Chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020: Vương miện thuộc về người đẹp từ Mexico, Hoài Sa dừng chân đầy tiếc nuối

H.P,
Chia sẻ

Hiện tại, Hoài Sa đã có trong tay giải thưởng về nhì phần thi tài năng và dẫn đầu bình chọn giải phụ với video giới thiệu bản thân.

Tối ngày 7/3, 21 người đẹp tham gia cuộc thi Miss International Queen 2020 - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế bước vào chung kết tại Thái Lan. Đại diện Việt Nam năm nay là Hoài Sa. Trước Hoài Sa, Hương Giang đăng quang ở mùa giải năm 2018, Nhật Hà lọt top 6 năm 2019.

Đại diện Việt Nam sở hữu vóc dáng thon gọn, gợi cảm, gương mặt xinh đẹp. Ngoài nhan sắc, Hoài Sa còn được đánh giá cao về tài năng với giải nhì phần thi phụ. Ngoài ra, đại diện Việt Nam ghi điểm bởi sự thân thiện. Hiện tại, Hoài Sa đã có trong tay giải thưởng về nhì phần thi tài năng và dẫn đầu bình chọn giải phụ với video giới thiệu bản thân.

20 giờ 45: Thí sinh Malaysia dành giải Trang phục dân tộc

Mở màn đêm thi Chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020, 21 mỹ nhân xinh đẹp xuất hiện trở lại trên sân khấu Tiffany’s Show với các mẫu thiết kế National Costume đặc sắc và lộng lẫy. Cùng với những bộ trang phục dân tộc, mỗi người đẹp một lần nữa trình diễn catwalk thần thái, thể hiện đúng tinh thần văn hóa đặc trưng và tự hào hô vang tên nước mà mình đại diện.

Sau phần trình diễn National Costume và giới thiệu tên nước, giải thưởng Trang phục dân tộc đẹp nhất cũng được công bố. Vượt qua 20 mẫu thiết kế ấn tượng, bộ cánh lấy cảm hứng từ vùng núi lửa nổi tiếng của đại diện Malaysia đã giành chiến thắng.

Chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020: Đại diện Malaysia thắng giải phần thi trang phục dân tộc, áo dài 'Bà Triệu' của Hoài Sa gây tiếc nuối - Ảnh 1.

Tham gia đêm Chung kết, Hoài Sa mang đến mẫu thiết kế Trang phục dân tộc “Bà Triệu” với mong muốn quảng bá hình ảnh áo dài Việt đến với khán giả quốc tế. 

Chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020: Vương miện thuộc về người đẹp từ Mexico, Hoài Sa dừng chân đầy tiếc nuối - Ảnh 2.

21 giờ 15: Các thí sinh bước vào phần thi trang phục dạ hội. Hoài Sa xuất hiện với bộ đầm màu tím xẻ đùi khoe vai trần gợi cảm.

Chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020: Vương miện thuộc về người đẹp từ Mexico, Hoài Sa dừng chân đầy tiếc nuối - Ảnh 3.

21 giờ 50: Đại diện Việt Nam – Bùi Đình Hoài Sa chiến thắng giải Video giới thiệu được yêu thích nhất – Best Video Introduce. Hoài Sa là thí sinh đầu tiên được gọi tên vào Top 12. Ngoài Hoài Sa là các thí sinh đến từ Philippines, Thái Lan, Pháp, Mexico, Úc, Malaysia, Trung Quốc, Brazil, Lào, Na Uy, Đài Loan (Trung Quốc). 

Chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020: Vương miện thuộc về người đẹp từ Mexico, Hoài Sa dừng chân đầy tiếc nuối - Ảnh 4.

22 giờ 15: Top 12 ứng cử viên sáng nhất sẽ bước vào phần thi trình diễn bikini. 

Chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020: Hoài Sa dừng chân đầy đáng tiếc trước Top 6 thí sinh xuất sắc nhất - Ảnh 2.

22 giờ 30: Hoài Sa dừng chân đầy tiếc nuối trước Top 6 thí sinh xuất sắc nhất đêm Chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020.

Chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020: Hoài Sa dừng chân đầy đáng tiếc trước Top 6 thí sinh xuất sắc nhất - Ảnh 1.

23 giờ: Đêm chung kết Miss International Queen – Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020 đã tìm ra chủ nhân xứng đáng nhất cho chiếc vương miện cao quý đó chính là người đẹp Valentina Fluchaire đến từ Mexico. 

Ngôi vị á hậu 1 thuộc về Ruethaipreeya Nuanglee đến từ Thái Lan và á hậu 2 thuộc về Ariella Moura đến từ Brazil.

Chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020: Vương miện thuộc về người đẹp từ Mexico, Hoài Sa dừng chân đầy tiếc nuối - Ảnh 1.

Chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020: Vương miện thuộc về người đẹp từ Mexico, Hoài Sa dừng chân đầy tiếc nuối - Ảnh 2.

Chia sẻ