Chuyện không của riêng ai: Đức Phúc chuẩn bị đi làm thẻ căn cước và nỗi lo có dùng app chỉnh ảnh được không?

TN,
Chia sẻ

Ai ơi vào đây mà giải đáp giúp cho Đức Phúc này.

Nếu được gọi tên một ca sĩ có khả năng chuyển sang đóng hài kịch bất kì lúc nào thì nhất định phải gọi tên Đức Phúc. Mà nếu hỏi anh chàng này gây hài ở chỗ nào thì eo ôi nhìn mặt Đức Phúc là đã hài lắm rồi í, nói chi tới những phát ngôn “mặn hơn biển cả” của nam ca sĩ.

Đơn cử như trường hợp mới đây, Đức Phúc lại khiến dân tình cười bò vì câu hỏi hết sức chân thật. Cụ thể trong lúc trò chuyện cùng fan về câu chuyện làm thẻ căn cước mới, anh chàng không ngần ngại hỏi rằng: “Mình có được chụp hình rồi đưa họ không?”. Thậm chí còn thẳng thắn luôn: “Bây giờ bảo là chụp xong rồi cho con dùng Ulike (phần mềm chỉnh ảnh) được không?”.

Đức Phúc "lầy lội" hỏi fan chuyện dùng app chỉnh ảnh khi làm thẻ căn cước công dân (Nguồn: TikTok @ngomymy_)

Dạo gần đây, nếu có dịp đi ngang qua các UBND phường, xã…, bạn sẽ thấy đông chật kín người đi làm thẻ căn cước công dân (CCCD) có gắn chip. Có thể thấy, Đức Phúc cũng như bao người, không muốn lặp lại sai lầm năm 15 tuổi của mình. Nhưng mà bí kíp ở đây là make up “sương sương” trước ở nhà chứ không phải sử dụng Ulike nha Đức Phúc ơi!

 - Ảnh 3.

 - Ảnh 4.

Chụp bằng Ulike là để đẹp đến nỗi "khác bình thường" đúng không Đức Phúc nhỉ?

Đức Phúc quả là chưa bao giờ làm fan thất vọng vì độ “lầy” của mình. Không chỉ chuyện trên, gần đây Đức Phúc còn tranh thủ khoe fan ảnh chụp tự sướng của mình trước gương. Nhưng điều đáng nói là không thấy camera của điện thoại đâu cả. Điều này khiến dân tình được một phen "cười bò", rủ nhau đi tìm camera cho Đức Phúc.

 - Ảnh 5.

Hay là chụp mất cả camera như vầy ta?

 - Ảnh 6.

Đức Phúc từng gây bão vì ảnh thẻ đẹp ngất ngây của mình, nhưng anh chàng tiết lộ cũng đều nhờ... photoshop cả

Đúng là muốn hình đẹp thì nên lạm dụng một chút photoshop. Nhưng mà không phải trong trường hợp làm CCCD đâu nha Đức Phúc ơi. Vậy nên phải tìm hiểu kĩ trước khi làm, không thôi là sai lầm nối tiếp sai lầm đấy!

Nguồn ảnh: Tổng hợp

Chia sẻ