Chọn sân chơi phù hợp cho trẻ

Admicro - Vân Trang,
Chia sẻ

Cha mẹ luôn muốn con vừa chơi đùa vừa học hỏi được các kỹ năng, vừa vận động thể chất vừa phát triển tinh thần phù hợp, bổ ích. Vậy, đâu là lựa chọn hợp lý?

Chọn như thế nào, dựa trên các tiêu chí nào để có được một sân chơi như thế? 

Chọn sân chơi phù hợp độ tuổi:

Trẻ sẽ rất mau chán nếu tham gia một sân chơi dành cho độ tuổi nhỏ hơn tuổi thật của mình, hoặc sẽ cảm thấy lúng túng, khó hòa nhập nếu tham gia vào những sân chơi dành cho các anh chị tuổi lớn hơn. Chọn sân chơi được thiết kế riêng, phù hợp độ tuổi của bé là yếu tố đầu tiên, quan trọng, vì nó giúp trẻ phát huy tốt nhất cả thể chất lẫn tinh thần. Bạn có thể chọn để trẻ tham gia các giải thi đấu thể thao (bống rổ, bóng đá…) được tổ chức dành riêng cho trẻ theo từng độ tuổi, những trại hè được thiết kế phù hợp với cấp lớp của con chẳng hạn. 

Chọn sân chơi có tính vận động cao:

Từ 6 - 12 tuổi luôn là khoảng thời gian “vàng” để giúp trẻ phát triển thể chất tối đa, có được chiều cao vượt trội, vóc dáng hoàn thiện. Chính vì thế, sẽ rất có ích nếu bạn chọn cho con những sân chơi có tính vận động cao. Một lớp học thể dục, một giải thi đấu thể thao như Vòng chung kết giải Bóng đá Hội khỏe Phù Đổng Học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở toàn quốc - Cúp MILO 2012 được tổ chức từ ngày 3/8 đến ngày 12/8 vừa qua tại Cần Thơ chính là một sân chơi như thế. 

Tất nhiên, bạn cũng cần lưu ý thêm rằng vận động nhiều nên trẻ sẽ cần một chế độ dinh dưỡng cân bằng, đầy đủ. Ngoài những bữa ăn chính, bạn nên bổ sung cho trẻ những ly thức uống dinh dưỡng như NESTLÉ MILO được chiết xuất từ các nguyên liệu tự nhiên như mầm lúa mạch nguyên cám kết hợp với sữa cùng nhiều vitamin và khoáng chất, giúp trẻ luôn tràn đầy năng lượng và mạnh khỏe. 

Chọn sân chơi phù hợp cho trẻ
Những môn thể thao vận động như bóng đá là một gợi ý tốt cho bé 

Chọn sân chơi giúp trẻ học hỏi kỹ năng:

Không chỉ giúp trẻ vận động thể chất, những môn thể thao mang tính đồng đội còn là sân chơi rất đáng được khuyến khích, vì thông qua đó, trẻ sẽ học được rất nhiều kỹ năng sống khác nhau mà “sách vở” ở trường không dạy được. Chẳng hạn như tinh thần đồng đội, tính kỷ luật, sự kiên trì, nỗ lực, tinh thần khát khao chiến thắng, vượt qua thất bại, vượt qua chính mình… 

Khi khuyến khích con tham dự Giải Bóng đá Hội khỏe Phù Đổng - Cúp MILO 2012, chị Lê Nguyễn Tường Vi (TP.HCM) cho biết: “Từ một đứa trẻ nhút nhát, nhờ những ngày tập luyện bóng đá và tham gia một sân chơi bổ ích thế này, con như hoàn toàn thay đổi. Bé vui tươi, hào hứng, có kỷ luật, biết hòa nhập mình vào đội nhóm, biết cách kiên trì tập luyện để thành công. Đó chính là những bài học kỹ năng tuyệt vời mà nếu chỉ giữ cháu ở nhà, tôi không thể nào trang bị cho con được”

Chọn sân chơi kích thích trẻ thể hiện mình:

Được khẳng định bản thân luôn là “nhu cầu” của bất kỳ đứa trẻ nào trong quá trình trưởng thành, khôn lớn. Khi hỏi các cầu thủ nhí tham gia Giải Bóng đá Hội khỏe Phù Đổng - Cúp MILO 2012 câu hỏi: “Con có thích được tham gia một sân chơi thế này không?”, bạn sẽ rất bất ngờ nhận ra trẻ trùng nhau ở câu trả lời: “Dạ thích lắm! Con thấy mình thật tự tin khi được mặc bộ đồng phục như một cầu thủ chuyên nghiệp. Con cảm thấy mình như lớn hơn khi được thi đấu cùng các bạn, được mọi người vỗ tay cổ vũ, động viên…”. Bạn thấy đấy, chăm sóc trẻ thật tốt về dinh dưỡng và chọn một sân chơi phù hợp với bé chính là cách bạn giúp bé yêu của mình lớn khôn! 

Chọn sân chơi phù hợp cho trẻ
Những chiến thắng đầu đời sẽ góp phần giúp trẻ tự tin hơn trong cuộc sống.

Thông tin lý thú cho mẹ:

Là loại thức uống được chiết xuất từ lúa mạch, NESTLÉ MILO giúp bổ sung nhiều loại vitamin và khoáng chất, cung cấp dưỡng chất cân bằng và đầy đủ để trẻ luôn tràn đầy năng lượng. 

Không chỉ đồng hành cùng con trên sân cỏ, từ ngày 17/08/2012 đến hết ngày 18/10/2012, các mẹ có thể khuyến khích bé yêu nhà mình gửi hình ảnh thể hiện tinh thần thể thao của bé (chẳng hạn như bé đang chơi một môn thể thao nào đó hoặc đơn giản hơn là bé cũng có thể điệu đàng cùng những vật dụng thể thao…) về báo Nhi Đồng và nhận những phần quà hấp dẫn. 

Các mẹ có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết tại báo Nhi Đồng, số 33, ngày 17/08/2012 hoặc tại website www.giuptrelonkhon.com.vn  Ngoài ra, các mẹ còn có thể tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng cho con và cách chăm sóc con tại website này.
Chia sẻ