Chụp ảnh cưới kiểu nhắng nhít "hút" các cặp đôi

Huyền Trang - Ảnh: Colorista, Caramen, Hoàng Hiệp,
Chia sẻ

Mùa cưới năm nay, cùng với xu hướng chụp ảnh cưới lãng mạn, xu hướng “phủi”, xì tin cũng đang thu hút các đôi uyên ương trẻ.

Các bộ ảnh theo phong cách “phủi” thường được chụp ngoài trời tại những địa điểm du lịch thú vị, có phong cảnh đẹp, hoặc có thể là một góc trong trung tâm thương mại, quán café, nhà hàng nào đó…

Chụp ảnh cưới kiểu nhắng nhít
Địa điểm chụp ảnh có thể là những địa danh du lịch nổi tiếng…

Và để ra được chất “phủi”, các cặp đôi thường chọn những nhóm chụp tự do, đôi khi là những bạn bè giỏi kỹ thuật nhiếp ảnh làm stylist cho mình hơn là chọn các gói chụp ngoại cảnh tại ảnh viện. Sự khác biệt đầu tiên của ảnh cưới “phủi” so với ảnh ngoại cảnh tại studio, có lẽ là sự thoải mái và độc đáo.
Chụp ảnh cưới kiểu nhắng nhít
… công viên…


Anh Dương Đức Anh (Tây Hồ, Hà Nội) vừa chụp xong một bộ ảnh cưới theo phong cách này tại vườn nhãn Vĩnh Tuy chia sẻ: “Trước khi quyết định chọn người chụp ảnh cho mình, tôi đã tham khảo ý kiến nhiều bạn bè và một số gói ngoài trời của ảnh viện. Chụp ngoại cảnh ở ảnh viện rất đẹp, nhưng thường tuân thủ những kịch bản chung viết sẵn, do vậy, rất khó để có một bộ ảnh không đụng hàng.”

Chụp ảnh cưới kiểu nhắng nhít
… hoặc quán café, trung tâm thương mại…

Không tuân theo một kịch bản cho sẵn mà chú trọng đến sự tự nhiên, ngẫu hứng của các nhân vật, phong cách này đồng thời thể hiện “trình” sáng tạo của các nhóm chụp hình.
Chụp ảnh cưới kiểu nhắng nhít
… trường học cũng OK

“Để tạo ra được sự tự nhiên, ngẫu hứng và tâm lý thoải mái cho các cô dâu chú rể, chúng tôi phải dành thời gian làm quen, chuyện trò với họ. Biết về nghề nghiệp, tính cách, thói quen của khách hàng thì mới chiều được họ và cũng dễ hơn cho mình.” – tay máy Dzung Nguyễn (làm việc tự do) chia sẻ.

Chụp ảnh cưới kiểu nhắng nhít
Cơn gió bất ngờ đã “hiến kế” một ý tưởng hay

Những chuyến chụp ảnh cưới “phủi” thường kèm cùng với những chuyến đi chơi, không quan trọng đi xa hay gần, nhưng nhất thiết phải vui và không bị gò bó về thời gian.
Chụp ảnh cưới kiểu nhắng nhít
Nào mình cùng… nhắng nhít

“Những buổi chụp của chúng tôi giống như buổi dã ngoại đông người. Đôi lúc phải chọc cho cô dâu chú rể thể hiện sự nhắng nhít, trẻ trung hoặc tạo ra những tình huống bất ngờ để bắt được những khoảnh khắc thú vị, tự nhiên nhất. Nếu có bạn bè hay người nhà của họ đi cùng thì càng hay.” – nhiếp ảnh có biệt danh Quân Ngố (Team Colorista) cho biết.

Chụp ảnh cưới kiểu nhắng nhít
Bạn bè cô dâu chú rể cũng được huy động làm diễn viên

Anh Quân bật bí thêm: “Chụp ảnh phủi gần như không phù hợp với những đôi uyên ương bận bịu. Nhóm tôi đã “dính” phải một đôi, chú rể cứ 5, 7 phút lại chạy ra nghe điện thoại, rồi quay vào giục chúng tôi chụp nhanh để về giải quyết công việc. Cô dâu và cả nhóm chụp bị mất hứng, chúng tôi đành chụp mấy kiểu cơ bản rồi xách máy về. Từ lần đó, mấy anh em bảo nhau phải “nghiên cứu” thật kỹ thời khóa biểu khách hàng rồi mới nhận lời (cười)”

Chụp ảnh cưới kiểu nhắng nhít
Hạnh phúc được chia sẻ


Chú trọng sự thoải mái, nên phong cách chụp ảnh cưới này không phải lúc nào cũng “đóng bộ” váy cưới, comple. Để “khẳng định bản quyền” với nửa kia, họ thường chọn mặc áo đôi, quần áo tone sur tone, cũng có khi mặc cả trang phục đi dạo… cho tự nhiên. Những khoảnh khắc nhắng nhít nhất của đôi uyên ương trong buổi chụp cũng thường được "chộp" lại khi họ mặc đồ thoải mái.

Chụp ảnh cưới kiểu nhắng nhít
Một khoảnh khắc đẹp

Nhưng đơn giản và tự nhiên không có nghĩa là dễ dàng. Nhiều tay máy tiết lộ, với những trang phục càng đơn giản, nhóm chụp sẽ phải đầu tư càng nhiều cho phần set-up bối cảnh, góc quay cũng như cách make-up để khuôn hình không bị tẻ và đơn điệu, chưa kể phải đầu tư hậu kỳ rất công phu, để người xem vẫn nhận ra đó là ảnh cưới chứ không phải ảnh chụp chơi.

Chụp ảnh cưới kiểu nhắng nhít
Chú rể tranh thủ luyện kungfu…

Để tạo ra những bộ ảnh “phủi” độc đáo và tự nhiên, các nhiếp ảnh cũng phải luyện nhiều “bí kíp” chứ không thể chụp theo bản năng. Nhiếp ảnh Hoàng Hiệp chia sẻ, anh phải nghiền ngẫm hàng nghìn bộ ảnh cưới theo các phong cách khác nhau.

Chụp ảnh cưới kiểu nhắng nhít
Cho anh xin… café

Họ học hỏi mỗi thứ một chút, học được kiểu Hàn Quốc sự lãng mạn, dễ thương và trẻ trung, kiểu châu Âu cái tự nhiên, mềm mại, góc máy lạ, kiểu Trung Quốc sự tươi tắn… để nảy ra ý tưởng và các chụp sáng tạo.

Chụp ảnh cưới kiểu nhắng nhít
Sắp kết hôn vẫn thích chụp ảnh “tự sướng”

Giá cả của một bộ ảnh độc đáo theo kiểu “phủi” không quá rẻ, dao động từ 8 triệu đến 30 triệu, tùy vào địa điểm chụp, kịch bản, yêu cầu kỹ thuật, phụ kiện và số lượng ảnh in. So với dịch vụ chụp ngoại cảnh của các ảnh viện, giá này nhỉnh hơn khoảng 10%, nhưng nhiều cặp uyên ương vẫn sẵn sàng chi tiền để đổi lại một bộ ảnh không đụng hàng. Và điều họ cần hơn cả, là những phút giây vui vẻ, khó quên khi cùng nhau chụp một bộ ảnh cưới "để đời".
Chia sẻ