Chuẩn bị hành trang tài chính vững vàng cho con

Admicro ,
Chia sẻ

Bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng mong muốn con cái có một tương lai tài chính vững chắc. Chính vì vậy, việc chuẩn bị hành trang cho con ngay từ hôm nay luôn là vấn đề được các bậc phụ huynh quan tâm.

Tích lũy cho con ngay từ hôm nay

“Trẻ em như búp trên cành”, con cái là tài sản vô giá của cha mẹ và là niềm hi vọng của cả đại gia đình. “Tài sản” đó nếu được nuôi dưỡng, bảo bọc trong môi trường đầy đủ, an toàn, lành mạnh và có điều kiện chắc chắn sẽ phát triển một cách toàn diện nhất.

Chuẩn bị hành trang tài chính vững vàng cho con 1
Tiết kiệm gửi góp là một trong những giải pháp chuẩn bị hành trang tài chính cho con

Nhưng “có con rồi thì không sao dành dụm được”, đó là suy nghĩ chung và là thực tế của rất nhiều bậc cha mẹ. Không phải ai cũng có sự hậu thuẫn từ gia đình hai bên, và cũng không phải ai cũng đã sẵn có một nền tảng tài chính tốt. Nếu cuộc sống hiện tại đã như vậy thì việc chuẩn bị cho tương lai của con sau này sẽ như thế nào? Câu hỏi này ắt hẳn là niềm băn khoăn của hầu hết các phụ huynh.

Là mẹ của hai nhóc, một lên 6, một vừa tròn 2 tuổi, chị Thu Hằng (Thanh Xuân, Hà Nội) tâm sự: “Từ lúc có con, vai trò kinh tế trong gia đình càng trở nên quan trọng. Nuôi một đứa trẻ bây giờ không dễ, mà tôi thì thực sự mong muốn con cái sau này có chỗ dựa tài chính vững chắc, sẵn sàng cho kế hoạch học hành của các cháu trong tương lai. Vì thế, nếu chọn được một phương thức dành dụm bằng cách trích thu nhập của gia đình mỗi tháng để cho các con mà có lãi suất ưu đãi thì thật tốt”. Rất nhiều bậc cha mẹ chắc hẳn cũng có mong muốn giống như chị Nga.

Giải pháp tài chính lâu dài và thông minh

Làm thế nào để các bậc phụ huynh chuẩn bị sẵn sàng một tương lai tài chính vững chắc cho con em mình? Có khá nhiều phương án được đưa ra trả lời cho câu hỏi này như mua bảo hiểm nhân thọ hay lựa chọn một phương thức đầu tư khác như mua vàng, gửi tiết kiệm…

Một loại hình tích lũy mới đang được rất nhiều phụ huynh lựa chọn, đó chính là tiết kiệm gửi góp. Nếu trước đây cha mẹ muốn dành dụm lập sổ tiết kiệm cho con buộc phải đứng tên mình thì hiện nay, nhiều ngân hàng đã có những sản phẩm dành riêng cho đối tượng trẻ em từ 0 - 15 tuổi. Khi lựa chọn những sản phẩm gửi góp này, cha mẹ có thể lấy tên con để lập tài khoản tiết kiệm và lựa chọn mức tiền gửi vào tài khoản đó theo định kỳ hàng tháng.

Theo đánh giá của nhiều bậc phụ huynh, giải pháp tài chính này rất phù hợp với mục đích tích lũy cho tương lai của con cái. Anh Trần Thanh Bình (Q.Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh) bày tỏ: “Thu nhập của gia đình tôi chỉ ở mức ổn định chứ không dư dả. Chính vì vậy, chúng tôi đã lập tài khoản tiết kiệm gửi góp cho con trai 2 tuổi, mỗi tháng gửi vào đó một triệu đồng. Tôi nghĩ, đến lúc con vào tiểu học, vợ chồng tôi cũng không phải quá lo lắng vấn đề tiền học cho con”.

Theo đánh giá của nhiều khách hàng, tiết kiệm gửi góp mang tới cho họ giải pháp đầu tư thông minh, lâu dài. Ngoài ra, một số ngân hàng đưa ra bộ sản phẩm gửi góp cho trẻ em với nhiều lựa chọn mức gửi góp khác nhau nên khách hàng dễ dàng tìm được sản phẩm phù hợp với từng mức thu nhập từ trung bình, khá hay thu nhập cao.

Ngân hàng TMCP Đại Dương – OceanBank vừa triển khai chương trình khuyến mại “Quà trao tay bé, cho hè thêm vui” dành cho khách hàng gửi tiết kiệm theo sản phẩm Gửi góp Yêu thương cho con. Theo đó, khi khách hàng mở tài khoản tiết kiệm gửi góp số tiền gửi ban đầu từ 100.000 VNĐ, số tiền gửi góp định kỳ từ 500.000 VNĐ trở lên, với thời hạn tài khoản tiết kiệm từ 1- 5 năm tại OceanBank sẽ nhận được nhiều quà tặng đặc biệt: bình nước Komax, balo xinh xắn cho bé hoặc nhận tiền mặt lên tới 2,5 triệu đồng tùy theo số tiền đăng ký gửi định kỳ.

Tham gia chương trình bằng cách nhắn tin theo cú pháp OB YEUCON gửi 8149 hoặc đến Chi nhánh/ PGD OceanBank gần nhất.

Bộ sản phẩm tiết kiệm gửi góp Yêu thương cho con của OceanBank có ba lựa chọn phù hợp với thu nhập, điều kiện và nhu cầu của các bậc cha mẹ:

- Bé là tất cả với số tiền gửi chỉ từ 100.000 VNĐ mỗi tháng với lãi suất cao vượt trội để con yêu có trong tài khoản 50 – 100 triệu đồng sau vài năm.

- Bé là triệu phú có mức gửi từ 500.000 – 2 triệu đồng mỗi tháng, chỉ sau vài năm tài khoản sẽ có từ 100 - 500 triệu.

- Bé là tỷ phú dành cho gửi góp từ 1,5 - 10 triệu/tháng để sau vài năm tài khoản gửi góp có thể lên tới 1 tỷ đồng.


Chia sẻ