Chuyện tình 10 năm Jang Dong Gun - Go So Young: 2 nửa khiếm khuyết ở cạnh nhau lại vô cùng hoàn hảo

PA DUN,
Chia sẻ

Cuộc hôn nhân của Jang Dong Gun và Go So Young cũng không hề lãng mạn như những bộ phim Hàn nhưng họ nhận ra rằng để bên nhau dài lâu cần phải chấp nhận khuyết điểm của đối phương.

Mối nhân duyên 18 năm của người bạn cùng tuổi

Jang Dong GunGo So Young cùng sinh năm 1972 và cùng ra mắt làng giải trí Hàn Quốc vào năm 1992. Ngày ấy, nàng là cô gái 20 đầy sức sống trong bộ phim đầu tay mang tên "Tình yêu ngày mai" còn chàng là gã trai trẻ điển trai trong chương trình "Tìm kiếm tài năng trẻ" của đài MBC.

Nhưng ngày ấy, chàng và nàng cũng như vô vàn nam thanh nữ tú nuôi cho mình giấc mơ trở thành người nổi tiếng.

Ngày ấy họ chưa biết nhau.

Năm 1998, Jang Dong Gun và Go So Young gặp nhau. Cơ duyên tuyệt vời giúp họ biết có sự tồn tại của đối phương trên cuộc đời này khi cùng đảm nhận vai chính trong bộ phim "Gió thổi khúc tình yêu" (Love wind love song).

Thành công của bộ phim giúp tên tuổi của Jang Dong Gun và Go So Young trở nên nổi tiếng hơn đối với khán giả Châu Á.

Ngày ấy họ vẫn chưa yêu nhau.

Bởi Jang Dong Gun và Go So Young của ngày ấy mặc dù rất quý mến đối phương nhưng chỉ với tư cách là bạn bè thân thiết cùng tuổi. Cả hai có thể thoải mái trao đổi tất cả những câu chuyện thú vị trong cuộc sống từ điện ảnh, thời trang cho tới đồ ăn, địa điểm du lịch thậm chí cho tới... thể thao. Ít ai biết rằng Jang Dong Gun và Go So Young đều có niềm đam mê bất tận dành cho môn bóng chày.

Và cũng từ những điều hòa hợp đó, hai người luôn dành thời gian để nói chuyện, chia sẻ từ những chuyện nhỏ nhất trong cuộc sống cho tới những biến cố xảy ra trong cuộc đời.

Chuyện tình 10 năm Jang Dong Gun - Go So Young: 2 nửa khiếm khuyết ở cạnh nhau lại vô cùng hoàn hảo - Ảnh 1.

Trong một thời gian dài, làng giải trí xì xào tin đồn hẹn hò nhưng Jang Dong Gun và Go So Young vẫn luôn phủ nhận và khẳng định họ là bạn bè thân thiết.

Sau nhiều năm trở thành bạn bè, Jang Dong Gun và Go So Young có thời gian cũng giãn nhau ra vì bận rộn các kế hoạch riêng, họ cũng ít nói chuyện với nhau nhiều như trước. Một phần cả hai đều ngại ngần những tin đồn không đáng có từ truyền thông và lo sợ ảnh hưởng tới đối phương.

Nhóm bạn thân thiết của Jang Dong Gun và Go So Young chưa từng nghĩ cả hai có thể nên duyên bởi nếu nhìn cặp đôi này thì mỗi người lại như ở một thái cực hoàn toàn khác nhau. Có chung nhiều sở thích nhưng Jang Dong Gun lại là mẫu đàn ông điềm đạm và có phần lạnh lùng trong khi Go So Young lại là cô gái sôi nổi, phóng khoáng.

Nhưng chính sự khác biệt ấy lại là nam châm trái dấu khiến Jang Dong Gun và Go So Young "hút nhau". Go So Young và Jang Dong Gun đều là một nửa có nhiều khiếm khuyết nhưng khi họ ở cạnh nhau vô tình lại trở nên hoàn hảo.

Nhiều năm bên nhau là vậy nhưng Jang Dong Gun và Go So Young mới chính thức hẹn hò vào năm 2008. Có lẽ nếu không có chuyến gặp gỡ định mệnh tại Los Angeles xa xôi sau thời gian dài cắt liên lạc thì cả hai đều không nhận ra rằng mình không thể sống thiếu đối phương.

Chính thức trở thành một nửa của nhau, Jang Dong Gun và Go So Young chọn cách hẹn hò bí mật để tránh ánh nhìn từ dư luận. Lựa chọn bí mật với dư luận, nhưng Jang Dong Gun và Go So Young lại vô cùng nghiêm túc với mối quan hệ của mình. Cả hai chính thức ra mắt gia đình hai bên và nghĩ về "một ngôi nhà và những đứa trẻ".

Chuyện tình 10 năm Jang Dong Gun - Go So Young: 2 nửa khiếm khuyết ở cạnh nhau lại vô cùng hoàn hảo - Ảnh 2.

Năm 2010, mối nhân duyên 18 năm của Jang Dong Gun và Go So Young đã có cái kết hạnh phúc khi cả hai tuyên bố kết hôn. Còn tuyệt vời hơn đó chính là khi ấy Go So Young đã mang thai đứa con đầu tiên của họ được bốn tháng.

Để bù đắp cho Go So Young những ngày tháng yêu đương bí mật, Jang Dong Gun đã quyết định tổ chức một đám cưới xa hoa nhất nhì Hàn Quốc ngày ấy. Nhìn chú rể Jang Dong Gun nắm tay cô dâu Go So Young một cách cẩn thận mọi người đều tin rằng đây là cái kết hoàn hảo nhất cho chuyện tình của một nàng công chúa và một chàng hoàng tử.

Hôn nhân bền vững khi cả hai đều chịu đựng được thói xấu của nhau

Sau khi kết hôn, Go So Young quyết định lùi về sau nhường sân khấu cho Jang Dong Gun. Cô hiểu rằng phụ nữ luôn cần phải lựa chọn điều gì quan trọng nhất đối với mình, gia đình hay sự nghiệp. Và cô quyết định chọn gia đình và chưa từng thấy hối hận vì việc đó.

Nhưng cũng bao cặp vợ chồng khác, Jang Dong Gun và Go So Young cũng có nhiều lúc "bát đũa xô nhau". Từ trước khi kết hôn, cả hai cũng đã có nhiều điểm khác biệt. Sau này khi bước vào cánh cửa hôn nhân những khuyết điểm lại càng rõ nét hơn.

Chuyện tình 10 năm Jang Dong Gun - Go So Young: 2 nửa khiếm khuyết ở cạnh nhau lại vô cùng hoàn hảo - Ảnh 3.

Thậm chí thời điểm Go So Young sinh con đầu lòng, cả hai vợ chồng cũng gặp những mâu thuẫn trong việc chăm sóc con.

Go So Young từng chia sẻ rằng, trong những năm đầu của hôn nhân, họ đã cãi nhau rất nhiều, không giống như hình ảnh cặp đôi đáng mơ ước mà công chúng biết đến. Mặc dù vậy, cô cũng cho biết, chính nhờ từng là bạn thân lâu năm, họ hiểu rõ tính cách của đối phương và vì thế, mà có thể chịu đựng những thói xấu của nhau.

Go So Young cũng tiết lộ, trái với hình tượng quý ông lịch thiệp ngoài đời, Jang Dong Gun không hề lãng mạn như mọi người từng nghĩ. Jang Dong Gun khá kiệm lời và ngại nói lời ngọt ngào. Tuy nhiên, cả hai đều hiểu rằng những điều này không hề quá quan trọng trong một cuộc hôn nhân.

Mặc dù không biết lãng mạn, ngọt ngào nhưng Jang Dong Gun lại là người chồng, người cha mẫu mực và trách nhiệm.

Chuyện tình 10 năm Jang Dong Gun - Go So Young: 2 nửa khiếm khuyết ở cạnh nhau lại vô cùng hoàn hảo - Ảnh 4.

Trong suốt thời gian Go So Young mang thai, Jang Dong Gun đã nhiều lần hủy lịch diễn để có thể dành thời gian chăm sóc vợ. Trước đó, anh cũng rút ngắn kỳ trăng mật tại Bali vì lo lắng cho sức khỏe của Go So Young.

Biết vợ bận rộn với việc chăm sóc con cái nên Jang Dong Gun thường hạn chế các buổi tụ tập bạn bè để về nhà. Anh thường đảm nhận việc dạy dỗ con cái trong khi Go So Young lo các việc "hậu cần". Không chỉ vậy, phóng viên hay "chộp" được ảnh nam tài tử dẫn con đi học hay tham gia lễ khai giảng như những ông bố bình thường khác.

Chuyện tình 10 năm Jang Dong Gun - Go So Young: 2 nửa khiếm khuyết ở cạnh nhau lại vô cùng hoàn hảo - Ảnh 5.

Go So Young và Jang Dong Gun đang là một trong những cặp đôi hạnh phúc nhất nhì làng giải trí.

Luôn xác định mình phải là người lo lắng kinh tế cho gia đình, Jang Dong Gun luôn bận rộn với việc kiếm tiền và làm việc một cách nghiêm túc. Cả hai cũng hạn chế xuất hiện trước truyền thông để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Họ hiểu rằng truyền thông như con dao hai lưỡi, có thể cho họ đỉnh cao danh vọng cũng có thể nhấn chìm đi tất cả.

Từ sau khi kết hôn, Jang Dong Gun thường không nhận đóng các vai diễn tình cảm. Không phải vì sợ vợ ghen mà Jang Dong Gun cho rằng đây là sự tôn trọng dành cho vợ.

Thời điểm đóng Phẩm chất quý ông, Jang Dong Gun còn "cấm" vợ xem vì sợ vợ buồn.

Sau 7 năm kết hôn, mái ấm của Jang Dong Gun và Go So Young đã có thêm hai thiên thần nhỏ xinh. Mới đây, Go So Young cũng đã trở lại làng giải trí với những vai diễn đầu tiên. Được biết việc này của Go So Young nhận được rất nhiều sự ủng hộ của chồng. Jang Dong Gun cho rằng cô đã hi sinh đủ cho gia đình và giờ là lúc cô nên sống với đam mê của mình.

Chia sẻ