Clip: Cháy lớn kinh hoàng tại bãi giữ ô tô, hàng trăm cảnh sát đội mưa dập lửa xuyên đêm

HÀ NAM,
Chia sẻ

Đám cháy lớn bùng phát dữ dội tại nhà xưởng rộng khoảng 3000m2 của bãi giữ xe Thái Sơn (Đà Nẵng), khiến hàng trăm cảnh sát được điều động đến hiện trường để dập lửa xuyên đêm.

Đến 1 giờ rạng sáng 13/4, hàng trăm chiến sỹ PCCC vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy lớn, giải cứu nhiều xe ô tô tại bãi giữ ô tô Thái Sơn (số 1 Xuân Diệu, P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, Đà Nẵng).

Thông tin ban đầu, khoảng 22h30 khuya 12/4, đám cháy bất ngờ bốc lên dữ dội tại bãi giữ xe Thái Sơn. Phát hiện đám cháy, nhân viên trông giữ xe đã chạy ra ngoài hô hoán, đồng thời dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

Clip - Cháy lớn kinh hoàng tại bãi giữ ôtô, hàng trăm cảnh sát đội mưa dập lửa xuyên đêm.

Nhận tin báo, Công an TP Đà Nẵng đã huy động hàng chục xe chữa cháy và toàn bộ lực lượng đến hiện trường. Đại tá Lê Ngọc Hai - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ huy công tác chữa cháy.

 - Ảnh 3.

Hiện trường vụ cháy.

Mặc dù thời điểm xảy ra vụ cháy đang có mưa to, nhưng do lửa xuất phát bên trong nhà xưởng đóng ghế ô tô, bên trong có nhiều gỗ, nệm mút và nhiều chất dễ cháy khiến ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội và bao phủ toàn bộ nhà xưởng rộng khoảng 3000m2.

Lực lượng chức năng phải chia làm nhiều mũi để chữa cháy, phá gỡ tôn bao bọc xung quanh. Đồng thời, bọt Foam cũng được sử dụng để khống chế ngọn lửa, xe bồn của công ty môi trường đô thị cũng được huy động để tiếp nước phục vụ chữa cháy.

 - Ảnh 5.

 - Ảnh 6.

Hàng trăm lính cứu hỏa được điều động đến hiện trường để dập lửa.

Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi toàn bộ tài sản trong nhà xưởng. Tại hiện trường, 1 ô tô 16 chỗ, 1 ô tô 7 chỗ bị cháy xén, thiệt hại nặng.

Nhiều phương tiện bên trong đã được lực lượng chức năng kịp thời đưa ra bên ngoài an toàn.

 - Ảnh 7.

 - Ảnh 8.

Vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản.

Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Chia sẻ