Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bình Dương sớm đưa vào hoạt động Bệnh viện dã chiến 5.000 giường

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Khảo sát Bệnh viện dã chiến số 2 của tỉnh Bình Dương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị địa phương nhanh chóng đưa vào hoạt động cơ sở điều trị COVID-19 quy mô 5.000 giường này để phục vụ yêu cầu chống dịch.

Sáng 30/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Bộ Y tế đã đi khảo sát Bệnh viện dã chiến số 2 Bình Dương (P.Thới Hòa, TX.Bến Cát).

Tại buổi khảo sát, Chủ tịch nước đánh giá cao sự năng động của Bình Dương trong công tác vận hành Bệnh viện dã chiến như trưng dụng nhà xưởng quy mô lớn, thông thoáng, thuận lợi di chuyển.

Chủ tịch nước cho biết, đây là mô hình cả tầng 1 lẫn tầng 2 điều trị bệnh nhân COVID-19 triệu chứng nhẹ đến triệu chứng nặng.

Bệnh viện có trang bị oxy, hệ thống quản trị số hoá khoa học, rất thuận lợi cho điều trị, đỡ mất thời gian chuyển viện, đỡ áp lực tuyến trên…

Chủ tịch nước đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công để đưa vào vận hành bệnh viện theo đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh nhân COVID-19 của tỉnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bình Dương sớm đưa vào hoạt động Bệnh viện dã chiến 5.000 giường - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Bộ Y tế đã đi khảo sát Bệnh viện dã chiến số 2 Bình Dương. (Ảnh: binhduong.gov.vn)

Bệnh viện dã chiến số 2 Bình Dương đang được thiết lập trên một phần nhà xưởng logistic của Công ty cổ phần phát triển công nghiệp BWID.

Tổng khuôn viên Bệnh viện dã chiến có diện tích 65.000m2, trong đó, diện tích xây dựng sàn bố trí bệnh viện 41.000m2 cho 5.000 giường bệnh và các khu chức năng phụ trợ.

Trong đó, bố trí 600 giường có gắn trợ thở oxy cố định bằng hệ thống oxy trung tâm. Khu điều trị sẽ điều trị cho bệnh nhân Covid-19 không triệu chứng từ nhẹ đến trung bình.

Hiện nay, công nhân đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật để sớm đưa trang thiết bị vào lắp đặt để hoàn thành đưa vào hoạt động bệnh viện khoảng trung tuần tháng 8 tới.

Trước đó, Bình Dương cũng đã đưa vào vận hành Bệnh viện dã chiến số 1 quy mô 1.500 giường tại Trung tâm thương mại TP mới Bình Dương.

Chia sẻ