Chồng thai phụ bị ép phá thai đòi bồi thường

Tổng hợp,

Cùng với đó là vụ một số công nhân bị đuổi việc chỉ vì... phát hiện thức ăn có dòi và tin Hà Nội sẽ có phố Đặng Thùy Trâm.

Trung Quốc: Người cha mất thai nhi 7 tháng đòi bồi thường

Chồng của phụ nữ Trung Quốc bị chính quyền ép phá thai vừa đến Bắc Kinh và đang làm việc với luật sư để đòi bồi thường. 

Thai phụ Feng Jianmei tại bệnh viện sau khi bị ép phá thai. Ảnh: QuirkyChinaNews

Chính quyền một xã ở Thiểm Tây, Trung Quốc, với chính sách quy định hầu hết các gia đình chỉ được phép có một con, tháng trước đã ép Feng Jianmei, 23 tuổi, đang mang thai 7 tháng phải phá thai. Việc đó xảy ra khi Feng không đủ khả năng để nộp 40.000 tệ (6.320 USD) tiền phạt vì sinh con thứ hai. 

Vụ việc nhanh chóng gây rúng động dư luận Trung Quốc khi bức ảnh thai nhi đã chết cùng người mẹ nằm bên được tung lên mạng.

Chồng của Feng, Deng Jiyuan, sau đó được thông báo là mất tích. Tuy nhiên, Bob Fu, chủ tịch nhóm vận động Kito giáo ChinaAid, cho biết Deng đã trốn khỏi sự giám sát của chính quyền và đến Bắc Kinh. 

Luật sư đại diện cho anh đã gửi một lá thư đến chính quyền ở Thiểm Tây cuối tuần qua để yêu cầu mở cuộc điều tra và đòi tiền bồi thường, ông Fu cho hay trong một phiên điều trần trước cơ quan lập pháp Mỹ.

Chính sách dân số của Trung Quốc đưa ra năm 1979 nhằm hãm đà tăng sinh bằng các biện pháp tránh thai và đã giảm được 400 triệu ca sinh, theo các số liệu của nước này. Chính sách dân số nhằm cải thiện kinh tế, giảm đói nghèo và giảm áp lực lên các nguồn tài nguyên thiên nhiên hữu hạn, tuy nhiên nó cũng gây tranh cãi trong những năm gần đây. 

Tại Trung Quốc, gia đình nào sinh con quá định mức cho phép sẽ phải nộp những khoản tiền phạt, gọi là "phí phát triển xã hội". Các nhóm nhân quyền nói rằng chính sách này đã dẫn đến hậu quả là hàng nghìn phụ nữ bị các cơ quan có thẩm quyền buộc phá thai.

(Theo VnE)

Hà Nội sẽ có phố Đặng Thùy Trâm

Theo đề xuất của UBND Tp Hà Nội, thành phố này sẽ đặt tên 41 đường phố mới. Đặc biệt, Hà Nội sẽ có phố Đặng Thùy Trâm đoạn từ ngõ 477 đường Hoàng Quốc Việt đến điểm giao cắt với phố Nghĩa Tân và phố Sen Hồ Tây đối diện công viên Hồ Sen.




Theo tờ trình của UBND Hà Nội tại kỳ họp HĐND thành phố (khai mạc sáng 10/7), Thủ đô sẽ có thêm 41 đường phố mới của 11 quận, huyện đề nghị đặt tên và điều chỉnh độ dài 3 đường phố. Trong đó có 26 đường phố mang tên địa danh, 2 đường phố mang dạng tên khác, 13 đường, phố mang tên danh nhân.

(Theo Dân Trí)

Bị đuổi việc vì phát hiện thức ăn có dòi

Vụ việc đầu tiên xảy ra vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 25.6, trong bữa cơm trưa tại Công ty TNHH hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam (Công ty Sumi Việt Nam) ở khu công nghiệp Đồng Văn, Hà Nam, một công nhân ăn trưa tại căn tin số 1 phát hiện trong món canh chuối đậu nấu mẻ có dòi. Tiếp theo, nhiều công nhân khác ở căn tin này và cả căn tin số 2 cũng phát hiện ra những con dòi còn sống trong khay để chuối.

Trước sự kiện này, công nhân đồng loạt phản đối và không ăn cơm. Ban giám đốc công ty đã xuống nhận lỗi vì nhà bếp sơ suất và hứa sẽ sửa sai. Tuy nhiên, trong bữa cơm trưa ngày 28.6, công nhân công ty này lại phát hiện trong món cá kho có dòi.

Con dòi còn sống trong khay thức ăn - Ảnh do công nhân cung cấp


Sau khi sự việc xảy ra, công nhân bị quản lý chặt hơn khi ra vào công ty - Ảnh Trà Vinh

Sự việc trên càng trở nên bức xúc hơn khi các công nhân phát hiện trong cơm có sâu, dòi, phản đối hay không ăn cơm đã bị đuổi việc không rõ lý do.

Chị N.T.T, công nhân của công ty không giấu nổi bức xúc khi trao đổi với phóng viên: “Chúng tôi phản đối việc đội ngũ nhà bếp nấu ăn mất vệ sinh là đúng pháp luật. Trong khi đó, phía công ty lại tự ý đuổi việc công nhân không lý do, tức đơn phương hủy hợp đồng là hoàn toàn trái pháp luật”.

Theo nữ công nhân này, Công ty Sumi Việt Nam đã lần lượt đuổi khoảng 8 công nhân đã phát hiện và đấu tranh trong các vụ thức ăn có dòi.

Trao đổi với PV, ông Phạm Quang Huy, Chủ tịch Công đoàn Công ty Sumi xác nhận, phản ánh của công nhân về việc thức ăn ngày 25.6 có dòi là đúng sự thật.

Ông Huy giải thích: “Công ty ký hợp đồng với một công ty chuyên cung cấp suất ăn cho công nhân. Trong quá trình nấu món chuối đậu, có thể dòi đã bò từ mẻ sang khay đựng thức ăn”.

Cũng theo ông Huy, lỗi này thuộc đơn vị cung cấp thức ăn nên đã bị Công ty Sumi Việt Nam phạt. Về việc một số công nhân phải nghỉ việc, ông Huy cho biết không liên quan đến dòi mà liên quan đến sâu rau.

“Về sự việc xảy ra ngày 28.6, sau khi công nhân phản ánh có dòi trong cá kho, công ty đã cho kiểm tra, công nhân cũng đã thừa nhận đó chỉ là con sâu rau mà ở bữa ăn nhà mình bình thường vẫn có. Việc chỉ nghiêm trọng hơn khi có một số người kích động và vi phạm nội quy nên việc chấm dứt hợp đồng lao động là bình thường. Trong trường hợp đó, công đoàn không thể bảo vệ được (?)”.

(Theo Thanh niên)

Chia sẻ