Chuyện về những bà mẹ đơn thân của showbiz: Mẹ có thể không hoàn hảo nhưng mẹ chọn yêu con theo cách hoàn hảo nhất

Pa Dun,
Chia sẻ

Họ có thể là người phụ nữ "thất bại" trong cuộc hôn nhân của chính mình nhưng sẽ mãi là bà mẹ vĩ đại trong mắt những đứa con.

Khoảng thời gian tồi tệ nhất của một cuộc hôn nhân phải chăng là khi cả hai cùng đứng trước tòa nói với thẩm phán rằng tôi không thể nào tiếp tục mối quan hệ vợ chồng này nữa. 

Ai đó nói rằng đã ra tòa thì chẳng có ai thắng cả, tòa chỉ quyết định xem ai sẽ chịu tổn thương nhiều hơn thôi. Chỉ có điều trong khoảnh khắc ấy, "người bị hại" trong phiên tòa chính là lũ trẻ - "bằng chứng" cho những tháng năm là chồng vợ của họ.

Chuyện về những bà mẹ đơn thân của showbiz :  Mẹ có thể không hoàn hảo nhưng mẹ chọn yêu con theo cách hoàn hảo nhất  - Ảnh 1.

Ký vào tờ giấy ly hôn, điều đó đồng nghĩa bạn chấp nhận để một người đàn ông hoặc một người đàn bà bước ra khỏi cuộc đời mình. 

Còn với lũ trẻ, chúng buộc phải chấp nhận một mái ấm không hoàn hảo khi thiếu vắng đi một người mà chúng gọi là cha hoặc mẹ.

Cuộc sống là vậy. 

Người lớn, quyết định ly hôn, chấp nhận tổn thương tan vỡ khi họ đã trưởng thành, đủ chống đỡ với sóng gió. Còn lũ trẻ, chúng như hạt mầm non vừa nhú, chỉ một cơn mưa nhỏ cũng đủ làm tổn thương.

Người ta nói rằng tình yêu vĩnh cửu không có trong showbiz. Ánh sáng hào quang, những rung động vội vàng, những lời yêu vội vã hay thậm chí cả cuộc hôn nhân nhiều năm... cũng bỗng chốc một ngày tan vỡ.

Trên thực tế, kết hôn rồi ly hôn là điều vô cùng bình thường trên cuộc đời này, chỉ có điều với làng giải trí, tỉ lệ nhiều hơn mà thôi. 

Jennifer Aniston nói rằng: "Chúng ta vẫn hoàn hảo dù có hay không có một người bạn đời". Thực tế là chẳng ai lựa chọn ly hôn chỉ là họ đang chọn nắm giữ bình yên cuộc đời mình như cách Angelina JoliePhạm Quỳnh Anh hay Hồng Nhung làm vậy.

Chuyện về những bà mẹ đơn thân của showbiz :  Mẹ có thể không hoàn hảo nhưng mẹ chọn yêu con theo cách hoàn hảo nhất  - Ảnh 2.

Ly hôn, họ trở thành những bà mẹ đơn thân. 

Angelina Jolie ly hôn, điều khoản đầu tiên cô yêu cầu đó là được nuôi dưỡng 6 đứa trẻ. Phạm Quỳnh Anh ly hôn, cô lựa chọn được nuôi 2 cô con gái. Hồng Nhung ly hôn, cô quyết định nuôi 2 con.

Jennifer Lopez ly hôn, một tay nuôi 2 con nhỏ.

Nếu ai đó hỏi rằng, làm mẹ đơn thân có khổ không thì có lẽ chẳng ai dám lắc đầu. Suy cho cùng, khi bước vào một cuộc hôn nhân họ đâu có lựa chọn để làm mẹ đơn thân. 

Nếu như trước đây, mọi chuyện trên đời đều có một người đàn ông gánh vác cùng thì giờ họ phải làm tất cả mọi chuyện một mình. 

Nhiều người từng rớt nước mắt khi nhìn thấy Phạm Quỳnh Anh hớt hải gọi con khi đang đứng trên sân khấu. Xót xa khi nhìn thấy cô lo lắng tất bật cho con bị ốm sốt, ôm con suốt cả chặng bay mà không dám rời khỏi tay con.

Phụ nữ đơn thân khổ gấp trăm lần nhưng chắc chắn rằng Angelina Jolie hay Hồng Nhung, Quỳnh Anh... chưa từng hối hận chuyện lựa chọn nuôi con.

Chuyện về những bà mẹ đơn thân của showbiz :  Mẹ có thể không hoàn hảo nhưng mẹ chọn yêu con theo cách hoàn hảo nhất  - Ảnh 3.

Họ làm con gà mái xù lông, ưỡn ngực bới giun cho con bằng sức lực của chính mình còn hơn làm con gà mái vàng đứng cam chịu trong chiếc cái lồng hôn nhân không trọn vẹn.

Người ta nói rằng, phụ nữ lấy chồng "lãi" đứa con. Nhưng những đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ ấy không chỉ đơn giản là "lãi" của người phụ nữ, đó còn là "minh chứng" cho một đoạn tình yêu mà họ đã trải qua cùng người chồng đầu ấp tay gối. 

Hậu ly hôn, Phạm Quỳnh Anh gồng mình đi kiếm sống, Hồng Nhung cũng nỗ lực chạy show, Angelina Jolie tất bật với công việc... Họ hiểu rằng cách tốt nhất để yêu con đó là cho con một cuộc sống đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần trong cả quãng đời trưởng thành sau này.

Chuyện về những bà mẹ đơn thân của showbiz :  Mẹ có thể không hoàn hảo nhưng mẹ chọn yêu con theo cách hoàn hảo nhất  - Ảnh 4.

Những đứa trẻ không chỉ là máu thịt của họ mà còn là liều thuốc giúp họ liền vết thương hậu ly hôn còn đang rỉ máu.

Ly hôn, ai cũng gói lòng mình trong những tổn thương nhưng họ chẳng thể để mình buồn bã quá nhiều ngày. Bởi phía sau họ vẫn còn những đôi mắt trẻ thơ đầy trong trẻo chờ một cái nắm tay từ mẹ. 

Nếu để ý một chút, người ta sẽ thấy từ sau khi ly hôn Angelina Jolie thường xuyên xuất hiện trên phố cùng các con. Những câu chuyện về họ đơn giản như Angelina Jolie đưa con đi mua sắm, đi mua cafe hay cùng con dạo phố. Điều đặc biệt, mỗi lần xuất hiện bên con cái, Angelina Jolie luôn mỉm cười.

Chuyện về những bà mẹ đơn thân của showbiz :  Mẹ có thể không hoàn hảo nhưng mẹ chọn yêu con theo cách hoàn hảo nhất  - Ảnh 5.

Phạm Quỳnh Anh hay Hồng Nhung cũng vậy, từ sau khi ly hôn thời gian bên các con càng đáng quý hơn nữa. Nhìn Jennifer Lopez kiêu hãnh xinh đẹp nắm tay hai con trên phố người ta quên mất rằng trước đó cô vừa là người đàn bà hậu ly hôn.

Làm mẹ đơn thân, họ sẽ thay cả tình yêu của người bố dành cho các con của mình. Vì thế, với họ lúc nào cũng là: Mẹ yêu con, 200%. 

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa họ cắt đứt tình yêu của người bố thật sự cho các con của mình.

Angelina Jolie và Brad Pitt từng có thời gian dài căng thẳng về quyền nuôi con. Thế nhưng, sau tất cả họ đã chịu ngồi lại bên nhau cùng thảo luận với mục tiêu quan trọng nhất là để lũ trẻ có thể cảm nhận được tình yêu gia đình trọn vẹn. Vì con cái, Angelina Jolie đã bỏ cái tôi của bản thân xuống dưới quyền lợi của các con. Có lẽ trên đời này chỉ có 6 đứa trẻ xinh xắn kia mới đủ sức khiến người phụ nữ cá tính, mạnh mẽ kia chịu mềm lòng.

Chuyện về những bà mẹ đơn thân của showbiz :  Mẹ có thể không hoàn hảo nhưng mẹ chọn yêu con theo cách hoàn hảo nhất  - Ảnh 6.

Sau khi chia tay chồng, Jennifer Lopez vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, duy trì những cuộc gặp gỡ để hai con có thời gian được ở bên cả bố lẫn mẹ.

Jennifer Lopez cho biết, thời điểm mới làm mẹ, cô rất sợ mỗi khi phải chạm vào người con do sợ sẽ làm chúng đau bởi trông chúng thật nhỏ bé. "Trước đây, công việc luôn được đặt lên đầu. Nhưng vào lúc này, ưu tiên chính của tôi là những đứa trẻ. Niềm hạnh phúc của 2 đứa con là mục tiêu số 1 trong đời tôi", Lopez khẳng định.

Còn Hồng Nhung, dù ngay sau đó chồng cô đã công khai ảnh với bạn gái mới thì nữ ca sĩ vẫn giữ thái độ vô cùng hòa nhã và nhẹ nhàng.

Chuyện về những bà mẹ đơn thân của showbiz :  Mẹ có thể không hoàn hảo nhưng mẹ chọn yêu con theo cách hoàn hảo nhất  - Ảnh 7.

Về phía mình, Phạm Quỳnh Anh cũng vậy, cái cách mà cô giữ gìn sự trong trẻo nhất cho 2 con thơ, nói về cuộc hôn nhân đổ vỡ cũng khiến nhiều người phải trân trọng.

Không quá lời khi nói rằng những bà mẹ đơn thân mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những người phụ nữ khác. Thay vì tự ti vì không thể mang cho con mình một mái ấm trọn vẹn, họ chọn mạnh mẽ để cho con một tình yêu hoàn hảo. 

Như cách Jennifer Lopez từng hạnh phúc sẻ chia rằng: "Nhờ có con, giờ đây tôi cảm thấy mình có thể làm bất cứ việc gì... Trước đây, tôi chỉ đi qua cuộc đời. Giờ tôi mới thực sự sống và đánh giá mọi thứ theo cách khác hẳn". 

Chia sẻ