Clip: Ban giám hiệu nhà trường hứa "không bao che" cho cô giáo liên tục đánh, véo tai nhiều học sinh lớp 2

Minh Khôi - Clip: KingPro,
Chia sẻ

Ban giám hiệu Trường Tiểu học Phan Chu Trinh cho biết, công việc ưu tiên trước hết là ổn định tâm lý cho học sinh, giáo viên và cam kết có sự sai phạm đến đâu sẽ nghiêm túc xử lý đến đó.

Liên quan đến vụ cô giáo chủ nhiệm lớp 2/11 Trường tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú) bạo hành học sinh đang gây phẫn nộ, sáng ngày 7/10, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Phan Chu Trinh đã có trao đổi với báo chí.

Cuộc gặp gồm có bà Trần Thị Ánh Tuyết và Trần Thị Mai Hoa, cả hai là Phó hiệu trưởng nhà trường. Hiệu trưởng Đỗ Thị Sửu do có công việc phải xử lý nên không có mặt.

Vụ cô giáo đánh, véo tai học sinh liên tục, ban giám hiệu hứa "không bao che, có sự sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó". Clip: KingPro

Bà Trần Thị Ánh Tuyết cho biết quan điểm của nhà trường là không bao che sự việc cô giáo ở lớp 2/11 đánh, mắng học sinh, có sự sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó.

Đồng thời cho biết, phía nhà trường đã có nhiều ý kiến trấn an tâm lý phụ huynh, học sinh: "Trong bước đầu tiếp nhận ý kiến phản ánh của phụ huynh, phía nhà trường chúng tôi đã có những động thái trấn an, đảm bảo sự an toàn cho các em học sinh là tạm thời đình chỉ cô giáo".

Vụ cô giáo đánh, véo tai học sinh liên tục, ban giám hiệu hứa "không bao che, có sự sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó" - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Ánh Tuyết - Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Phan Chu Trinh.

Ngoài ra, phía Ban giám hiệu cũng mong muốn phụ huynh và các em học sinh thông cảm vì đây là sự việc không ai mong muốn: "Qua sự việc này, phía nhà trường cũng mong rằng, nếu như có việc xảy ra với các em học sinh, thì các em nên biết cách phản hồi lại cho cha mẹ và nhà trường được biết", bà Trần Thị Ánh Tuyết - Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Phan Chu Trinh cho biết.

Vụ cô giáo đánh, véo tai học sinh liên tục, ban giám hiệu hứa "không bao che, có sự sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó" - Ảnh 3.

Nhiều phụ huynh hoang mang sau sự việc cô giáo đánh học sinh

Đồng thời, phía nhà trường khẳng định sẽ tăng cường công tác giám sát, tuyên truyền giáo dục đối với các cán bộ giáo viên nhà trường và tiếp nhận nhanh nhất những ý kiến phản ánh từ cha mẹ học sinh, các em học sinh để tạo nên một môi trường an toàn nhất cho các em.

Bà Trần Thị Mai Hoa - Phó Hiệu trưởng nhà trường mong muốn: "Qua sự việc này, cũng rất mong quý phụ huynh trong lúc này, đã tin tưởng nhà trường thì tiếp tục hãy gửi gắm lòng tin để chúng tôi có thể giải quyết đúng người, đúng mức độ vi phạm. Bởi mục tiêu cuối cùng của nhà trường là làm thế nào để các em đến trường, được học tập trong một môi trường an toàn và thân thiện".

Ngay khi nắm bắt sự việc, trường đã chuyển tới cơ quan chức năng có thẩm quyền. Hiện tại, thanh tra quận Tân Phú đã tiếp nhận xử lý sự việc.

Trước đó, nghi ngờ cô giáo lớp 2/11, trường Tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú) có hành vi bạo lực với học sinh, phụ huynh lớp này đã bí mật đặt camera ghi lại hình ảnh từ ngày 27 đến ngày 30/8. 

Ngay sau khi xem hình ảnh được ghi lại, nhiều phụ huynh sững sờ, tức giận khi thấy giáo viên liên tục đánh, tát tai, mắng chửi học sinh.

Chia sẻ