Chuyện vợ chồng xưng hô

,
Chia sẻ

Yêu nhau, lúc nào anh ấy cũng xưng hô ngọt ngào. Vậy mà đến lúc về ở với nhau, anh bỗng đổi giọng và gọi là… "mẹ mày".

Ngày chưa cưới nhau, lúc nào anh ấy cũng xưng hô ngọt ngào, khi thì anh em, khi thì mình, có lúc còn gọi là bà xã… Vậy mà đến lúc về ở với nhau, anh bỗng đổi giọng và gọi là…mẹ mày. Nhiều lúc, tôi có cảm giác như mình đang bị xúc phạm vậy.

Vũ Thị Hải Lý (Hà Nam)


Cách xưng hô biểu lộ tình yêu với “đối phương”
Xưng hô vợ chồng mang đặc trưng riêng của mỗi người, liên quan đến tính cách, văn hoá, thói quen của từng gia đình...

Sự âu yếm, tình cảm trong cách xưng hô còn phụ thuộc vào âm giọng, vào thái độ của người trong cuộc. Dù là mẹ mày hay bố mày, nhưng nếu được gọi nhẹ nhàng, êm ái thì cũng rất gần gũi, thân thương. Chỉ cần người trong cuộc ý thức về giá trị của xưng hô vợ chồng, sẽ mang lại niềm vui, hạnh phúc, tự hào cho người bạn đời, đôi khi chỉ bằng một câu gọi “mình ơi”.

Xưng tên thân mật ở nhà

Gọi tên thân mật ở nhà cũng là đặc trưng của mỗi cặp vợ chồng. Nếu như vợ hoặc chồng đi công tác xa, thậm chí “chiến tranh lạnh” với nhau, khi nghe tên thân mật ấy tự nhiên gợi lên cảm giác ấm lòng.

Đã là tên thân mật thì đương nhiên phải yêu quí mới gọi. Bạn hãy cố gắng để những tiếng thân thương ấy khi cất lên chỉ đem lại niềm vui cho người bạn đời của mình.

Trong trường hợp bạn không muốn chồng gọi là mẹ mày và có cảm giác như chồng đang mắng mình... thì đừng ngần ngại trao đổi với anh ấy khi hai người đang vui vẻ, âu yếm, để cùng tìm ra một tên ở nhà phù hợp nhất.
 
Đã là tên thân mật thì đương nhiên phải yêu quí mới gọi

Xưng hô biểu lộ tình yêu với “đối phương”

Xưng hô có tình cảm hay không còn phụ thuộc vào nhận thức của người gọi. Nếu bạn để ý kỹ thì những lúc bạn cảm thấy không còn hứng thú với tên gọi thân thương ở nhà của mình nữa là những lúc chồng bạn cáu giận, tức tối.

Xưng hô chính là cách thể hiện tình cảm, sự tôn trọng với vợ hoặc chồng. Không chỉ bản thân người trong cuộc nhận ra mà cả người ngoài cũng có thể đánh giá được mức độ hạnh phúc của gia đình thông qua cách xưng hô. Vì vậy, bạn nên cân nhắc khi gọi chồng, gọi vợ.

Đừng khiến người ấy buồn, người ấy nghĩ ngợi, người ấy khổ sở khi mình sử dụng tên gọi âu yếm ấy.

Xưng hô thể hiện thái độ của mình

Người được gọi tên cũng nên quan tâm đến tình cảm của người bạn đời. Bạn cũng nên tự hỏi: Mình đã làm gì khiến cho người ấy cấm cảu hay quát tháo, mắng mỏ mình? Mình đã làm gì mà người ấy lại đổi giọng với mình?...

Khi biết rõ nguyên nhân, bạn sẽ tự điều chỉnh, không vượt quá ngưỡng. Và khi chính bạn nhận ra thái độ khác thường của người ấy, bạn cũng sẽ thông cảm vì sao anh ấy gọi mình mà lại như là mắng mình, bạn không còn thấy buồn, thấy khổ hay thấy chán nản nữa. 
 
Theo TGPN
Chia sẻ