Nhân viên bưu điện giấu 40.000 lá thư trong suốt 9 năm

Vân Anh,
Chia sẻ

Một nhân viên bưu điện ở Mỹ đã giấu 40.000 lá thư của khách hàng trong vòng 9 năm.

Ông Joseph Brucato (67 tuổi) làm việc tại một bưu điện tư nhân ở Brooklyn, New York, Mỹ. Việc giấu thư từ của Brucato bị phát hiện khi một giám sát viên tình cờ nhìn thấy chiếc xe chứa đầy các bức thư của Brucato, trong khi chiếc xe này không được phép sử dụng để chuyển phát thư từ. 

Nhân viên bưu điện giấu 40.000 lá thư trong suốt 9 năm 1

Chủ nhà của Brucato, Bruno Honovic nói với tờ New York Post rằng, Brucato đã thuê nhà của ông được 30 năm và chưa từng làm điều gì sai trái: “Tôi thực sự bị sốc. Hàng xóm của chúng tôi cứ nghĩ rằng Brucato chuẩn bị chuyển đi và công ty bưu điện đã giúp đỡ bằng cách cho ông ấy mượn một chiếc xe tải”.

Bruto thừa nhận ông không chỉ sử dụng mỗi chiếc xe để chứa những lá thư không bao giờ đến tay người nhận, mà còn giấu chúng tại nhà riêng, trong những ngăn tủ có khóa. Và quả thật, khi nhân viên điều tra đến lục soát căn hộ của Brucato thì tìm thấy những hộp giấy, ngăn tủ… đầy ắp thư với số lượng lên tới 40.000 lá.

Brucato cho biết, việc biển thủ những lá thư là do “lý do cá nhân”. Trong khi tại phiên tòa, luật sư của Brucato nói chính chứng nghiện rượu, gây ra trầm cảm khiến cho Brucato không thể tiếp tục công việc này.

Thẩm phán Vera Scanlon ra lệnh cho Brucato phải cai rượu trước khi được bảo lãnh. Ngoài ra, ông còn bị phạt hành chính 2.500 bảng (gần 86 triệu đồng) vì tội ăn cắp và biển thủ thư từ. Bưu điện đã đình chỉ Brucato không lương trong thời gian đợi kết quả điều tra. Số thư từ tích trữ trong vòng 9 năm của ông Brucato sẽ được bưu điện chuyển đến cho người nhận, mặc dù các nhân viên lo ngại không biết đến bao giờ khách hàng mới nhận được thư.

Nguồn: New York Post
Chia sẻ