Chuyến du lịch cuối tuần tuyệt vời ở rừng Cúc Phương

Lam Linh,
Chia sẻ

Vẻ khoáng đạt và màu xanh mát của rừng Cúc Phương sẽ giúp gia đình bạn có chuyến du lịch cuối tuần đầy ý nghĩa với nhiều hoạt động thú vị.

Vườn quốc gia Cúc Phương có diện tích 25.000ha, tiếp giáp 3 tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa. Là một điểm đến thân thiện với môi trường, vào những ngày cuối tuần, khu rừng đón khá đông khách du lịch đến nghỉ ngơi, tham quan và khám phá thiên nhiên. Các gia đình có em nhỏ cũng thường đưa con em tới đây du lịch cuối tuần để trẻ học cách phân biệt muôn loài cây cối và các loài côn trùng thú vị.


Ảnh: wikipedia

Nếu có thời gian, bạn nên đi vào hai ngày cuối tuần, còn không, có thể đi khoảng 1,5 ngày, ngủ lại một đêm trong rừng và chiều hôm sau đi về là vừa vặn. Chi phí cho một chuyến đi chơi cuối tuần ở rừng Cúc Phương trong khoảng từ 500 đến 1 triệu/ người, tùy theo phương tiện đi lại cũng như lựa chọn về chỗ ăn nghỉ của bạn.

Di chuyển

Từ Hà Nội, bạn có thể chọn đi xe máy hoặc xe khách, nhưng tốt nhất nên đi bằng xe riêng, vừa thoải mái thời gian vừa đi được sâu vào trong rừng và bảo đảm an toàn khi có trẻ nhỏ đi cùng. Đường chạy tuyến xe này rất đẹp, xuyên qua rừng già và những cánh đồng lúa ngát hương. 

Từ cửa rừng vào đến giữa rừng khoảng 20 km, đường vào rừng len lỏi xuyên qua những tán cây. Nếu đến Cúc Phương vào buổi chiều, bạn sẽ được chứng kiến cảnh nắng đã nhạt nhường chỗ cho màn sương mỏng bảng lảng khắp không gian và lắng nghe tiếng lũ chim ríu rít gọi nhau về tổ, tiếng côn trùng lẩn mình trong đám cỏ xanh. 



Một số hướng dẫn về cách đi tới rừng quốc gia Cúc Phương từ những lộ trình phổ biến nhất:

- Từ Hà Nội, đi theo quốc lộ 1A đi về phía Ninh Bình, đến ngã ba Gián Khẩu (cách thành phố Ninh Bình 10 km) rẽ phải theo quốc lộ 12A, đi qua thị trấn Nho Quan 2km rồi rẽ trái vào Cúc Phương.

- Từ Ninh Bình, theo quốc lộ 1A đi về phía Hà Nội qua thành phố Ninh Bình 5 km rẽ trái theo đường đi Cố Đô Hoa Lư, qua khu du lịch tâm linh Bái Đính, qua khu du lịch hồ Đồng Chương rồi vào Cúc Phương. Hoặc từ Ninh Bình theo quốc lộ 1A về phía Hà Nội đến ngã ba Gián Khẩu rẽ trái theo quốc lộ 12A, qua thị trấn Nho Quan 2km rồi rẽ trái vào Cúc Phương.

- Từ thành phố Thanh Hoá, đi theo quốc lộ 1A xuôi về phía Hà Nội, đến gần thị xã Bỉm Sơn (chừng 3km - 4km) rẽ trái đến ngã tư Phố Cát rẽ phải, đến ngã ba Trại Ngọc rẽ trái vào Cúc Phương hoặc đến Ninh Bình đi theo chỉ dẫn như trên.

- Từ thị xã Hoà Bình, theo quốc lộ 12B xuôi về thị trấn Nho Quan, cách thị trấn Nho Quan chừng 2km rẽ phải rồi vào Cúc Phương.

Địa chỉ nghỉ ngơi, vui chơi

Nghỉ đêm trong rừng, bạn sẽ hoàn toàn thư giữan với không khí rừng già thoang thoảng mùi ẩm ướt của đất, ngai ngái của cỏ, mùi gỗ và của sương. Vào lúc sáng sớm, rừng đánh thức người khách bằng bài hát của con chim sơn ca. Tiếng ríu rít líu lo khiến những kẻ hay ngủ nướng nhất cũng phải tựa tay chống cằm thưởng thức. 

Vườn quốc gia Cúc Phương có ba khu vực lưu trú, ăn uống và vui chơi giải trí là: Khu cổng Vườn, khu Hồ Mạc và khu Trung tâm. Tùy theo nhu cầu mà bạn có thể lựa chọn nơi lưu trú phù hợp cho bản thân.

Khu cổng Vườn: Cho thuê các trang thiết bị phục vụ đi rừng, xe đạp địa hình, phòng họp từ 40 chỗ ngồi đến 200 chỗ ngồi, thuê phương tiện vận chuyển, giặt là. Các phòng nghỉ hiện đại, tiện nghi với vệ sinh khép kín, điều hoà, ti vi/quạt có giá từ 180.000 - 250.000 đồng/ phòng. Nhà sàn với công trình phụ chung, nước nóng, quạt, giá từ 70.000 - 150.000đồng/ phòng. Căn hộ riêng biệt gồm vệ sinh khép kín, điều hoà, ti vi, nước nóng, giá 300.000đồng/phòng.

Ảnh: cucphuongtourism

Khu hồ Mạc (cách khu cổng Vườn 1,5km): Lửa trại, biểu diễn văn nghệ dân tộc, bida, câu cá, trò chơi dân gian, phòng họp với sức chứa 200 – 300 chỗ ngồi. Ở đây gồm căn hộ riêng biệt với phòng nghỉ hiện đại, có ti vi, nước nóng, điều hoà, cảnh quan đẹp. Giá từ 300.00 - 600.000 đồng/ phòng. Ngoài ra nếu đi đông có thể chọn nhà sàn tập thể, giá từ 1.00.000 - 1.400.000đồng/ nhà.


Lửa trại ở chương trình văn hóa dân tộc.

Khu trung tâm rừng có khá nhiều loại phong để lựa chọn gồm căn hộ riêng biệt có nước nóng, điều hoà, giá từ 300.000 - 600.000 đồng/phòng; nhà sàn với phòng nghỉ đơn giản, công trình phụ chung giá từ 100.000 - 170.000đồng/phòng. Ngoài ra bạn có thể lựa chọn ở nhà hai tầng với phòng nghỉ đơn giản, có 4 giường đơn, giá từ 280.000 - 300.000 đồng/ phòng. Ở đây cũng có nhà sàn tập thể: cho những đoàn đông người, giá từ 1.200.000 - 1.400.000 đồng/ nhà

Vui chơi, tham quan

Có rất nhiều cách để bạn vui chơi cùng bọn trẻ trong rừng. Giữa không gian thoáng đãng, mát mẻ của hàng trăm nghìn loài cây, đôi lúc chỉ hứng thú đi bộ trong những con đường mòn nhỏ, tìm đến những loài cây quý hiếm trong khu rừng rậm rạp hay cả gia đình thuê  xe đạp chạy xuyên rừng. 


Ảnh: cucphuongtourism

Nếu chẳng muốn đi xa, bạn chỉ cần... đung đưa nhịp chân trên chiếc xích đu ngay trước khu nhà nghỉ, nheo mắt vui vẻ với ánh mặt trời đang nhảy nhót xuyên qua những tán lá. Bạn có thể dậy các con học về thiên nhiên, cho chúng biết những điều nho nhỏ về thế giới sinh vật như các loài côn trùng, các loài cây và những loài hoa dại. Và bữa tiệc nho nhỏ được bày trong không gian xanh mướt này sẽ khiến lũ trẻ thích thú và nhớ mãi.


Cây chò ngàn năm nổi tiếng ở rừng Cúc Phương - Ảnh: kinhnghiemdulich

Ngoài ra Cúc Phương cũng có nhiều điểm tham quan như Động người xưa, bảo tàng động vật quý hiếm, vườn thực vật Cúc Phương, trung tâm cứu hộ thú linh trưởng Cúc Phương, cây đăng cổ thụ, bản người Mường, đỉnh mây bạc, hồ Yên Quang - động Phò Mã... Bạn có thể đang kí tour du lịch tham quan với ban quản lý nếu muốn khám phá những điểm đến này.

Lưu ý

- Thời tiết trong rừng về đêm và sáng sớm thường lạnh, bạn nên mang áo len mỏng và áo khoác chống mưa để tránh lạnh và sương.
- Thời tiết lý tưởng để đến Cúc Phương là những ngày nắng, khi mùa mưa đi qua, trong rừng sẽ bớt vắt và muỗi.
- Trong rừng luôn có nhiều côn trùng, vì vậy nếu có trẻ nhỏ đi kèm, bạn nên chuẩn bị thuốc bôi.
- Đồ ăn trong rừng không nhiều và phong phú, bạn nên chuẩn bị đồ ăn đủ cho hai ngày, nhất là với chuyến đi có trẻ nhỏ.
Chia sẻ