Chủ Salon tóc người Hàn chỉ ra sai lầm tai hại khi gội đầu: Hội con gái Hàn không bao giờ mắc phải vì hại tóc cực kỳ

Tiểu Mai,
Chia sẻ

Dù chỉ là bước gội đầu nhưng nếu cứ làm theo 2 lỗi sai này thì mái tóc của bạn chỉ có khô xơ, gãy rụng không cứu vãn nổi.

"Cái răng cái tóc là góc con người" không chỉ ở Việt Nam mà bất kỳ quốc gia nào phụ nữ cũng cần chăm chút cho mái tóc của mình. Một mái tóc mềm mại bồng bềnh luôn giúp nhan sắc các nàng thăng hạng. Cũng giống như làn da, mái tóc rất mỏng manh và dễ bị hư tổn nếu không chăm chút cẩn thận. Chưa kể đến bước dưỡng tóc cầu kỳ mỗi ngày, chỉ riêng bước gội đầu thôi cũng chứa đựng những "hiểm nguy" nếu các nàng thực hiện sai cách.

Chủ salon tóc người Hàn chỉ ra sai lầm hủy hoại tóc khi gội đầu: Gái Hàn không bao giờ mắc phải vì hại tóc cực kỳ - Ảnh 1.

Chủ salon tóc YEPO Hair & Nail là 2 vợ chồng người Hàn Quốc Choi Seo A và Lim JunHo, những người sinh ra tại một quốc gia là cái nôi của mọi lĩnh vực làm đẹp của châu Á, sang đến Việt Nam và hoảng hốt trước cách gội đầu hàng ngày của đại đa số phái đẹp Việt. Và đây là 2 lỗi sai mà các chị em rất hay mắc phải, dù gội ngoài hàng hay tự gội đầu ở nhà.

Chủ salon tóc YEPO Hair & Nail, cô Choi Seo A.

#Lỗi sai 1: Khi gội đầu dùng móng tay gãi mạnh vào da đầu

Cô Choi Seo A chia sẻ: "Da đầu rất mỏng manh, nếu bạn gãi quá mạnh sẽ khiến da đầu bong hết lớp bảo vệ bên ngoài, da càng ngày càng mỏng không đủ sức giữ tóc nên tóc bạn sẽ rụng rất nhiều. Sau dần da dễ sinh vảy gàu nhìn rất mất thẩm mỹ. Chưa kể mái tóc không đủ dưỡng chất sẽ khô xơ, hư tổn. Chỉ là cách gội đầu thôi nhưng sẽ hủy hoại mái tóc của bạn".

Chủ salon tóc người Hàn chỉ ra sai lầm hủy hoại tóc khi gội đầu: Gái Hàn không bao giờ mắc phải vì hại tóc cực kỳ - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, chị em rất hay gãi bằng móng tay, việc này thật sự hủy hoại da đầu. Cô Choi Seo A khuyên chị em nên dùng phần thịt đầu ngón tay để massage nhẹ nhàng lên da đầu, tuyệt đối không được gãi bằng móng tay. Đến các nhân viên gội đầu tại salon YEPO cũng không được để móng tay dài khi gội đầu cho khách.

Chủ salon tóc người Hàn chỉ ra sai lầm hủy hoại tóc khi gội đầu: Gái Hàn không bao giờ mắc phải vì hại tóc cực kỳ - Ảnh 4.

#Lỗi sai 2: Dùng khăn vò tóc để làm khô tóc

Hủy hoại da đầu và tóc không kém việc dùng móng tay gãi lên da, khi tóc ướt bạn dùng khăn lau vò vào tóc để làm khô tóc. Cô Choi Seo A thật sự hốt hoảng với cách làm này của nhiều chị em vì thực tế gái Hàn họ rất nâng niu mái tóc không bao giờ lau tóc theo kiểu này.

Chủ salon tóc người Hàn chỉ ra sai lầm hủy hoại tóc khi gội đầu: Gái Hàn không bao giờ mắc phải vì hại tóc cực kỳ - Ảnh 5.

Cô Choi Seo A khẳng định dùng lau vò chà xát mái tóc như vậy chỉ khiến tóc càng thêm hư hỏng, các sợi tóc khô rang và chẻ ngọn, nhìn xơ xác chứ không hề tốt như chị em vẫn tưởng.

Cách làm khô tóc mà cô Choi Seo A khuyên chị em nên làm đó là dùng khăn thấm nước nhẹ nhàng lên tóc chứ không chà xát, như vậy từng sợi tóc mới giữ nguyên độ ẩm và lớp màng bảo vệ bao quanh tóc cũng không bị hủy hoại. Phụ nữ Hàn tóc họ đẹp không phải tự nhiên mà có, do họ chú ý từ bước gội đầu nên mới có được mái tóc suôn mượt mềm mại như vậy.

Chủ salon tóc người Hàn chỉ ra sai lầm hủy hoại tóc khi gội đầu: Gái Hàn không bao giờ mắc phải vì hại tóc cực kỳ - Ảnh 6.

Chủ salon tóc người Hàn chỉ ra sai lầm khi gội đầu khiến tóc "xơ xác tiêu điều", gãy rụng tả tơi: Vậy nên gái Hàn không bao giờ mắc phải  - Ảnh 7.

 

Chia sẻ