Chuyên môn cao cỡ nào không cần biết, chỉ cần dở 5 điều này dân công sở khó lòng được sếp yêu, đồng nghiệp quý

Old Fashioned,
Chia sẻ

Khi và chỉ khi tài đức song hành, dân công sở mới có thể chiếm nhanh được trái tim của người khác.

“Dân công sở nào cũng muốn được sếp yêu đồng nghiệp quý” - câu này đúng nhưng sự thật là nó chưa được hiểu đủ. Thông thường, dân công sở chỉ nghĩ rằng, mình có năng lực, làm việc tốt, luôn đúng deadline thì tự động sẽ được mọi người xung quanh yêu thương quý mến. Không, không đâu, làm thế thôi vẫn chưa đủ để trở thành một “cục nam châm” công sở thu hút mọi người đâu.

Làm việc giỏi cỡ nào không cần biết, chỉ cần dở 5 điều này dân công sở khó lòng được sếp yêu, đồng nghiệp quý - Ảnh 1.

Sự thật là ngoài năng lực làm việc, kỹ năng giao tiếp, cách ăn mặc và cả sự chân thành thường ngày trong công ty cũng là một yếu tố quyết định xem đồng nghiệp và sếp có chọn tin yêu bạn không. Khi và chỉ khi tài đức song hành, bạn mới có thể chiếm nhanh được trái tim của người khác.

Và sau đây chính là một vài bí quyết cơ bản nhất để mỗi dân công sở có thể áp dụng thay đổi ngay hôm nay để ai thấy cũng thương, ai gặp cũng mến.

Đừng nói chuyện tiêu cực

Đôi khi âm thầm nhận xét sau lưng đồng nghiệp không có gì quá đáng, nhưng nếu trong lời nói đó có một chút tiêu cực, đính kèm cảm xúc riêng tư như bỉ bai, chỉ trích,... thì nó lập tức trở thành hành vi kém sang của một dân công sở cũng kém sang không kém. Đã kém sang mà còn mong sếp yêu, đồng nghiệp quý á? Mơ à? Tỉnh lại và thay đổi ngay đi, đừng nói chuyện tiêu cực nữa.

Làm việc giỏi cỡ nào không cần biết, chỉ cần dở 5 điều này dân công sở khó lòng được sếp yêu, đồng nghiệp quý - Ảnh 2.

Đừng dùng điện thoại trong cuộc họp

Làm việc lâu năm trong công ty khá thoải mái, không ít dân công sở có xu hướng “được đằng chân lân đằng đầu”, liên tục thực hiện các hành động thật thiếu chuyên nghiệp và vô duyên. Điển hình như cái chuyện vào cuộc họp mà cứ bấm điện thoại liên tục.

Đừng nghĩ sếp và mọi người không quan tâm nhé, ai cũng để ý đấy chẳng qua là chưa muốn nói thôi. Tất nhiên, một khi họ đã để bụng thì hình ảnh của bạn cũng xấu xí vô cùng. Yêu với quý gì tầm này nữa.

Làm việc giỏi cỡ nào không cần biết, chỉ cần dở 5 điều này dân công sở khó lòng được sếp yêu, đồng nghiệp quý - Ảnh 3.

Đừng viết sai chính tả

Nghe thì có vẻ như quá cực đoan, “sai chính tả có tí mà cũng bị đánh giá á?” - chắc mọi người đang nghĩ thầm như vậy. Nhưng thực tình thì nó cũng là một hành vi phản ánh sự chuyên nghiệp của bạn đấy. Người nghiệp dư đừng mong ai yêu, ai quý.

Ở đây không hẳn lúc nào cũng bắt buộc bạn phải hoàn hảo trong khâu viết lách này, thi thoảng nhầm nhọt vài từ không sao, chứ đừng có viết một chiếc mail 300 chữ mà sai hết 30 chữ thì ai đọc mà chẳng “ứa gan lộn ruột”. Tốt nhất là tập thay đổi dần, rà soát lại trước khi gửi đi bất kỳ văn bản nào, kẻo lại bị đánh giá, chẳng ai yêu thương.

Làm việc giỏi cỡ nào không cần biết, chỉ cần dở 5 điều này dân công sở khó lòng được sếp yêu, đồng nghiệp quý - Ảnh 4.

Đừng nói dối

Nói dối dù tích cực hay tiêu cực cũng là một hành động không trung thực, cho nên bất kể dân công sở nói dối với mục đích tốt thì một khi đồng nghiệp hay sếp phát hiện ra, bạn nhanh chóng nằm trong “danh sách vàng của làng không đáng tin cậy”.

Ví như tự nhiên sáng nay thảo mai khen cô đồng nghiệp hôm nay ăn mặc đẹp thế, trong khi cô ấy mặc bộ đồ này đã hàng chục lần trong công ty. “Ô, thế hóa ra con này sáng nay thảo mai với mình à, xàm xí” - cô bạn ấy chắc chắn sẽ nghĩ như vậy khi phát hiện bạn không nói lời tử tế thật thà. Chắc chắn rồi, thế là có ngay một người không quý mình.

Làm việc giỏi cỡ nào không cần biết, chỉ cần dở 5 điều này dân công sở khó lòng được sếp yêu, đồng nghiệp quý - Ảnh 5.

Đừng luộm thuộm

Xưa rồi cái thời “đừng đánh giá người khác qua quần áo mặc bên ngoài”, dân công sở ngày nay, nhất là chị em phụ nữ luôn tâm niệm, áo quần không chỉ là thời trang mà nó còn là lớp da thứ hai của mỗi người, là cách phát ngôn riêng. Qua đó, họ có thể đánh giá đối tượng xem có tôn trọng chính mình và người đối diện hay không, có sạch sẽ gọn gàng hay không và có đáng để yêu quý hay không.

Tất nhiên, ở đây không phải nói rằng dân công sở phải ăn mặc đẹp, “sang chảnh” mới được yêu quý. Đôi khi bạn mặc bộ đồ đơn giản thôi, nhưng không nhăn nhúm luộm thuộm thì cũng đã ghi điểm trong mắt người xung quanh rồi.

Chia sẻ