tất cả đều có tội với đứa bé kia!", bạn H.Q bày tỏ quan điểm của mình. 

Bên cạnh đó, nhiều người cũng đưa ra lời khuyên khi xảy ra va chạm giao thông trên đường rằng nên giữ hòa khí với thái độ bình tĩnh. Điều quan trọng là cần tìm cách giải quyết tốt nhất để không làm ảnh hưởng tới những người xung quanh, nhất là khi có trẻ em.

 "Hôm nọ có tham gia giao thông ở Hà Nội, cũng chả nhớ đoạn nào, có thanh niên chở hàng chắc dừng đèn đỏ, định lách lên thế nào mà nghe cộp một cái giữa 1 xe taxi với 1 xe Inova. Thấy anh taxi xuống thì anh này mới vội nói "anh ơi em xin lỗi". Anh taxi cũng cười cười cho qua. Ai mà cũng như thế có phải đơn giản không nào", bạn T.Đ viết.

Va chạm giao thông là điều không ai muốn, quan trọng không phải ai đúng ai sai mà là cách ứng xử với nhau như thế nào. Thay vì sử dụng bạo lực, những lời nói khó nghe, thiếu thiện chí thì chúng ta nên làm điều ngược lại, nói lời nhã nhặn, hòa khí và giữ thái độ đúng mực. Có như vậy, mới tránh xảy ra những xô xát không đáng có, tránh gây phiền toái và ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Đặc biệt, khi đi cùng với gia đình có trẻ nhỏ ở bên thì cần phải cư xử một cách lịch sự và có văn hóa. Vì người lớn luôn là tấm gương để trẻ em học tập. Tâm hồn trẻ thơ của các em sẽ học hỏi được những điều hay, lẽ phải từ chính gia đình của mình. Nếu muốn con trở thành một người tốt, ứng xử có văn hóa thì bản thân những ông bố bà mẹ trước cần phải điều chỉnh hành vi của mình.
Chia sẻ