Chuyện lạ: Người trẻ tại Mỹ chán chuyện ‘mây mưa’, tần suất thậm chí không được nổi 1 lần/năm

Huệ Anh,
Chia sẻ

2021 là năm đầu tiên nước Mỹ ghi nhận tỷ lệ quan hệ tình dục với tần suất 1 lần/tháng hoặc ít hơn vượt quá 50%.

Theo thống kê mới nhất từ CNN, người Mỹ đang mất dần "cảm hứng" với chuyện quan hệ tình dục, hẹn hò và kết hôn. Khảo sát Xã hội chung năm 2021 cho thấy có khoảng 26% người Mỹ từ 18 tuổi trở lên không hề quan hệ tình dục trong suốt 12 tháng qua. Trong khi đó, ở khảo sát hồi năm 2016 và 2018, tỷ lệ những người trưởng thành cho biết họ không quan hệ tình dục lần nào trong năm chỉ khoảng 23%.

2021 theo đó là năm đầu tiên nước Mỹ ghi nhận tỷ lệ quan hệ tình dục với tần suất 1 lần/tháng hoặc ít hơn vượt quá 50%. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là một phần của xu hướng tâm lý dài hạn, chứ không chỉ đơn thuần do ảnh hưởng từ đại dịch.

Nguyên nhân cũng được cho là đến từ thực trạng ít các cặp đôi kết hôn và già hóa dân số, song điều này cũng chưa đủ để lý giải tất cả. Trong năm 2021, 26% các cặp vợ chồng dưới 60 tuổi chỉ quan hệ tình dục 1 lần/tháng hoặc ít hơn, trong khi vào năm 1989, tỷ lệ này chỉ là 12%.

Chuyện lạ: Người trẻ tại Mỹ chán chuyện ‘mây mưa’, tần suất thậm chí không được nổi 1 lần/năm - Ảnh 1.

Ngày càng ít các cặp đôi tại Mỹ kết hôn

Dựa trên dữ liệu hồi năm 2019 của Cục Điều tra Dân số Mỹ, nghiên cứu mới đây cho thấy khoảng 62% người Mỹ trong độ tuổi từ 25-54 tuổi đang sống cùng bạn đời, trong đó 53% đã kết hôn và 9% là sống thử. Con số này thấp hơn nhiều so với dữ liệu hồi năm 1990, với 71% cặp đôi sống cùng nhau, trong đó 67% đã kết hôn và 4% là sống thử.

Một số người cho rằng tỷ lệ độc thân tại Mỹ gia tăng là do trình độ học vấn của nữ giới ngày càng cao và họ còn không cần đến sự hỗ trợ tài chính từ phía đàn ông nữa. Tuy nhiên, số liệu thống kê lại cho thấy những người có học vấn và mức lương cao thường có xu hướng chung sống hoặc kết hôn với bạn đời hơn cả.

Thăm dò ý kiến từ Trung tâm Nghiên cứu Pew, người ta nhận ra rằng nhiều người quyết định không kết hôn vì cảm thấy điều kiện kinh tế chưa đủ. Chính vì vậy, tỷ lệ người trưởng thành trong độ tuổi 25-54 không có bạn đời ổn định lên tới 30%. Trong khi đó, tỷ lệ này hồi năm 1986 chỉ là 20%. Đáng chú ý, khi dân số già đi và ngày càng có nhiều người trên 55 tuổi hơn, tỷ lệ người cao niên đang trong mối quan hệ yêu đương vẫn khá ổn định. Điều này có nghĩa là xu hướng độc thân của giới trẻ Mỹ đang tăng lên.

Chuyện lạ: Người trẻ tại Mỹ chán chuyện ‘mây mưa’, tần suất thậm chí không được nổi 1 lần/năm - Ảnh 2.

Ngoài ra, theo một cuộc thăm dò của Đại học Monmouth, chỉ có 55% người Mỹ đang trong mối quan hệ tình cảm được nhận thiệp và quà trong dịp lễ tình nhân từ người yêu. Như vậy, kết hợp 45% còn lại với hơn 30% tổng số người Mỹ trưởng thành độc thân, hóa ra, có rất nhiều người không có quà trong ngày Valentine.

Đáng tiếc, xu hướng này lại tiếp tục xảy ra chủ yếu ở thế hệ trẻ, bởi đa số người Mỹ trên 55 tuổi đang trong quan hệ yêu đương đều cho biết họ vẫn thường được bạn đời tặng thiệp và quà Valentine. Tỷ lệ này giảm xuống còn 57% ở độ tuổi từ 35-54, và chỉ 41% tại nhóm 18-34 tuổi.

Mặt khác, thống kê lần này chỉ cho thấy duy nhất một chỉ dấu tích cực trong mối quan hệ tình cảm của người Mỹ, đó là họ ly hôn ít đi. Theo Hệ thống Thống kê Quan trọng Quốc gia Mỹ CDC/NCHS, tỷ lệ ly hôn và hủy hôn của người Mỹ đạt mức thấp kỷ lục. 1.000 người mới có 2,7 vụ ly/huỷ hôn, trong khi trước đó, vào năm 2000, tỷ lệ này là 4/1.000.

Theo: CNN

Chia sẻ