Chưa phát hiện thuốc nhuộm tóc gây ung thư ở Việt Nam

,
Chia sẻ

Trong các loại thuốc nhuộm tóc mà Trung Quốc nêu tên có chứa chất lentine gây ung thư, ở Việt Nam chỉ có Revlon Color Silk, nhưng xuất xứ từ Mỹ.

Nhà chức trách Trung Quốc phát hiện chất lentine trong 5 nhãn hiệu thuốc nhuộm tóc khá nổi tiếng được sản xuất ở nước này, đó là Revlon Color Silk, Ecosystem No 1 Hair Colorant, Sewame Eshine Colorants, Kangchen 3in1 và Ouwaiya.

Theo khảo sátngày 18/3, trong các sản phẩm trên, chỉ Revlon Color Silk được bày bán trên thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, sản phẩm này có xuất xứ từ Mỹ chứ không phải từ Trung Quốc. Tại các chợ của TP HCM như: Tân Bình, Chợ Lớn…, thuốc nhuộm Revlon Color Silk có giá 62.000 – 70.000 đồng một hộp.

Chưa có công bố chính thức về chất gây ung thư trong thuốc nhuộm tóc tại Việt Nam. Ảnh: Đức Long.

Khi được hỏi về các nhãn hàng còn lại như Kangchen 3in1, Escosystem No1 Hair Colorant…, chị Trang, tiểu thương chợ Tân Bình, cho biết “chưa bao giờ nghe đến tên những sản phẩm này”.  Khảo sát tại một số siêu thị cũng cho thấy, các thuốc nhuộm tóc được bán đa phần là hàng do Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam sản xuất.
 
Cùng ngày, phóng viên đã liên hệ với công ty Newlink Việt Nam ở quận Tân Bình, TP HCM, đơn vị nhập khẩu và phân phối mỹ phẩm Revlon Color Silk tại Việt Nam. Tuy nhiên, lấy lý do người chịu trách nhiệm phát ngôn chính thức đang đi công tác nước ngoài, công ty không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của phóng viên. Đại diện công ty cũng cho biết chưa nhận được thông tin chính thức nào từ phía nhà sản xuất về các thông tin báo chí đưa. 

Cục Quản lý dược, Bộ Y tế cũng khẳng định chưa nhận được bất cứ thông tin nào từ phía cơ quan quản lý mỹ phẩm của Trung Quốc hay các tổ chức quốc tế về việc phát hiện chất lentine trong thuốc nhuộm tóc ở Trung Quốc. Trong quy định về quản lý mỹ phẩm, lentine bị cấm sử dụng trong thuốc nhuộm tóc, nhưng nó lại được dùng khá phổ biến trong ngành công nghiệp nhuộm. Đây là một hóa chất độc hại, người sử dụng chỉ cần hít phải hơi lentine cũng có thể mắc các bệnh về đường hô hấp. Chất này thấm qua da có thể gây hại cho gan, thậm chí gây ung thư.
 
Cục Quản lý dược cho biết sẽ nhanh chóng kiểm định thông tin trên để khuyến cáo người tiêu dùng và ngăn chặn sự lưu hành của những sản phẩm nguy hại trên thị trường Việt Nam.
 
Theo Báo Đất Việt

Chia sẻ